Nhà vô địch La Liga 2014-15: Barca và bức tường lịch sử

21/05/2015 06:27 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu kết thúc mùa giải mà không để thủng lưới thêm bàn nào, Barca sẽ trở thành nhà vô địch có hàng thủ kỷ lục, tính trong những mùa giải có 20 đội và 38 vòng đấu.

Khoảnh khắc Barca bước lên đỉnh vinh quang ở Vicente Calderon cuối tuần trước cũng đánh dấu trận thứ 23 trong mùa giải mà Claudio Bravo giữ sạch lưới. 23 trong số 37 trận đã đấu, một con số mang tính lịch sử.

Trong 14 trận còn lại mà Bravo phải vào lưới nhặt bóng, tổng số bàn thua của Barca cũng chỉ là 19. Đây là một trong những yếu tố làm nên sự khác biệt với Real Madrid. Trong khi Real ghi nhiều hơn 3 bàn so với Barca, thì số bàn thua gần gấp đôi - lên đến 35.

Barca còn trận đấu với Deportivo trên sân nhà Camp Nou cuối tuần này. Trong trường hợp giữ sạch lưới thì Bravo sẽ cùng Barca làm nên trang sử mới. Kể từ khi La Liga ra đời, chỉ có một nhà vô địch thủng lưới ít hơn so với Barca hiện tại.

Theo đó, mùa 1964-65, Real Madrid đăng quang với chỉ 18 bàn thua. Tuy nhiên, đấy là mùa giải đá ít hơn hiện tại đến 8 trận (giải đấu có 16 đội và 30 vòng đấu).

“Chúng tôi đã chiến thắng với hàng thủ giàu sức mạnh”, huyền thoại Amancio giải thích về chiến thắng của Real trong quá khứ. “Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta rất khó để so sánh Real của ngày ấy và Barca thời điểm hiện tại. Bóng đá bây giờ rất khác, từ chiến thuật, y học thể thao cho đến những vấn đề khác…”.

Mùa 1993-94, khi La Liga có 20 đội như hiện nay. Deportivo với huyền thoại Francisco Liano trong khung thành cũng từng kết thúc với chỉ 18 bàn thua. Chỉ có điều, ngày ấy Depor với huyền thoại Bebeto trên hàng công chỉ giành ngôi á quân, vì thua Barca về thành tích đối đầu (cùng 56 điểm). Mùa ấy, Barca thủng lưới 42 bàn, nhưng đổi lại “Dream Team” của Johan Cruyff siêu khủng với 91 bàn thắng.

Trong lịch sử, một nhà vô địch khác từng có thành tích 19 bàn thua là Valencia, mùa 1970-71. Thế nhưng, cũng như Real Madrid trước đó, Valencia chỉ trải qua 30 vòng đấu trên hành trình vô địch.

Điều thú vị là Luis Enrique mới chỉ trải qua mùa giải đầu tiên với Barca. Trong sự nghiệp, Luis Enrique thể hiện dấu ấn với lối chơi trực diện, nhưng chính điều đó khiến các đội bóng của ông luôn chịu thủng lưới không ít hơn bao nhiêu so với bàn thắng ghi được. Với Roma, số bàn thua là 54, và con số này lặp lại khi Luis Enrique dẫn Celta Vigo mùa trước - bước đệm giúp ông trở lại Camp Nou.

Enrique đã tạo nên sự cơ động cho Barca. Bức tường lịch sử được thành lập không chỉ với các hậu vệ và Bravo. Hàng tiền vệ với khả năng đánh chặn tốt và cầm bóng xuất sắc hạn chế nhiều áp lực. Hàng công với bộ ba Messi - Luis Suarez - Neymar cũng biết cách gây áp lực cho đối thủ, để giảm gánh nặng cho các đồng đội phía sau.

Đã rất lâu rồi mới có một đội bóng toàn diện như vậy.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm