Real Madrid: Zidane rất giống Ancelotti

29/01/2016 13:56 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Zinedine Zidane phải rút ra bài học từ Carlo Ancelotti và xoay tua nhiều hơn ở Real Madrid.

Sau chỉ 3 trận dẫn dắt đội bóng áo trắng, lúc này có lẽ là còn quá sớm để đánh giá HLV người Pháp, nhưng có lẽ những gì Zidane đang triển khai tại Bernabeu gần giống nhất với người mà anh từng làm trợ lý cho, Carlo Ancelotti.

Khi có trong tay đội hình mạnh nhất, cả hai đều ưu tiên sơ đồ 4-3-3 với Gareth Bale, Karim Benzema và Cristiano Ronaldo trên hàng công. Họ đều thích các tiền vệ trung tâm biết xử lý bóng tốt, không cần tốc độ hay khả năng xuyên phá, Toni Kroos, Luka Modric và Isco. Tuy nhiên, họ cũng không thích các tiền vệ chỉ chăm chăm phòng ngự. Đó là lý do Ancelotti cho mượn Casemiro sang Porto và hiếm khi trao cơ hội cho Asier Illarramendi, mà sử dụng Isco hoặc James Rodriguez nhiều hơn.

Dưới quyền Zidane, Casemiro chưa ra sân trận nào và Real cũng đã không đưa về một tiền vệ phòng ngự nữa trong tháng 1 như dự kiến. Ancelotti và Zidane cũng chia sẻ quan điểm có vẻ giống nhau về các cầu thủ trẻ. HLV người Italy trao cơ hội đầu tiên cho Dani Carvajal khi anh mới 21 tuổi, nhưng chỉ sau khi tuyển thủ TBN thể hiện được mình trong một mùa giải tại Bayer Leverkusen, anh mới được đưa trở lại Bernabeu.

Trong 3 trận đầu dẫn dắt Real, Zidane đã loại Nacho Fernandez ra khỏi đội hình xuất phát cả ba sau khi cầu thủ trẻ này đã chơi gần 50% thời gian dưới thời Rafael Benitez. Lucas Vazquez, một tài năng triển vọng khác thường xuyên có mặt trên ghế dự bị với Benitez, đã không được vào sân 2/3 trận đó.

Ancelotti đã có một năm 2014 rất thành công, trong đó đội bóng của ông giành 4 danh hiệu và kết thúc với một phong độ ấn tượng đến mức tưởng như họ sẽ chắc chắn vô địch vào năm 2015. Tuy nhiên, sự sa sút ngay sau đó, trong khi có phần đáng ngạc nhiên, cũng xảy ra bởi những lý do dễ thấy.

Real Madrid: Casemiro, Nacho và Vazquez 'hết cửa' dưới thời Zidane

Real Madrid: Casemiro, Nacho và Vazquez 'hết cửa' dưới thời Zidane

Chỉ sau 3 trận, Real Madrid của Zinedine Zidane đã được định hình. Theo đó, đội hình xuất phát của Zidane sẽ bao gồm Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Modric, Kroos, Isco, Benzema, Bale và Ronaldo.

HLV người Italy sử dụng nhân sự trái ngược với Benitez, duy trì một đội hình xuất phát hầu như không đổi mỗi khi ông có thể. Không được nghỉ ngơi, nhiều trụ cột đã dính những chấn thương nghiêm trọng hoặc bắt đầu chơi sa sút, như Modric, Bale, James hay Kroos. Từ tháng 3 trở đi, Real tuột dốc không phanh và dù nhiều CĐV cũng như phần lớn các cầu thủ muốn Ancelotti ở lại, ông rốt cuộc vẫn phải chia tay Bernabeu.

Zidane cần tránh vết xe đổ

Hiện giờ, Zidane vẫn đang trong quá trình làm quen và xây dựng đội bóng của anh, nhưng có vẻ như HLV người Pháp cũng đang đi theo con đường cũ của Ancelotti với việc cố gắng duy trì sự ổn định cao nhất có thể trong đội hình xuất phát. Nhưng Zidane sẽ sớm gặp rắc rối nếu anh không rút ra được những bài học từ mùa trước. Các cầu thủ dễ dính chấn thương cần được nghỉ ngơi, những người khác có thể sa sút phong độ không sớm thì muộn, nên anh cần theo dõi kỹ số phút ra sân của từng người để có sự phân bổ lực lượng hợp lý hơn so với những tháng cuối của Ancelotti.

Phải thấy rằng mùa trước, HLV người Italy không có nhiều nguồn lực như Zidane hiện giờ trên ghế dự bị cũng như trong danh sách rộng hơn 23 người đăng ký ở mùa này (tất nhiên, không bao gồm Denis Cheryshev). Cũng quan trọng không kém, tạo điều kiện cho những người dự bị một cách đều đặn trong mùa giải sẽ tránh cho đội bóng cú sốc phải tung họ vào sân đột ngột ở những trận đấu lớn.

Trong giai đoạn khởi đầu này, ưu tiên số một của Zidane là xây dựng được một bộ khung đủ vững vàng và một đội hình xuất phát mà anh có thể tin tưởng. Nhưng về lâu dài, anh sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn tới những phương án xoay tua và sử dụng những người dự bị, để tránh đi vào vết xe đổ của Ancelotti.

23 Cho tới trước khi bị sa thải, Benitez đã sử dụng đủ 23 cầu thủ trong danh sách đăng ký chính thức của Real mùa này ở La Liga.

45,6 Tỉ lệ chiến thắng của Zidane ở Real Madrid Castilla chỉ là 45,6%. Hiện ở Real sau 3 trận, tỉ lệ của anh là 66,7%.

11 Real ghi được 11 bàn trong 3 trận dưới quyền Zidane.

Real Madrid ra giá cho Isco

Mặc dù Isco đang nhận được sự quan tâm của nhiều đội bóng lớn nhưng tờ El Confidencial cho rằng Real muốn bán anh cho Arsenal. Một thương vụ sẽ xảy ra trong mùa Đông này nếu như Arsenal chấp thuận mức giá 25 triệu bảng.

Isco là tài năng trẻ của bóng đá Tây Ban Nha. Mặc dù mỗi lần được ra sân anh đều thi đấu ấn tượng nhưng ở Real, Isco vẫn không thể cạnh tranh cho vị trí đá chính. Chán nản với tình cảnh ở Bernabeu, Isco rất muốn ra đi. Ở tuổi 23 và muốn vươn tầm ngôi sao, Isco cần được đá chính thường xuyên hơn để khẳng định khả năng của mình.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm