Tại sao Messi trượt top 3 trong danh sách rút gọn giải ‘The Best’?

04/09/2018 09:43 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Để đảm bảo được vị trí của mình trong giải thưởng 'Cầu thủ xuất sắc nhất năm' của FIFA, Lionel Messi cần giành được chức vô địch Champions League cũng như đáp ứng kỳ vọng cực cao của người hâm mộ.

 

Messi: ‘Real sẽ yếu đi khi mất Ronaldo. Juventus là ứng cử viên nặng ký ở Champions League’

Messi: ‘Real sẽ yếu đi khi mất Ronaldo. Juventus là ứng cử viên nặng ký ở Champions League’

Lionel Messi cảm thấy đầy bất ngờ bởi quyết định rời khỏi Real Madrid để chuyển sang Juventus của Cristiano Ronaldo và cho rằng sức mạnh của các nhà ĐKVĐ Champions League sẽ bị giảm sút đáng kể sau khi để mất siêu sao người Bồ Đào Nha.

 

Năm 2006, Fabio Cannavaro được vinh danh là ‘Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA’. Hậu vệ của Real Madrid đã vượt qua Zinedine Zidane của Real Madrid và Ronaldinho của Barca để giành giải thưởng trên sau khi cùng Italy vô địch World Cup mùa Hè năm đó. Đồng nghiệp của Ronaldinho vào thời điểm đó, Lionel Messi, một chàng trai tóc bồng bềnh, thậm chí còn chưa lọt vào top 10.

Đó cũng là lần gần nhất Messi không lọt vào trong danh sách rút gọn top 3 của giải thưởng trên, cho đến thứ Hai vừa qua. Ngày 3/9, FIFA đã công bố top 3 ứng cử viên cho giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2018 và 3 cái tên cuối cùng gồm có Cristiano Ronaldo, Luka Modric và Mohamed Salah.

Chú thích ảnh
Messi trượt khỏi danh sách top 3 giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm lần đầu tiên kể từ 2006

Kể từ năm mà Cannavaro được vinh danh, Messi đã luôn đứng trong top những cái tên hàng đầu cho giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm. Anh đã giành được giải thưởng này 5 lần và bỏ lỡ 6 lần – một lần vào tay Kaka và 5 lần để thua trước Ronaldo.

Cần chú ý, 8 trên tổng số 11 mùa giải đó, người giành được danh hiệu trên cũng đồng thời giành được chức vô địch Champions League. Kaka vô địch cùng AC Milan năm 2007, Messi vô địch cùng Barca năm 2009, 2011 và 2015, trong khi Ronaldo nâng cúp cùng Man United năm 2008 và với Real Madrid trong các năm 2014, 2016 và 2017.

Chỉ có 3 lần ngoại lệ khi Messi được vinh danh năm 2010, 2012 và Ronaldo trong năm 2013. Trong mỗi năm, hệ thống bầu chọn của FIFA sẽ đưa ra top 3 và kết quả này đã loại đi 4 trận gần nhất. Điều đó cho thấy rõ tại sao Messi lại vắng mặt trong danh sách rút gọn năm nay. Barca năm vừa qua đã không tiến xa ở Champions League, cũng như đội tuyển Argentina đã có một kỳ World Cup thất vọng trên đất Nga.

Chú thích ảnh
Messi chơi rất hay tại La Liga nhưng không thành công ở Champions League

FIFA vẫn luôn giải thích “Giải thưởng trên dựa vào thành tích tương ứng của cầu thủ rong khoảng thời gian từ ngày 3 tháng 7 năm 2017 đến ngày 15 tháng 7 năm 2018, bất kể cấp CLB hay ĐTQG”. Nhưng rõ ràng điều đó không hoàn toàn đúng trong trường hợp hiện tại.

Trong danh sách trên không có bất kỳ một cầu thủ người Pháp nào, dù cho đội tuyển quốc gia nước này vừa giành chức vô địch World Cup danh giá. Thay vào đó, chúng ta có Modric, Salah, và Ronaldo – 3 cầu thủ đều tham gia trận chung kết Champions League. Điều đó lý giải tại sao Messi, mặc dù vẫn hay nhấn mạnh danh hiệu tập thể quan trọng hơn cá nhân, nhưng cũng sẽ rất muốn vô địch Champions League mùa này.

Tuy đã 31 tuổi nhưng cầu thủ người Argentina vẫn là ngôi sao sáng nhất của Barca. Trong bài phát biểu trước trận đấu với Boca Juniors hồi tháng 8, Messi nhấn mạnh mục tiêu hàng đầu của anh và CLB mùa này là chức vô địch châu Âu. Đó như thể một lời hứa mà M10 muốn nói với các CĐV: “Chúng tôi sẽ đưa chiếc cúp này trở lại Camp Nou”. Và vào hôm thứ Hai vừa qua, Messi một lần nữa nhắc lại mục tiêu này trong buổi phỏng vấn với đài phát thanh Catalunya.

Chú thích ảnh
Messi muốn đưa cúp Champions League quay trở lại Camp Nou

Còn một vấn đề nữa khiến Messi khó có thể giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm. Đó là vì anh quá… giỏi. Mùa giải vừa rồi, Messi đã ghi được 34 bàn tại La Liga và kiến tạo 12 lần, giành Chiếc giày Vàng châu Âu mùa thứ hai liên tiếp. Còn trong mùa giải này, anh đã lập cú đúp vào lưới Huesca trong trận đấu vừa qua và dễ dàng có thêm 2 kiến tạo cho đồng đội, qua đó giúp đội nhà giành chiến thắng với tỷ số 8-2.

Messi hay đến mức mọi người cảm thấy bình thường mỗi khi anh tỏa sáng. Họ cần anh vươn xa hơn nữa và vượt qua khỏi những gì anh từng làm được và họ muốn anh làm như vậy trong tất cả mọi trận đấu, chứ không phải chỉ 9/10 trận. Họ cần anh làm điều đó trong trận chung kết Champions League mỗi năm. Họ cần anh ấy làm điều đó trong một đội bóng bất thường như Argentina và vô địch World Cup.

Có lẽ cách duy nhất để Messi đảm bảo được vị trí trong danh sách rút gọn của FIFA vào năm tới là lặp lại những gì từng làm được trước Alaves, Tottenham, Huesca, Inter Milan trong quá khứ tại Champions League mùa này.

Nếu Messi chưa giã từ ĐTQG, việc giúp Argentina vô địch Copa America Hè tới cũng sẽ giúp anh rất nhiều. Nhưng đối với một số người, dù ai có giành được giải thưởng này thì Messi vẫn luôn là “The Best”. Giống như Gerard Pique từng phát biểu trên Twitter: “Nếu Quả bóng Vàng được trao cho cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thì Messi đã giành được nó trong mọi năm kể từ 2009”.

Đôi khi người giỏi nhất không phải lúc nào cũng giành được mọi danh hiệu. Bởi bóng đá là một môn thể thao tập thể.

Trung Phạm
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm