Mùa giải lịch sử của Atletico Madrid

17/04/2014 19:06 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Càng về cuối mùa giải, Atletico chơi càng hay và xóa bỏ những định kiến được đặt ra từ đầu mùa là họ chỉ là ngựa ô đơn thuần. Nửa đỏ thành Madrid đã sẵn sàng giành những danh hiệu lớn nhất.

Thành công của Atletico về cơ bản được xây dựng trên nền tảng hàng phòng ngự. Những cầu thủ có số phút ra sân nhiều nhất của họ (cũng là nhiều nhất trong số các cầu thủ của 20 CLB La Liga) đều thuộc hàng thủ, từ thủ môn Thibaut Courtois, cặp trung vệ Diego Godin - Miranda, hậu vệ phải Juanfran cho tới cặp tiền vệ phòng ngự Gabi - Tiago Mendes. Họ đã liên tục thi đấu cùng nhau để đạt tới độ ăn ý hoàn hảo. Atletico mới để lọt lưới 22 lần ở La Liga và 5 lần ở Champions League, là hàng thủ tốt nhất ở cả hai giải đấu.

Nhưng Atletico sẽ không thể tiến xa đến thế nếu chỉ dựa vào hàng thủ. Các đội bóng có thể thành công ở mặt trận Cúp nhờ chơi tử thủ, nhưng với giải VĐQG thì rất khó. Thực tế là Atletico cũng có khả năng công phá đáng gờm, ở La Liga họ chỉ đứng sau Real Madrid và Barcelona về hiệu quả tấn công.

Sau 2 bàn thắng vào lưới Getafe cuối tuần qua, Atletico đã chạm mốc 107 bàn thắng trên tất cả các mặt trận mùa này, gồm 72 bàn ở La Liga, 22 bàn ở Champions League, 12 bàn tại Cúp Nhà Vua và một bàn vào lưới Barcelona trong trận tranh Siêu cúp. Con số 107 bàn này là một kỷ lục của CLB bên bờ sông Manzanares. Lần cuối cùng Atletico ghi được chừng ấy bàn thắng là từ thế kỷ trước, mùa giải 1996-97. Thầy trò Diego Simeone vẫn còn tối thiểu 7 trận nữa (5 trận ở La Liga và 2 trận bán kết Champions League) để nâng cao thành tích của mình. Nếu vượt qua Chelsea, họ còn có thêm một trận chung kết ở Lisbon.

Sau khi Radamel Falcao ra đi, sức công phá lớn nhất của Atletico dồn vào Diego Costa, cầu thủ gốc Brazil đã ghi được 34 bàn thắng. Các chân sút số 2 và số 3 là Raul Garcia (16 bàn) và David Villa (15 bàn). Như vậy, bộ ba của Atletico đã có 65 bàn thắng. Những cầu thủ đóng góp bàn thắng nhiều tiếp theo gồm Arda Turan (8 bàn), Koke (7 bàn) và Godin (6 bàn). Tính tổng cộng đã có 17 cầu thủ khác nhau lập công cho “Los Rojiblancos”, một kỷ lục của họ trong thế kỷ 21 về số lượng cầu thủ ghi bàn một mùa.

Atletico giữ chân Tiago Mendes thêm 2 năm

Hợp đồng của tiền vệ người Bồ sẽ chấm dứt vào tháng 6 năm sau và Atletico đã bắt đầu đàm phán gia hạn. Dù sắp ở tuổi 33, Tiago vẫn có vai trò quan trọng cho hàng tiền vệ Atletico và là một thủ lĩnh lớn trong phòng thay đồ khi được Diego Simeone giao vai trò kiểm soát tính kỷ luật và tình đoàn kết giữa các đồng đội. Anh đã đá hơn 2.000 phút mùa giải này và có phong độ xuất sắc trong các trận lớn. Tiago cùng với Gabi trở thành cặp đôi đánh chặn hàng đầu ở La Liga cũng như ở Champions League mùa này.

Trước khi đến Atletico, Tiago đã chu du qua 5 giải đấu lớn ở châu Âu là Bồ Đào Nha, Premier League, Ligue 1, Serie A và giờ là La Liga. Anh đã hai lần đồng ý giảm lương để được Atletico giữ lại, nhưng lần này Atletico muốn tăng lương để thưởng cho những đóng góp của anh.


Ngọc Bích
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm