Franck Ribery chia tay tuyển Pháp ở tuổi 31

14/08/2014 07:50 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ Franck Ribery đã bất ngờ chia tay tuyển Pháp ở tuổi 31, ngay trước trận tranh Siêu cúp Đức giữa Bayern Munich với Dortmund.

“Tôi đi”, Ribery mở đầu cuộc phỏng vấn với Kicker.

“Tôi cảm thấy rằng thời điểm đó đã đến. Tôi muốn chăm sóc gia đình và tập trung vào Bayern, cũng như nhường chỗ cho thế hệ trẻ. Phải biết lúc nào nên dừng lại. Tôi đã trải nghiệm đủ và giờ nhường cho lớp trẻ. Bạn có thể thấy World Cup vừa rồi bóng đá Pháp có nhiều cầu thủ trẻ giỏi giang”.

“Cuộc sống có lúc thăng trầm, nhưng giờ là lúc thích hợp để bắt đầu một chương mới trong cuộc đời tôi”.

Ribery đã thi đấu 81 trận và ghi 16 bàn cho đội Pháp. World Cup vừa qua, anh không tham dự vì chấn thương.

Với tuyển quốc gia, Ribery đã lọt vào đến chung kết World Cup 2006, thua Italy trên chấm luân lưu.

Ribery được coi là cầu thủ ưu tú nhất bóng đá Pháp sản sinh, sau thế hệ của Zidane vô địch thế giới năm 1998. Anh tuyên bố từ giã ngay sau quyết định tương tự của đàn em Nasri.

Ribery đã giành Quả bóng Đồng thế giới 2013, và là cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu trong năm đó.

Đêm qua, anh không thi đấu trong trận Bayern thua Dortmund 0-2 ở Siêu Cúp Đức 2014.

(tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm