Hơn nửa đội hình Real Madrid dự World Cup 2014

04/06/2014 14:43 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid vốn không hề thiếu các tuyển thủ quốc gia, nhưng đây là lần đầu tiên, họ có nhiều cầu thủ tham dự một vòng chung kết (VCK) World Cup đến thế: 12/23 người.

Hai tuần trước, họ đã trải qua những giây phút tuyệt vời ở Lisbon khi hoàn tất cú Decima thần thánh cùng Real Madrid. Còn bây giờ, những ngôi sao ấy sẽ hướng tới Nam Mỹ với mục tiêu chinh phục chiếc cúp vàng cùng đội tuyển quốc gia của họ.

Mùa giải rực rỡ cùng với Real Madrid (giành cú đúp Cúp nhà Vua/Champions League) chính là một cú hích lớn về tinh thần đối với các ngôi sao trước khi bay sang Tây bán cầu. Và gần như tất cả đã sẵn sàng cho một mục tiêu rõ ràng là trở về với chiếc cúp vô địch. Tây Ban Nha mang theo Casillas, Ramos, và Xabi Alonso. Tại vòng 1/8, có thể họ sẽ chạm trán những người đồng đội ở CLB như Luka Modric (Croatia) và Marcelo (Brazil). Angel Di María, một cầu thủ đóng góp khá lớn vào thành công của Real Madrid mùa vừa qua và được rất nhiều người yêu thích, sẽ là nòng cốt của đội tuyển Argentina trong kế hoạch tìm kiếm chức VĐTG lần thứ ba.

Ngoài việc cung cấp 3 tuyển thủ cho đội tuyển Tây Ban Nha, Real Madrid cũng có chừng ấy người sẽ khoác áo tuyển Bồ Đào Nha ở World Cup 2014. Cristiano Ronaldo sẽ lĩnh trách nhiệm dẫn dắt đội nhà đi xa nhất có thể, với những sự yểm trợ của Pepe và Coentrao. Varane và Benzema, những người đá chính ở trận chung kết Champions League vừa qua, sẽ là nòng cốt của tuyển Pháp tại Brazil mùa Hè này. Cầu thủ thứ 12 của Real Madrid dự VCK World Cup là tiền vệ Sami Khedira, người đóng vai trò xương sống của đội tuyển Đức do Joachim Loew dẫn dắt.

11 cầu thủ Real Madrid không được tham dự World Cup 2014 là Diego López, Jesús, Nacho, Arbeloa, Illarra, Casemiro, Isco, Bale, Morata, Jesé, và Dani Carvajal, người đã được gọi vào danh sách sơ bộ nhưng sau đó đã bị HLV Del Bosque loại ở phút chót.

Kỷ lục về số người dự World Cup

Việc 12 cầu thủ Madrid thi đấu ở Brazil mùa hè này là một kỷ lục trong lịch sử đội bóng hoàng gia. Tại các kỳ World Cup 2010, 2006 và 2002, Real đều đóng góp 10 cầu thủ. Trước đó, con số ấy thậm chí thấp hơn. Ở Nam Phi 4 năm trước, Casillas, Arbeloa, Albiol, Ramos và Xabi Alonso đã lên đỉnh thế giới, như những bậc tiền bối Roberto Carlos, Karembeu, Valdano và Netzer.

Hoài Anh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm