Từ chối M.U và Chelsea, Falcao muốn sang Monaco?

11/05/2013 08:55 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Khi thị trường chuyển nhượng Hè 2013 đang đến gần, Radamel Falcao được xem là một trong những cầu thủ có thể tạo “bom tấn”. Phong độ và sự toàn diện của Falcao trong màu áo Atletico giúp anh nhận được nhiều sự quan tâm từ các CLB lắm tiền.

Từ chối M.U và Chelsea, Falcao muốn sang Monaco?

Từ Anh, các đội M.U, Man City và Chelsea đều tỏ thái độ muốn ký hợp đồng với Falcao. Ở Pháp là PSG với tiền từ những ông chủ Qatar.

Tại ngay tại Madrid, có vẻ như Real cũng đang suy nghĩ về “El Tigre”. Một cuộc cách mạng hứa hẹn sớm được thực hiện ở Bernabeu mùa Hè năm nay, và Falcao có thể là mục tiêu mà Real cân nhắc.

Mới nhất, đến lượt Monaco nhảy vào đề nghị chuyển nhượng ngôi sao người Colombia. Monaco đã giành quyền trở lại giải đấu lớn nhất nước Pháp và trong niềm vui thăng hạng, ông chủ Dmitry Rybolovlev tuyên bố sẵn sàng nâng cấp “level” cho Monaco với chi phí 200 triệu euro mùa Hè năm nay.

Với tài sản lên đến 9,1 tỷ USD (7 tỷ euro), đứng thứ 119 trong danh sách những người giàu nhất thế giới, và thứ 14 trong phạm vi nước Nga, Rybolovlev chắc chắn không gặp khó khăn trong việc chi tiền cho tham vọng biến Monaco trở thành quyền lực mới ở bóng đá Pháp, trước khi tấn công châu Âu.

Rybolovlev từng công khai tham vọng đưa HLV Roberto Mancini, và sau đó là Jose Mourinho đến với sân Louis II. Giấc mơ này chưa thể trở thành hiện thực sớm, bởi Mou thường chỉ đến một đội bóng đã có nền tảng nhất định, và từ đó phát triển thêm bằng những hợp đồng mới. Điều mà Rybolovlev muốn là đưa Mou lên dẫn dắt Monaco trong vòng 1, 2 hoặc có thể là 3 năm tới.

Bước đi đầu tiên của tỷ phú Rybolovlev là chiêu mộ Falcao. Nếu thành công, đó sẽ là một chiến thắng rất quan trọng với bản thân Rybolovlev và CLB Monaco. Việc một đội bóng vừa mới giành vé lên Ligue 1 mà đánh bại những ông lớn Real, M.U, Man City, Chelsea, cũng như PSG để giành Falcao, đó thực sự là điểm nhấn quan trọng.

Đâu là hy vọng của Rybolovlev? Trong khi các đội bóng kể trên đều không chấp nhận chi một lúc 60 triệu euro để phá vỡ hợp đồng của Falcao (mà chỉ muốn thanh toán một phần thấp hơn), thì Rybolovlev nhấn mạnh ông chấp nhận điều kiện này. Theo kênh LaSexta, Rybolovlev đã chính thức xây dựng bản kế hoạch thanh toán 60 triệu euro tiền mặt cho Atletico.

Về phía Falcao, một khi đồng ý đến Monaco, “El Tigre” sẽ nhận mức lương lên đến 10 triệu euro, con số cao gấp đôi so với những gì Atletico trả cho anh. Mức lương này cũng lớn hơn so với đề nghị từ phía các đại gia khác. Nếu bỏ qua giấc mơ Champions League, đây thực sự là một đề nghị hấp dẫn đáng để Falcao suy nghĩ.

Theo nhận định của LaSexta, khả năng Falcao đến Monaco khi kỳ chuyển nhượng Hè năm nay mở cửa là rất lớn. Để viện dẫn cho nhận định của mình, LaSexta - kênh truyền hình TBN ra đời năm 2006 cho biết - Falcao đang tính đến việc thuê gia sư để học tiếng Pháp cấp tốc.

N.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm