Messi và Ronaldo đang đình chiến tạm thời

05/09/2018 18:58 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Leo Messi, lần thứ hai liên tiếp bị loại khỏi danh sách rút gọn của những giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA và FIFA, và rất có thể là cả Ballon d’Or. Nhưng liệu cuộc đua giữa anh và Ronaldo đã thật sự kết thúc sau tròn một thập kỉ tranh tài?

Cộng đồng mạng mắng FIFA khi Messi không có tên trong danh sách rút gọn

Cộng đồng mạng mắng FIFA khi Messi không có tên trong danh sách rút gọn

FIFA đã công bố danh sách rút gọn của giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2018 (The Best). Lionel Messi đã không góp mặt trong danh sách này. Đây là lần đầu tiên, Messi không có tên ở danh sách đề cử Top 3, kể từ năm 2006 và phải nhường chỗ cho Cristiano Ronaldo, Luka Modric và Mohamed Salah.

Người ta sẽ còn tranh cãi rất nhiều về việc ai xứng đáng có tên trong danh sách rút gọn giải thưởng The Best 2018, vì nó là sự lặp lại của giải thưởng Cầu thủ hay nhất châu Âu mà UEFA đã đưa ra trước, và có vẻ như là những người đứng đầu tổ chức quyền lực này muốn khích lệ Mohamed Salah nhiều hơn là đánh giá sự đóng góp của Antoine Griezmann hay Kylian Mbappe tại nước Nga. Và liệu tiền đạo người Ai Cập hay Luka Modric có thể đủ sức để khiến cuộc so tài giữa Leo Messi – Cristiano Ronaldo chấm dứt trong tương lai?

Bóng đá không thay đổi

Thế giới đã chờ đợi một ngôi sao nào đó có khả năng lật đổ sự thống trị của hai ngôi sao đương đại này từ nhiều năm nay. Vào năm 2015, Neymar Jr lần đầu tiên có mặt trong danh sách 3 người cạnh tranh giải thưởng Ballon d’Or, sau khi giúp Barcelona giành cú ăn 3 lịch sử ở mùa bóng đầu tiên của Luis Enrique.

Anh là tài năng mà người ta có thể chờ đợi làm được điều đó, một thủ lĩnh, một ngôi sao, một người dẫn dắt tuyệt vời trên sân cỏ với đôi chân có thể tạo ra phép thuật. Nhưng tiền đạo người Brazil vẫn ở đó, một cách đáng tiếc, dù anh được coi là người duy nhất có thể đạt đến đẳng cấp của Leo Messi và Cristiano Ronaldo.

Một năm sau, đến lượt Antoine Griezmann nổi lên cùng Atletico Madrid, khi đưa đội bóng lọt vào trận chung kết Champions League thứ hai trong 3 năm, và cạnh tranh sòng phẳng với bộ đôi siêu sao nói trên một cách quyết liệt từ La Liga cho tới cựu lục địa. Phần thưởng cho sự nỗ lực đó là vị trí thứ 3, giống như Neymar Jr năm trước, rồi lại biến mất, cho đến trước khi cùng Pháp đăng quang World Cup 2018 và mở ra một cánh cửa tới danh hiệu Ballon d’Or.

Đó là hai người gần nhất có khả năng nhất đánh đổ được vị thế của Messi và Ronaldo trong thế giới bóng đá hiện tại, nhưng họ cũng giống những ngôi sao khác cùng thế hệ (Eden Hazard), không luôn duy trì được phong độ cao trong khoảng thời gian dài, hoặc chứng tỏ rằng, mình có thể đạt đến đẳng cấp của hai ngôi sao kể trên.

Mohamed Salah thì sao, anh giống như một làn gió tươi mới thổi qua cựu lục địa, với màn trình diễn sôi nổi cùng Liverpool ở Ngoại hạng Anh và Champions League. Anh giống như là tất cả những gì mà một ngôi sao cần có để đẩy lùi Messi hay Ronaldo vào quá khứ. Nhưng người ta nghi ngờ vào sự ổn định và khả năng đạt đến đẳng cấp của một siêu sao của Salah, và hầu hết sẽ cho rằng, anh có tên trong giải thưởng The Best 2018 giống như một phần thưởng từ FIFA.

Luka Modric, có vẻ như là có hi vọng trở thành người đầu tiên lật đổ được, và ngay cả khi thật sự sẽ làm được điều đó, thì liệu tiền vệ người Croatia có kéo dài được kì tích này trong bao lâu khi đã ở tuổi 33. Và có bao nhiêu người sẽ tin rằng, Ronaldo hay Leo Messi sẽ bước vào góc tối của sự nghiệp vào lúc này?

Sự gián đoạn của Messi

Thất bại của Leo Messi ở Champions League mùa bóng vừa rồi chỉ mang tính thời điểm, điều đó cũng xảy ra với Cristiano Ronaldo vào năm 2010, khi Real Madrid bị loại khỏi Champions League một cách cay đắng bởi Lyon, và CR7 cũng đứng ngoài danh sách 3 người cạnh tranh Ballon d’Or với thiên tài người Argentina, cũng như nhìn bộ ba của Barcelona lần lượt chia nhau các vị trí dẫn đầu năm đó.

Chúng ta nhìn vào thất bại của Barcelona trước AS Roma mùa trước, Juventus mùa trước nữa, hay là cả thất bại trước Paris St Germain, và nhớ đến nó như những vết ố trong sự nghiệp của số 10. Nhưng cùng lúc đó, tất cả đều nhận thức được rằng, một siêu sao có thể thua một trận đấu, hay thất bại một cách đớn đau, nhưng nó không đồng nghĩa rằng, người đó đã hết thời.

Đó là sự gián đoạn có tính chất qui luật, khi đội bóng xứ Catalunya không đạt đến sự hoàn hảo để cạnh tranh ở Champions League trong thời gian gần đây, sau khi đã lên đến đỉnh cao vào năm 2015. Kết quả này tác động đến khả năng tranh chấp danh hiệu của Leo Messi, nhưng không khiến đẳng cấp của số 10 bị mai một hoặc bị tụt hậu so với phần còn lại.

Sẽ có nhiều cách để đánh giá sự thành công giữa Antoine Griezmann, Mohamed Salah, Kylian Mbappe và Leo Messi ở mùa bóng vừa rồi, và ai xứng đáng hơn để có mặt trong danh sách rút gọn của The Best hoặc Ballon d’Or sắp tới. Nhưng chắc chắn rằng, Messi vẫn là ngôi sao xuất chúng nhất để cạnh tranh cùng Ronaldo cho những giải thưởng cá nhân trong tương lai.

1 Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Mohamed Salah lọt vào đề cử giải thưởng The Best của FIFA.

2 Chỉ có duy nhất Cristiano Ronaldo là người đã giành được 2 giải thưởng The Best của FIFA trong hai năm liên tiếp 2016, 2017.

3 Luka Modric là cầu thủ Croatia đầu tiên giành được giải thưởng Cầu thủ hay nhất châu Âu trong lịch sử, và là người thứ 3 sau Franck Ribery và Andres Iniesta chiến thắng được Leo Messi và Ronaldo ở giải thưởng này.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm