Real Madrid: Hazard mới chỉ là viên gạch đầu tiên

08/04/2019 19:28 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Một mình Eden Hazard là chưa đủ để vực dậy Real Madrid. Muốn hồi sinh đội bóng chủ sân Bernabeu, Chủ tịch Florentino Perez cần phải đưa về nhiều ngôi sao đẳng cấp nữa.

Real Madrid: Với Zidane, Benzema như cá gặp nước

Real Madrid: Với Zidane, Benzema như cá gặp nước

Ở thời điểm Real Madrid chuẩn bị cho cuộc cách mạng lớn về nhân sự, Karim Benzema đang chứng minh anh chưa phải người thừa, bằng phong độ ấn tượng từ khi Zinedine Zidane trở lại.

1. Eden Hazard đã thi đấu tốt ở World Cup 2018 và sau đó tiết lộ về khao khát được khoác áo Real Madrid. Ở mùa giải này, Hazard tiếp tục khiến Real Madrid thèm thuồng khi anh đang có mùa giải tốt nhất của mình ở Chelsea. Cầu thủ 28 tuổi đã ghi tổng cộng 17 bàn cho Chelsea ở mùa giải này, chỉ kém thành tích ghi bàn tốt nhất của anh cho Chelsea có 2 bàn (mùa 2014-15, 19 bàn). Với nhiều trận đấu ở phía trước, Hazard hứa hẹn có thể phá vỡ thành tích ghi bàn trên.

Ngược lại, Gareth Bale đang trải qua một trong những mùa giải tồi tệ nhất của anh ở Real Madrid. Ngôi sao người xứ Wales có nhiều đất diễn hơn sau khi Cristiano Ronaldo rời Real Madrid để gia nhập Juventus. Tuy nhiên anh đã không nắm được cơ hội đó khi bị chấn thương hành hạ và cũng không thể hiện được phong độ cao trên sân cỏ.

Ngôi sao người xứ Wales đã cùng Real Madrid bị loại khỏi vòng 1/8 Champions League và Bán kết Cúp nhà Vua Tây Ban Nha. Một mùa giải trắng tay đã hiện ra trước mắt Bale và các đồng đội. Và như một hệ quả, Bale có thể phải rời khỏi Bernabeu vào mùa Hè này để nhường chỗ cho Eden Hazard, ngôi sao mà Real Madrid đã để mắt từ lâu.

2. Tuy nhiên sẽ là sai lầm nếu nghĩ rằng thay Gareth Bale bằng Eden Hazard là có thể giải quyết được cơn khủng hoảng của Real Madrid. Hazard là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới ở vị trí của mình. Nếu như gia nhập Real Madrid, anh sẽ là sự bổ sung tuyệt vời cho hàng công của Real Madrid nhưng chừng đó là chưa đủ để vực dậy đội bóng chủ sân Bernabeu. Vấn đề của Real Madrid lúc này không chỉ nằm ở hàng tấn công.

Hồi tháng Giêng năm nay, tờ Marca (Tây Ban Nha) nhận định rằng Real Madrid cần thực hiện cuộc cách mạng triệt để khi mà đội hình của họ đã kiệt quệ. Ngoài Gareth Bale, Real Madrid còn nhiều cầu thủ sa sút khác. Marcelo chỉ còn là cái bóng của chính mình trong khi đó, bộ ba Luka Modric, Sergio Ramos và Karim Benzema đều đã hơn 30 tuổi. Trong khi đó, Marco Asensio không có sự tiến bộ và vẫn chưa thể đảm nhận trọng trách. Với một bộ khung đội hình đã luống tuổi và không còn ở đỉnh cao phong độ, những cầu thủ trẻ tiềm năng chưa có sự bứt phá để trở thành chỗ dựa tin cậy, Real Madrid rõ ràng cần thay máu lực lượng trong mùa Hè này.

3. Hồi tháng Giêng, tờ Marca khẳng định rằng, Real Madrid cần đưa về một HLV hàng đầu và chiêu mộ những ngôi sao chứ không phải là những cầu thủ tiềm năng. Giờ thì họ có sự trở lại của Zinedine Zidane, người đã giúp Real Madrid giành 3 chức vô địch Champions League liên tiếp. Nhiệm vụ còn lại của Chủ tịch Florentino Perez là giúp Zidane xây dựng một dải “Ngân hà” mới để giúp Real Madrid tiến về phía trước và tiếp tục gặt hái những danh hiệu. Eden Hazard sẽ là viên gạch đầu tiên giúp Real Madrid xây dựng một đội hình mới. Sau đó là Sadio Mane, Christian Eriksen, Paul Pogba…

Cả ông Perez và Zidane đều hiểu rằng khoảng thời gian mà Real Madrid mua sắm một cách nhỏ giọt nhưng vẫn thu được thành công đã qua rồi. Để đạt được thành công như trước, Real Madrid cần thực hiện một cuộc cách mạng với những bản hợp đồng “bom tấn” trong kỳ chuyển nhượng Hè năm nay.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm