Ronaldo: ‘Ở Man United, nói chuyện với Giggs, Scholes hay Ferdinand rất khó khăn’

17/02/2016 10:15 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn)- Cristiano Ronaldo nói về thời gian ở Man United, để khẳng định rằng sự gần gũi với đồng đội bên ngoài sân cỏ không phải là điều cần thiết để có được thành công trong sự nghiệp.

Cristiano Ronaldo đã có 6 năm gắn bó ở Man United. Với 118 bàn thắng ghi được, anh góp công lớn để cùng “Quỷ đỏ” giành chức vô địch Champions League và 3 danh hiệu Premier League trước khi chuyển đến Real Madrid vào năm 2009. Vinh quang đạt được ở Man United rất nhiều, nhưng không phải khoảnh khắc nào cũng là màu hồng đối với CR7, đặc biệt là trong cách giải quyết mối quan hệ với đồng đội.

Vụ việc gây tranh cãi nhất của Ronaldo là sự cố dẫn đến việc Wayne Rooney bị truất quyền thi đấu trong trận Anh gặp Bồ Đào Nha ở World Cup 2006. Không những là “tác nhân” khiến Rooney bị đuổi, Ronaldo còn nháy mắt và nở nụ cười tinh quái về phía ống kính máy ghi hình khi đồng đội ở Man United rời sân. Báo chí Anh cho rằng sau sự cố này, mối quan hệ giữa Rooney và Ronaldo đã “đổ vỡ” dù cả hai đã cố dàn xếp một cuộc gặp để làm hòa sau đó.


Ronaldo và quãng thời gian tươi đẹp ở Man United

Ronaldo hiện đang có mặt ở Italy, cùng Real chuẩn bị cho trận đối đầu Roma ở vòng 1/8 Champions League. Đã xuất hiện những đồn thổi về chuyện nội bộ rạn nứt ở Real vào thời điểm này và Ronaldo được coi là tác nhân chính, vì mối bất hòa với Gareth Bale và Karim Benzema. Những chỉ trích nhắm vào CR7, cho rằng việc anh không hòa thuận với các đồng đội đã hủy hoại cơ hội vô địch Liga của Real.

Khi được hỏi về điều này, Ronaldo nói: “Khi tôi còn ở Man United, giành chức vô địch Champions League, với những cầu thủ như Giggs, Ferdinand và Scholes, những cuộc nói chuyện của chúng tôi chỉ giới hạn ở ‘Chào buổi sáng’ và ‘Chúc ngủ ngon’. Nhưng khi vào sân cùng nhau, tất cả đều hiểu nhau. Tôi chẳng cần phải đi ăn tối với Benzema hay Bale. Điều quan trọng là những gì diễn ra trên sân cỏ”, Ronaldo nói.


Ronaldo cho rằng không nhất thiết phải thân mật ngoài đời mới phối hợp ăn ý trên sân cỏ

Ronaldo cho rằng sở dĩ dư luận quan tâm tới mối quan hệ của anh với các đồng đội vì họ quá thần tượng sự thân thiết của bộ ba Messi-Neymar-Suarez ở Barcelona. Nhưng với Ronaldo, sự gần gũi bên ngoài sân cỏ không phải là điều cần thiết để có được thành công. “Nếu họ cho rằng tình bạn của họ (Messi-Neymar-Suarez) tốt hơn chúng tôi (Ronaldo-Benzema-Bale), thì tôi cũng không thể ngăn cản. Tuy nhiên, mối quan hệ của chúng tôi không phải là cứ trao nhau nụ hôn hay những cái ôm. Điều quan trọng là phải hiểu nhau trên sân cỏ”.

Ở trận đấu với Roma đêm nay, Bale sẽ không góp mặt trên hàng công của Real do chấn thương. Khả năng, James Rodriguez sẽ được bố trí chơi bên cạnh Ronaldo và Benzema. Về mối nguy đến từ Ronaldo và hàng công của Real, HLV Luciano Spalletti của Roma không tỏ ra quá lo lắng.

“Ronaldo là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và luôn tạo ra sự khác biệt. Cậu ấy là mẫu cầu thủ hiện đại, mạnh mẽ, tốc độ và biết cách săn bàn. Nhưng tôi sẽ không sử dụng tới 3 cầu thủ nơi hàng thủ của mình chỉ để kèm chặt Ronaldo”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm