Bóng đá SEA Games ngày 10/5: U22 Việt Nam dưỡng sức đấu Thái Lan, U22 Campuchia vs U22 Indonesia (19h00)

10/05/2023 12:36 GMT+7 | SEA Games 32

Bóng đá SEA Games ngày 10/5: U22 Việt Nam dưỡng sức đấu Thái Lan, U22 Campuchia vs U22 Indonesia (19h00)

U22 Việt Nam dưỡng sức đấu Thái Lan

Ngày hôm qua 9/5, HLV Philippe Troussier đã hủy buổi tập trên sân của của U22 Việt Nam. Ông thầy người Pháp cho các học trò nghỉ ngơi trọn vẹn ngày 9/5 và ở lại khách sạn tập hồi phục.

Do quỹ thời gian chuẩn bị cho trận đấu với U22 Thái Lan không nhiều nên HLV Troussier muốn các cầu thủ có thêm thời gian hồi phục để tính toán cho những trận đấu kế tiếp.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan ở bảng B SEA Games 32 sẽ diễn ra vào 19h00 ngày 11/5.

Cả U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đều đã giành quyền vào chơi ở trận bán kết. Vì thế cuộc đối đầu giữa 2 đội chỉ còn mang tính chất phân ngôi nhất bảng.

Bóng đá SEA Games ngày 10/5: U22 Việt Nam dưỡng sức đấu Thái Lan, U22 Campuchia vs U22 Indonesia (19h00) - Ảnh 1.

U22 Việt Nam dưỡng sức đấu Thái Lan. ảnh Hoàng Linh

U22 Campuchia vs U22 Indonesia (19h00)

U22 Campuchia đã đánh mất quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào bán kết khi để thua đối thủ cạnh tranh trực tiếp là U22 Myanmar. 

U22 Campuchia  vẫn còn hy vọng vượt qua vòng bảng nếu đánh bại Indonesia, đồng thời U22 Myanmar thất bại trước Philippines. Đây là kịch bản thực sự là rất khó để xảy ra.

Xét về trình độ, U22 Campuchia không thể sánh với U22 Indonesia. Lợi thế lớn nhất của U22 Campuchia chỉ là được chơi trên sân nhà. 

U22 Indonesia dù đã có vé đi tiếp nhưng chắc chắn sẽ không buông trước U22 Campuchia.

Đội hình dự kiến

U22 Campuchia: Lyheng, Sokmeng, Bunchhai, Sinti, Srokry, Pisoth, Chanthea, Sovannmakara, Rina, Dimong, Sokha.

U22 Indonesia: Ernando, Haykal, Ferarri, Bagas, Ridho, Komang, Irfan, Titan, Fajar, Sananta, Witan.

Bóng đá SEA Games ngày 10/5: U22 Việt Nam dưỡng sức đấu Thái Lan, U22 Campuchia vs U22 Indonesia (19h00) - Ảnh 3.

U22 Campuchia vs U22 Indonesia (19h00)

U22 Philippines vs U22 Myanmar (16h00)

U22 Philippines và U22 Myanmar sẽ đối đầu nhau ở lượt trận cuối bảng A bóng đá nam SEA Games 32. U22 Philippines đã chắc chắn bị loại khi chỉ có được 1 điểm sau 3 trận.

Trong khi đó, U22 Myanmar sáng cửa giành vé vào bán kết khi nhiều hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp là U22 Campuchia tới 2 điểm. Mục tiêu của U22 Myanmar sẽ là đánh bại U22 Philippines để tự quyết định số phận của mình. Với những màn thể hiện ấn tượng, không bất ngờ khi U22 Myanmar sẽ có chiến thắng trước U22 Philippines.

Đội hình dự kiến:

U22 Philippines: Quincy, Santiago Rublico, Kamil Amirul, Dennis Chung, Andres Aldeguer, Yrick Gallantes, Pena Reyes, Gavin Muens, Noah Leddel, Pocholo Bugas, David Setters.

U22 Myanmar: Pye Phyo Thu, Thet Hein Soe, Yan Kyaw Soe, Zaw Win Thein, Ye Yint Phyo, Okkar Naing, Hein Htet Aung, Shin Thant Aung, Htoo Myat Khant, Naung Naung Soe, Swain Htet.

Bóng đá SEA Games ngày 10/5: U22 Việt Nam dưỡng sức đấu Thái Lan, U22 Campuchia vs U22 Indonesia (19h00) - Ảnh 4.

U22 Philippines vs U22 Myanmar (16h00)

HLV Mai Đức Chung chỉ ra điểm yếu của tuyển nữ Việt Nam

Chia sẻ sau trận đấu với ĐT nữ Philippines tại lượt cuối vòng bảng môn bóng đá nữ SEA Games 32, HLV Mai Đức Chung cho rằng điểm yếu bóng bổng là nguyên nhân khiến ĐT nữ Việt Nam thất bại trước Philippines.

"Chúng ta thua về chiều cao và hàng hậu vệ chơi chưa tốt trận này. Tuy nhiên tiền vệ và tiền đạo đã cố gắng rất nhiều. Chúng ta thua bàn rồi gỡ hòa nhưng sau đó lại thua một tình huống đá phạt trong hiệp 2. 

Việc thiếu một trung vệ như Chương Thị Kiều khiến chúng ta khó khăn. Thúy Nga mới tập trung đội tuyển còn chưa có kinh nghiệm, chưa phối hợp tốt với các đồng đội. Hàng phòng ngự vì thế vẫn còn loạng choạng. Đây là trận đấu căng thẳng với chúng ta", ông Chung nói.

Dù thua 1-2 nhưng ĐT nữ Việt Nam vẫn vào bán kết với ngôi nhất bảng khi hơn hiệu số Myanmar. Nhận định về những trận đấu sắp tới, HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam cho biết: "Chúng tôi đã tập phương án chống bóng bổng. 

Hàng hậu vệ chưa tập trung vẫn còn sơ sảy. Chúng tôi sẽ phải tập thêm để khắc chế Thái Lan với các phương án bóng bổng. May mắn là chúng ta đã vào bán kết. Hiện nay, đội đứng nhất bảng. Đấy là tin mừng. 

Bóng đá không thể nói mãi thắng được. Phải có thắng có thua. Qua trận này các cầu thủ sẽ rút được nhiều kinh nghiệm và trở lại mạnh mẽ hơn".

Bóng đá SEA Games ngày 10/5: U22 Việt Nam dưỡng sức đấu Thái Lan, U22 Campuchia vs U22 Indonesia (19h00) - Ảnh 5.

HLV Mai Đức Chung chỉ ra điểm yếu của tuyển nữ Việt Nam. ảnh Hoàng Linh

 

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm