4 tuyển thủ quốc gia Pháp đứng trước nguy cơ bị kỉ luật

05/07/2012 15:00 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH Online) - Các tiền vệ Samir Nasri, Hatem Ben Arfa, Jeremy Menez và Yann M’Vila của đội tuyển Pháp sẽ phải điều trần trước Tiểu Ban kỉ luật của Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) vào cuối tháng này.

AFP cho biết buổi điều trần về hành vi của những cầu thủ trên trong thời gian tham dự EURO 2012 được dự tính tiến hành vào ngày 27 tháng Bảy tới.



Nasri sắp phải trả giá cho hành động của anh - Ảnh: Getty

Trong số những cái tên kể trên, Nasri là cầu thủ có nguy cơ bị phạt cao nhất vì đã có những hành vi không đẹp hướng về khu vực báo chí sau bàn thắng cân bằng tỉ số trong trận gặp tuyển Anh. Chưa dừng ở đó, tiền vệ của Man City lại tiếp tục dính vào màn đấu khẩu với một phóng viên sau thất bại trước Tây Ban Nha ở Tứ kết.

Bản thân Ben Arfa cũng bị tố cáo đã tranh cãi quyết liệt với HLV trưởng Laurent Blanc sau thất bại 0-2 trước đội tuyển Thụy Điển. Dù vậy, trợ lý Alain Boghossian khẳng định Arfa và Blanc đã nhanh chóng bắt tay hòa giải ngay sau đó.

Menez cũng đã có hành động xúc phạm tới trọng tài trong trận gặp Tây Ban Nha, qua đó khiến anh phải nhận thẻ vàng, trước khi tiếp tục gây sự với đội trưởng Hugo Lloris.

Về phần M’Vila, anh đã từ chối bắt tay với Olivier Giroud, người thay thế mình, và HLV Blanc sau khi bị thay ra cũng ở trận gặp Tây Ban Nha. Dù vậy, cầu thủ này sau đó đã lên tiếng xin lỗi cho hành động của anh.

Minh Chiến



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm