FIFA vào cuộc điều tra Real Madrid vi phạm luật chuyển nhượng

26/01/2015 10:20 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Theo tờ AS của TBN, LĐBĐ thế giới (FIFA) đã bắt đầu điều tra Real Madrid để xác định xem liệu đội bóng này có vi phạm điều 19 của Luật chuyển nhượng hay không.

Theo đó, FIFA nghi ngờ rằng Real Madrid đã "vượt rào" trong quá trình chiêu mộ các cầu thủ trẻ dưới 18 tuổi. Tờ AS đã tiếp cận được tài liệu của FIFA, trong đó tổ chức này bước đầu thu thập chứng cứ về các vụ chuyển nhượng trái phép của nhà ĐKVĐ Champions League.

Ngoài ra, FIFA cũng thúc giục LĐBĐ TBN (RFEF) thu thập mọi tài liệu về những cầu thủ trẻ ngoại quốc đang chơi bóng cho khoảng 20 đội bóng vệ tinh của Real Madrid. FIFA nghi ngờ rằng những đội bóng này đã bí mật thỏa thuận với Real để các cầu thủ trẻ của họ (ở mọi cấp độ) gia nhập sân Bernabeu bất chấp quy tắc chuyển nhượng. 

Cuộc điều tra nhằm vào Real của FIFA xảy ra vào đúng thời điểm Los Blancos đang hoạt động nhộn nhịp trên thị trường chuyển nhượng. Họ đã chiêu mộ Peeters, Asensio, Odegaard và Lucas Silva chỉ trong vài tuần vừa qua đồng thời đang đàm phán để đưa về Batalla (River) và Mastour (AC Milan).

Manuel Godoy, một trong hai vụ chuyển nhượng của Real bị FIFA điều tra

Theo AS, những tài năng trẻ của Real bị FIFA đặt vào tầm ngắm là hai cầu thủ người Venezuela: Manuel Godoy (sinh ngày 21-1-2000) và Fernando Macias (21/05/1999). Cả hai đều đến Madrid trực tiếp từ quốc gia Caribbean thông qua bàn tay của Miguel Angel Coira, một cựu cầu thủ người Argentina đang sống ở TBN. 

Người đầu tiên, Godoy, là một tiền đạo và được Real đưa về Bernabeu năm 2012 khi mới 12 tuổi. Real đã ký hợp đồng với Godoy chỉ sau 2 ngày thử việc tại Valdebebas bởi cậu bé này cũng được liên hệ tới River Plate và Inter Milan. Cuối tháng 11/2013, Real tạm thời đẩy Godoy sang đội bóng khác, và đây chính là lý do khiến FIFA nghi ngờ.

Trong khi đó, Macias được Real chiêu mộ vào mùa Hè năm 2013 khi 14 tuổi. Macias được coi như là "một Aguero" của bóng đá Venezuela, tuy nhiên, như Godoy, cậu đã được Real tạm thời nhượng lại cho một đội bóng khác vào cuối mùa trước. Macias hiện đang chơi cho đội trẻ của Rayo Vallecano.

Vì vi phạm vào Luật chuyển nhượng cầu thủ dưới 18 tuổi trong giai đoạn 2009-2013 mà Barca đã bị cấm mua cầu thủ nước ngoài cho tới ngày 1/1/2016. Tuy nhiên, phía Barca cho rằng Real Madrid đứng đằng sau án phạt này dành cho họ. Đó là lý do tại sao họ đã gửi một báo cáo lên FIFA yêu cầu điều tra các đội bóng TBN khác, mà đầu tiên là Real Madrid. 

Theo luật, một CLB không được phép chuyển nhượng cầu thủ dưới 18 tuổi ngoại trừ ba trường hợp: 

Thứ nhất, cầu thủ được chuyển đến một quốc gia khác nếu bố mẹ cũng chuyển đi vì một lý do không liên quan tới bóng đá. 

Thứ hai, cầu thủ từ 16 đến 18 tuổi có thể chuyển từ nước này sang nước khác với điều kiện cả hai nước đều thuộc Liên minh châu Âu hoặc Vùng kinh tế châu Âu. 

 Thứ ba, nơi cầu thủ chuyển đến cách nơi ở tối đa là 100 km.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm