Barca: Bầu cử Chủ tịch diễn ra vào ngày 18/7

12/06/2015 06:27 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Thứ Bảy, 18/7, sẽ là một ngày quan trọng với Barca. Các thành viên trong Hội đồng bầu cử Barca thống nhất chọn ngày 18/7 để tổ chức cuộc bầu cử tìm ra chủ tịch mới.

Một trong những ứng viên đáng chú ý nhất là Josep Maria Bartomeu, người vừa kết thúc nhiệm kỳ hôm 9/6 vừa qua. Ông Bartomeu được giữ cương vị chủ tịch mà không qua bầu cử, sau khi Sandro Rosell từ chức vì liên quan đến cuộc điều tra gian lận trong vụ mua Neymar.

Nhiệm kỳ của Bartomeu ban đầu được quy định đến mùa Hè 2016, đúng thời điểm bầu cử. Nhưng trong nội bộ lãnh đạo Barca đã không tôn trọng điều này. Đầu năm nay, đã xuất hiện nhiều rắc rối, khiến ông Bartomeu sa thải nhiều quan chức để củng cố bộ máy thân cận mình. Ông Bartomeu cũng đã phải thông qua quyết định cuộc bầu cử diễn trước thời hạn một năm.

Cú “ăn ba” mà Barca vừa giành được chính là một chiêu bài tranh cử của ông Bartomeu. Bên cạnh đó, có 2 chiêu bài khác cũng quan trọng không kém, liên quan đến Luis Enrique và Dani Alves. Ngay trước thời điểm kết thúc nhiệm kỳ, Bartomeu đã thành công trong việc gia hạn hợp đồng thêm hai năm với Alves và Enrique.

Chiến công mùa 2014-15 là công cụ tranh cử của Bartomeu

Alves là một trụ cột không thể thay thế từ ngày anh gia nhập Camp Nou mùa Hè 2008. Trong khi đó, từ chỗ bị hoài nghi, Enrique chiếm được tình cảm của người hâm mộ Barca sau mùa giải thành công. Có thể nói, Bartomeu đã chiếm được tình cảm không nhỏ từ các cử tri Barca.

Ứng viên tranh cử với Bartomeu có Toni Freixa, cựu phát ngôn của BLĐ Barca thời Sandro Rosell. Trước đây, khi Rosell còn tại vị, Bartomeu và Freixa như hai cánh tay. Nhưng họ trở mặt nhau khi Bartomeu lên kế nhiệm ghế của Rosell.

Các ứng viên khác có Agusti Benedito, người đứng thứ hai sau Rosell trong cuộc bầu cử năm 2010; Jordi Farre, người dẫn đầu nhóm “Som gent normal” (Chúng ta là những con người bình thường). Ngoài ra, Jordi Majo và cựu Chủ tịch Joan Laporta có thể cũng gia nhập cuộc bầu cử. Theo các kết quả thăm dò, Laporta là ứng viên được ủng hộ nhất.

N.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm