Cristiano Ronaldo: Chủ tịch FIFA Blatter không hề gọi điện để xin lỗi!

03/12/2013 11:46 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Cristiano Ronaldo vừa được tờ Marca trao giải thưởng cao quý mang tên Alfredo Di Stefano dành cho cầu thủ chơi hay nhất La Liga mùa giải trước. Trong buổi lễ, anh nói rằng mình ở giai đoạn đỉnh cao nhất của sự nghiệp.

Phát biểu sau khi nhận giải, Cristiano Ronaldo cho biết: "Giờ tôi không còn đau nữa. Tôi đã ổn hơn trong vài ngày nay. Đội bóng không muốn mạo hiểm cho tôi ra sân ngay ở trận Valladolid, nhưng tôi chắc chắn sẽ trở lại trong trận đấu tới. Tôi đang đạt phong độ tốt. Tôi tin rằng đây là khởi đầu mùa giải tốt nhất trong sự nghiệp của mình, nhưng tôi nghĩ mình đã ở trình độ cao như thế này trong vài năm vừa qua".


Cristiano Ronaldo vinh dự lần thứ hai liên tiếp nhận giải thưởng Di Stefano.

Cầu thủ này còn nói thêm về tình hình của Real Madrid từ đầu mùa đến giờ, khẳng định rằng đội bóng của anh đang chơi hay dần lên và mục tiêu là tiếp tục duy trì phong độ này cho đến hết mùa. Anh cho biết: "Với tôi, Real Madrid lúc này rất mạnh. Chúng tôi tiến bộ từng bước một, và đang chơi tốt. Tôi muốn góp công sức của bản thân vào đội bóng để đảm bảo rằng chúng tôi tiếp tục chơi như thế này cho đến hết mùa. Chúng tôi rất mạnh mẽ, tự tin và giá như điều này cứ tiếp tục diễn ra. Bí quyết để thành công đơn giản là chăm chỉ, tập trung trong những buổi tập và các trận đấu, và nỗ lực hết sức mình".

Ngôi sao người Bồ Đào Nha còn nói về kình địch cùng thành phố Atletico Madrid, đội bóng đang nổi lên như là ứng cử viên vô địch sáng giá cùng Barcelona và Real Madrid. Anh cho rằng đoàn quân của Diego Simeone lúc này mạnh hơn bao giờ hết. Cristiano Ronaldo cho biết: "Tôi không ngạc nhiên lắm về những gì Atletico Madrid đang thể hiện. Họ đã rất mạnh kể từ mùa trước. Atletico Madrid là đội bóng được tổ chức tốt với một HLV tài năng, những cầu thủ giỏi và thủ môn tuyệt vời. Họ là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch La Liga, dù tôi vẫn tin rằng Real Madrid đủ sức lên ngôi mùa này".

Cristiano Ronaldo phủ nhận tin đồn cho rằng Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã gọi điện để xin lỗi anh: "Tôi chả có điện thoại nào trong người cả. Các thư ký của tôi cũng chẳng nhận thông tin nào liên quan đến tôi hết". Trước đó, Blatter nói rằng Ronaldo dành quá nhiều thời gian cho mái tóc đồng thời khẳng định mình thích Leo Messi hơn.


Ronaldo dường như không quá bận tâm về những phát biểu của Sepp Blatter.

Tuy nhiên, Ronaldo dường như không quá bận tâm về những lời nói của Blatter, khi nhấn mạnh đến tầm quan trọng của giải thưởng từ tay huyền thoại của Real Madrid Di Stefano. Anh cho biết: "Điều quan trọng nhất với tôi lúc này là tận hưởng chiến tích này. Đây là giải thưởng mà Di Stefano đã trao cho tôi với rất nhiều sự hy sinh".

Hùng Đức
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm