Được Chelsea quan tâm, Pedro vẫn muốn ở lại Barca

14/07/2015 14:06 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn)- Đích thân HLV Jose Mourinho đã đứng ra tác động để dọn đường đưa Pedro về Chelsea. Nhưng trong phát biểu mới nhất, tiền đạo 27 tuổi có vẻ muốn ở lại Camp Nou.

Ở Chelsea, Jose Mourinho không chỉ là một HLV, ông còn là nhà quản lý và có ảnh hưởng vô cùng quan trọng đến mọi vấn đề của CLB, kể cả chính sách chuyển nhượng. Mourinho thường đích thân ra mặt thuyết phục các cầu thủ mà Chelsea muốn chiêu mộ, mới đây nhất là trường hợp Pedro Rodriguez của Barca.

Pedro đang không có nhiều cơ hội đá chính tại Barca. Anh không thể cạnh tranh nổi với bộ ba Lionel Messi, Luis Suarez và Neymar. Mourinho rất muốn đưa anh về Chelsea. Mùa giải trước, đội của ông đã quá phụ thuộc vào Diego Costa. Có Pedro và Radamel Falcao từ Monaco, Chelsea sẽ có đủ mãnh tướng để chinh chiến tên tất cả các mặt trận trong chiến dịch mùa giải mới.

Lời đề nghị của Chelsea rất thuyết phục. Pedro sẽ không mất quá nhiều thời gian để hòa nhập tại CLB mới. Anh sẽ chạm mặt nhiều cầu thủ đồng hương tại sân Stamford Bridge: Ngoài Cesc Fabregas, còn Cesar Azpilicueta và Diego Costa.

Bên cạnh đó, Chelsea cũng sở hữu nhiều cầu thủ biết tiếng TBN như Filipe Luis, Thibaut Courtois hay Juan Cuadrado. Và cũng đừng quên, Mourinho sẵn sàng truyền thông điệp bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của các cầu thủ, cho đến khi họ nói sõi tiếng Anh.

Có những người bạn như Fabregas, Pedro sẽ không mất nhiều thời gian để hòa nhập với Chelsea

Đến Chelsea, cơ hội cho Pedro sẽ lớn hơn. Bị lu mờ bởi những ngôi sao sáng tại sân Camp Nou, nhưng ra châu Âu, Pedro vẫn là một tài năng được đánh giá cao. Arsenal và Liverpool cũng đánh tiếng muốn có anh trong mùa Hè này.

Một lý do quan trọng nữa để Pedro sang Anh, là EURO 2016. Pedro năm nay 27 tuổi, anh đã giành tất cả các danh hiệu cao quý trong sự nghiệp cùng Barca và ĐT Tây Ban Nha, nhưng chưa bao giờ được làm nhân vật chính. Chưa tính đến chuyện đó, việc phải ngồi dự bị quá thường xuyên tại Barca, cũng có thể khiến Pedro mất suất triệu tập đi Pháp vào mùa Hè sang năm, trước sự tiến bộ mạnh mẽ của các tiền đạo trẻ TBN trong mùa bóng vừa qua.

Pedro vừa gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2019, chỉ một ngày trước trận Chung kết Champions League mùa trước với Juventus. Mức phí giải phóng hợp đồng của anh vừa được Barca giảm từ 150 triệu euro xuống còn 30 triệu euro. Dự kiến, Chelsea sẽ gửi đề nghị chính thức đến Camp Nou sau cuộc bầu cử Chủ tịch mới của Barca.

Trong phát biểu mới nhất với AS, Pedro cũng xác nhận sự quan tâm của Chelsea. “Đó là sự thật, hai CLB đang thỏa thuận trước khi có lời đề nghị chính thức. Tôi đang ở trong một giai đoạn khá khó khăn tại Barca. Tôi không muốn nói trước điều gì cả”.

“Điều quan trọng là tôi muốn được ra sân nhiều hơn và đóng vai trò quan trọng hơn trong đội bóng. Nhưng con đường này ngày càng ngắn dần và thật sự khó khăn. Tôi không thể tưởng tượng ra cảnh mình rời CLB. Barca là cả một giấc mơ. Tại nơi này, tôi đã giành rất nhiều danh hiệu. Tôi rất hạnh phúc và hài lòng, nhưng cũng mang tham vọng để tiếp tục tiến bộ và tiến lên phía trước".

Tuy vậy, tiền đạo 27 tuổi cho biết anh vẫn muốn ở lại Barca: “Tôi muốn ở lại CLB dù đây là nơi rất cạnh tranh. Thật khó để thi đấu liên tục ở đẳng cấp cao nhất. Mỗi trận đấu được ra sân là một lần hạnh phúc. CLB đang làm rất tốt, tôi rất thích những tân binh mới”.

Hoài Thuận
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm