Hristo Stoichkov: 'Bartomeu không phải là Chủ tịch Barca, chỉ là quan chức'

07/01/2015 06:23 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu ngôi sao Barca Hristo Stoichkov vừa lên tiếng chỉ trích ban lãnh đạo đội bóng này trong bài trả lời phỏng vấn trên Onda Cero.



Stoichkov nói ông Bartomeu hầu như không biết gì về bóng đá

Huyền thoại bóng đá Bulgaria nói: “Bartomeu không phải một vị Chủ tịch CLB mà chỉ là một quan chức. Ông ta chỉ hiểu chút ít về bóng đá. Môn thể thao duy nhất ông ta hiểu rõ là bóng rổ”.

Theo Stoichkov, vấn đề của Barca không phải bây giờ mới nảy sinh mà đã có từ nhiều năm trước đó. “Vấn đề đã có từ cách đây nhiều năm. Chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm với những người chúng ta đã lựa chọn. chúng ta có lỗi vì đã chọn những người không phù hợp”.

Andoni Zubizarreta vừa bị sa thải khỏi vị trí GĐTT của Barca sau khi hứng chịu nhiều chỉ trích từ những quyết định sai lầm trên TTCN của mình. Nhưng theo Stoichkov, vấn đề của Barca không dừng ở đó. “Vấn đề là ai đã lựa chọn Zubizarreta? Không phải Rosell, không phải Bartomeu mà là Guardiola. Để rồi Zubizarretta chỉ ngồi trong văn phòng và không làm gì cả. Quá dễ để ẩn sau Messi và phó thác trách nhiệm cho cậu ta”. 

Cựu tiền đạo người Bulgaria cũng bảo vệ Messi và Neymar, những người chỉ vào sân từ ghế dự bị trong trận thua Sociedad. Trong khi nhiều người đặt dấu hỏi về hai ngôi sao này thì Stoichkov đặt vấn đề sâu hơn, với ám chỉ rõ ràng đến trách nhiệm của Luis Enrique khi đặc cách cho Messi và Neymar được nghỉ lễ dài hơn các đồng đội của họ.

 “Ai đã cho phép Messi và Neymar được nghỉ lễ dài ngày? Ai phải chịu trách nhiệm khi không để họ chơi ở Anoeta? Bây giờ Messi và Neymar phải giơ đầu chịu báng trong khi người đã cho phép họ được nghỉ ngơi thì vô can. Vấn đề của Barca là lẽ ra tất cả các cầu thủ cần phải được đối xử bình đẳng như nhau. Nếu Neymar, Messi được nghỉ lễ nhiều hơn 2 ngày so với những người khác và rồi sau đó họ dính chấn thương thì thật là hết sức vớ vẩn. Nếu Cruyff cũng làm như Luis Enrique thì Koeman, Bakero, Laudrup và tôi, tất cả chúng tôi đã đi nghỉ lễ hết rồi”.

Về tin đồn Messi có thể ra đi, Stoichkov cho rằng những tin đồn này bắt nguồn từ chính trong nội bộ Barca. “Những tin đồn Messi ra đi trong 2-3 năm qua bắt nguồn từ đâu? Từ chính CLB. Từ một số người nhận thức kém. Họ không hiểu biết gì. Họ đã trả tiền cho các tay phóng viên để đưa những tin kiểu này. Trên các báo thể thao thì có tới 3 trang đầu đưa tin về Messi. Trang còn lại nói về Bartomeu. Họ không biết cách nuông chiều Messi" .

"Những tin đồn về Messi là rất đáng lo ngại. Đây không phải lần đầu tiên xuất hiện những tin tức kiểu này. Leo đã mất một QBV nữa vì chuyện này". Những ngày qua báo chí Tây Ban Nha loan tin Messi có mâu thuẫn với Luis Enrique và không tin tưởng nhà cầm quân trẻ tuổi. Quan điểm của Stoichkov về chuyện này thế nào? "Luis Enrique có thể giải quyết được vấn đề Messi. Anh ta đã từng là cầu thủ Barca và nếu Messi không thể trở lại là cầu thủ xuất sắc nhất như vốn có thì họ cần ngồi lại với nhau, cần tìm cách hiểu nhau và tìm ra giải pháp tốt nhất cho đội bóng".

Cuối cùng, Stoichkov kết luận:  "Barca không thể lún sâu hơn nữa. Từ bây giờ tất cả các thành viên của nó phải cùng nhau làm việc, chiến thắng các trận đấu, không phải đưa nhau lên mặt báo".

HT

Theo Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm