HLV Valverde lên kế hoạch làm gì đối với Barcelona?

23/06/2017 05:15 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Trong suốt 3 tuần kể từ khi ông Ernesto Valverde nắm giữ cương vị HLV của Barcelona, CLB vẫn chưa thực hiện bất cứ động thái nào trên thị trường chuyển nhượng, ngoại trừ việc lên kế hoạch kích hoạt điều khoản mua lại Gerard Deulofeu từ Everton với giá 10,5 triệu bảng.

HLV 53 tuổi này đã đưa Marco Verratti (PSG) và Hector Bellerin (Arsenal) vào tầm ngắm, nhưng phía Barca dường như chưa thực sự quyết liệt trong việc đàm phán. CLB muốn các cầu thủ trên tự gây áp lực với đội bóng của họ, bởi cả 2 vẫn còn khá nhiều năm hợp đồng với đội chủ quản.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Verratti và Bellerin là hai mục tiêu lớn nhất của Barcelona ở thời điểm này

Mùa trước, Barca chỉ mang về phòng truyền thống một danh hiệu Copa del Rey, trong khi đại kình địch Real Madrid lên ngôi tại La Liga và bảo vệ thành công chức vô địch tại Champions League, một thành tích mà chưa có bất cứ đội bóng nào làm được.

Nhiều CĐV đã kêu gọi ông Robert Fernandez, Giám đốc thể thao của Barca phải vào cuộc ngay lập tức. Bởi chỉ còn vài tuần nữa, mùa giải mới sẽ chính thức khởi tranh.

Thông thường, một HLV mới sẽ mang về một hoặc vài tân binh để làm “quà ra mắt”. Ví dụ như Luis Enrique đã mang về bộ đôi Luis Suarez và Ivan Rakitic khi ông tiếp quản đội bóng cách đây 3 năm trước.

Cùng với trợ lý HLV Jon Aspiazu, HLV thể lực Jose Antonio Pozanco, liệu ông Valverde và đội ngũ của mình sẽ mang lại luồng gió mới nào đối với đội bóng xứ Catalunya?

Họ muốn Barca trở nên khó dự đoán hơn, có khả năng thay đổi cục diện trận đấu bằng cách thay đổi đội hình. Họ cũng sẽ chú trọng vào khả năng chuyền bóng, khả năng chuyền dài về phía trước, đặc biệt là về phía bộ ba Messi – Suarez – Neymar. Tuy nhiên, điều này sẽ cần những nhân tố mới trong đội hình.

Barcelona kích hoạt điều khoản mua lại Deulofeu từ Everton

Barcelona kích hoạt điều khoản mua lại Deulofeu từ Everton

Barcelona đang lên kế hoạch kích hoạt điều khoản mua lại đối với tiền vệ cánh Gerard Deulofeu của Everton. 10,5 triệu bảng là mức giá đã giao kèo trong hợp đồng đưa ra để mang tài năng 23 tuổi này quay trở lại với sân Camp Nou.

Deulofeu là một trong những cầu thủ như thế. Chính vì vậy, việc HLV Valverde yêu cầu ban lãnh đạo kích hoạt điều khoản mua lại cầu thủ từ lò đào tạo La Massia này là một động thái hoàn toàn chính xác. Kể từ khi Pedro rời Camp Nou, vẫn chưa có một cầu thủ chạy cánh nào có thể thay thế được vị trí của anh.

Chú thích ảnh
Barca lên kế hoạch kích hoạt điều khoản mua lại Deulofeu từ Everton

Hiện tại, Barca cũng đang tính đến phương án từ bỏ thương vụ với Ousmane Dembele, bởi con số mà đội bóng chủ quản của anh là Dortmund đưa ra quá cao. Với bộ ba MSN vẫn đang ở thời điểm đỉnh cao phong độ, việc mua Dembele rồi để anh phải ngồi trên băng ghế dự bị sẽ là một sự hoang phí. Chính vì thế, với mục tiêu là Deulofeu với chỉ 10,5 triệu bảng, Barca sẽ dư ra một khoản kha khá để chuyển hướng sang Verratti và Bellerin. Nói là dư ra, nhưng khoản tiền để có được cả 2 cái tên kể trên cũng không hề nhỏ.

Dù Verratti đã tỏ ý định muốn rời đội chủ sân Parc des Princes, nhưng Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi nhất quyết sẽ không cho anh đi đâu, trừ khi anh đặt bút ký vào một bản hợp đồng gia hạn.

Còn phía Arsenal, họ sẽ để Bellerin ra đi nếu như tìm kiếm được một người thay thế cầu thủ 22 tuổi này, người đã gia nhập đoàn quân của HLV Wenger vào năm 2011. Hiện tại, hợp đồng giữa Bellerin và Arsenal vẫn còn hiệu lực tới năm 2022, nhưng những động thái gần đây của anh đã cho thấy, anh đang nóng lòng để trở lại mái nhà Camp Nou.

Adra Turan sẽ là cái tên không có trong kế hoạch của HLV Valverde. Chính vì thế, ông đã đề nghị đàm phán trả 45 triệu bảng và Turan để đổi lấy sự phục vụ của Bellerin. Turan cũng chính là mục tiêu mà HLV Wenger mong muốn.

Chú thích ảnh
Arsenal cũng rất muốn có Turan

Ngoài ra, Jeremy Mathieu cũng sẽ là cái tên sớm phải ra đi. Sporting nhiều khả năng sẽ là bến đỗ mới của hậu vệ 33 tuổi này. Mathieu chỉ còn 1 năm hợp đồng với Barca, và nếu như không bán sớm, họ sẽ phải chịu cảnh tay trắng trong thương vụ này.

Andre Gomes cũng là cái tên nhiều khả năng sẽ xuất hiện trong thị trường chuyển nhượng. Chính gã cò Jorge Mendes đã tới gặp gỡ và nói chuyện với các quan chức của Barca để bàn về trường hợp của tiền vệ người Bồ Đào Nha. Mặc dù HLV Valverde vẫn đánh giá cao sự có mặt của anh, nhưng nếu như tìm được người thay thế, và có một lời đề nghị thực sự hấp dẫn, anh cũng vẫn sẽ ra đi.

Mặc dù có rất nhiều ý tưởng và kế hoạch để xây dựng một Barcelona đầy mạnh mẽ, nhưng có vẻ như họ đang rất chậm trễ trong quá trình biến điều đó trở thành hiện thực.

T.Tú
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm