Luis Suarez là 'Chiếc giày vàng châu Âu' thứ năm gia nhập Barca

11/07/2014 21:48 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Luis Suarez là “Chiếc giày vàng châu Âu” thứ năm chuyển tới Barca, sau các chân sút cự phách như Krankl, Stoichkov, Larsson và Thierry Henry.

Krankl, Stoichkov, Larsson và Thierry Henry đều là những chân sút đình đám trước khi chuyển tới Barca. Hans Krankl, cầu thủ người Áo, đã giành danh hiệu “Chiếc giày vàng châu Âu” vào mùa giải 1977/78 với thành tích ghi 41 bàn cho CLB Rapid Vienna. Trong khoảng thời gian khoác áo Barca (1978-1981), Krankl giành danh hiệu Pichichi (Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở La Liga) vào năm 1979 và 1 Cúp Nhà vua Tây Ban Nha cùng 1 Cúp C2.

Stoichkov đã giành danh hiệu “Chiếc giày vàng châu Âu” khi ghi 38 bàn cho CSKA Sofia ở mùa giải 1989-90, trước khi chuyển đến Barca. Henrik Larsson đã đoạt danh hiệu “Chiếc giày vàng châu Âu” ở mùa giải 2000-01 với 35 bàn thắng cho Celtic.

Thierry Henry thậm chí 2 lần giành danh hiệu “Chiếc giày vàng châu Âu” trước khi đến Barca. Cầu thủ người Pháp đã giành danh hiệu cá nhân trên ở mùa giải 2003-04 (30 bàn) và ở mùa giải 2004-05 (25 bàn) khi vẫn còn thi đấu cho Arsenal.

Bản thân Luis Suarez cũng giành danh hiệu cao quý đó cùng với Cristiano Ronaldo sau khi ghi được 31 bàn ở mùa giải vừa qua. Eto’o và Ibrahimovic là những chân sút khét tiếng nhưng họ không đoạt danh hiệu “Chiếc giày vàng châu Âu” khi gia nhập Barca.

Sau này Barca có đưa về những tiền đạo như Alexis Sanchez và Neymar, tuy nhiên hai cầu thủ này chưa thể sánh được so với những tiền bối ở trên ở khả năng săn bàn. Chính vì thế Barca đã quyết tâm đưa về một cỗ máy săn bàn bằng cách chiêu mộ Luis Suarez từ Liverpool.

Thành tích thi đấu của 4 “Chiếc giày vàng châu Âu”  (trước Luis Suarez) ở Barca:

Hans Krankl (1978-1981): Cùng Barca đoạt được 1 Cúp C2 và 1 Cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Giành danh hiệu Pichichi vào năm 1979.

Hristo Stoichkov (1990-1995; 1996-1998): Cùng Barca đoạt 5 chức vô địch La Liga, 1 Cúp châu Âu , 2 Siêu Cúp châu Âu và 1 Cúp Nhà vua Tây Ban Nha.

Henrik Larsson (2004-2006): Cùng Barca đoạt được 2 chức vô địch La Liga, 1 chức vô địch Champions League, 1 Siêu cúp Tây Ban Nha.

Thierry Henry (2007-2010): Cùng Barca đoạt được 2 chức vô địch La Liga, 1 chức vô địch Champions League, 1 Siêu cúp Tây Ban Nha, 1 chức vô địch Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, 1 Siêu cúp châu Âu.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm