00h15 ngày 31/12, Rayo Vallecano - Atletico: Ngày Godin làm đội trưởng

30/12/2015 14:17 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Án treo giò của Gabi mở ra cơ hội để Diego Godin được đeo băng đội trưởng Atletico, trong trận derby Madrid khép lại năm 2015.

Đây giống như sự thừa nhận một thực tế mà gần như mọi người đều hiểu: Godin có vai trò quan trọng hơn bất kỳ thành viên nào của Atletico.

Tầm quan trọng của Godin

Cách đây không lâu, Diego Simeone đã mỉa mai Tiểu ban kỹ thuật FIFA, sau khi danh sách 23 ứng viên Quả bóng Vàng FIFA 2015 không có tên Godin. Tương tự là Antoine Griezmann, một trong những tiền đạo tốt nhất La Liga trong năm 2015. Trên thực tế, Godin chưa bao giờ được FIFA xem là 1 trong 23 cầu thủ nổi bật nhất năm. Năm 2014, Godin là thủ lĩnh giúp Atletico giành La Liga và vào Chung kết Champions League nhưng cũng không được đánh giá cao. Đơn giản là Godin không phải một cầu thủ tạo được hiệu ứng truyền thông tốt, theo kiểu Sergio Ramos của Real Madrid - vốn luôn nổi tiếng kể cả khi mắc sai lầm liên tục.

Mặc dù vậy, Godin không bao giờ quan tâm đếm những thứ phù phiếm ấy. Godin quan trọng sự thể hiện về chuyên môn cùng Atletico (và ĐTQG Uruguay) hơn là những cuộc bầu chọn dựa theo cảm tính, không mang tính chất khách quan.

Và, khi chỉ nhìn vào chuyên môn, người ta không thể phủ nhận một thực tế, Godin nằm trong số những trung vệ tốt nhất và ổn định nhất thế giới vài năm nay. Chris Smalling của Man United? Jerome Boateng của Bayern Munich? Raphael Varane ở Santiago Bernabeu? Nicolas Otamendi của Man City? Thiago Silva của PSG? Hay Leonardo Bonucci của Juventus? Không, không ai trong số này thể hiện được phong độ ổn định như Godin.

Mùa Hè vừa qua, HLV Simeone quyết định bán Miranda, và nhiều người cho rằng Godin có thể sẽ không gánh vác hết được công việc ở hàng thủ Atletico. Kết quả, Atletico vẫn đang là đội bóng có hàng thủ hiệu quả nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu - gồm sân chơi quốc nội và Champions League. Ở La Liga, Atletico chỉ để lọt lưới 8 bàn, và thêm 3 bàn thua trên sân chơi Champions League. Godin là một nhân tố quan trọng để làm nên sức mạnh ấy, đồng thời anh dìu dắt Jose Gimenez trưởng thành sau từng trận đấu.

Ngày Godin làm đội trưởng

Atletico đang trải qua mùa giải có hiệu suất ghi bàn kém nhất trong 4 năm Simeone làm việc ở Vicente Calderon. Sau 16 vòng đấu, Atletico mới chỉ ghi 22 bàn, thấp nhất trong Top 4. Cùng kỳ mùa trước, hàng công Atletico ghi 31 bàn. Mùa 2013-14 mà Atletico lên ngôi vô địch, các học trò của Simeone thậm chí có đến 43 lần làm tung lưới đối thủ. Tại sao Atletico ghi ít hơn cùng kỳ mùa trước đến 9 bàn, nhưng có cùng 35 điểm? Câu trả lời là sức mạnh hàng thủ, nơi Godin làm thủ lĩnh và Jan Oblak có phong độ tuyệt vời.

Hình ảnh của Atletico mùa này là các tiền đạo chỉ cần ghi 1 bàn, rồi bức tường do Godin làm chủ sẽ đảm bảo giữ vững cách biệt ấy. 6 trong số 11 trận thắng của Atletico ở La Liga từ đầu mùa có cách biệt không quá 1 bàn. Cho đến giờ, ngoại trừ thủ môn Oblak, Godin là cầu thủ duy nhất không vắng mặt phút nào ở Liga và Champions League. Atletico có Gabi làm đội trưởng, nhưng Godin mới là thủ lĩnh trong lối đá mà Simeone xây dựng. Anh đá 128 trận hoàn chỉnh kể từ ngày 7/4/2013, sau chiếc thẻ đỏ ở trận Getafe, mà không một lần rời sân sớm.

Khi Raul Garcia chuyển sang Bilbao ở thời điểm thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2015 chuẩn bị đóng cửa, Godin mới được đưa lên làm đội phó. Nhưng ảnh hưởng về mặt tinh thần của Godin không hề kém Gabi, nếu không muốn nói là trội hơn. Khi Atletico bước vào trận đấu cuối cùng trong năm 2015 với chủ nhà Rayo Vallecano, Gabi không thi đấu vì án treo giò nên Godin sẽ đeo băng đội trưởng. Atletico muốn khép lại năm 2015 với việc chia sẻ ngôi đầu bảng cùng Barca, và Godin - một chiến binh đến từ thổ dân Nam Mỹ (chính xác là Uruguay) sẽ làm điểm tựa để tìm kiếm khác biệt.

Trước Rayo, Atletico sẽ đá với nhiều nhân tố trẻ - đặc biệt là hàng tiền vệ gồm Oliver, Saul và Koke - nên vai trò của Godin càng thêm quan trọng.

Đội hình dự kiến

Rayo Vallecano (4-2-3-1): Yoel - Quini, Llorente, Ze Castro, Rat - Trashorras, Jozabed - Lass, P. Hernandez, Bebe - Javi Guerra.

Atletico (4-3-3): Oblak - Juanfran, Gimenez, Godin, Siqueira - Koke, Saul, Oliver Torres - Carrasco, Torres, Griezmann.

Dự đoán: 0-1


Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm