01h45 ngày 15/9, Tottenham-Monaco: Trở lại nước Anh, Falcao có còn 'vô hại'?

14/09/2016 11:09 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Mới đây, Phó Chủ tịch của Monaco là Vadim Vasilyev đã đổ lỗi cho Chelsea và Man United khi hai đội bóng này đã không biết cách sử dụng Falcao, khiến cho cầu thủ này trải qua cơn ác mộng tại Premier League trong hai mùa giải vừa qua.

Mùa 2014-15, chân sút người Colombia chỉ mang về 4 bàn thắng, 4 đường kiến tạo trong 26 lần ra sân cho Man United, với gần một nửa trong số đó (12 lần) được tung vào sân từ ghế dự bị. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn với anh trong màu áo Chelsea mùa trước, với 10 lần ra sân, nhưng 9 trong số ấy từ ghế dự bị, và chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng. Không ít người tin rằng với phong độ ấy, Falcao sẽ mãi mãi không thể trở lại hình ảnh của một con mãnh thú như thời điểm anh còn khoác áo Porto và Atletico Madrid. Dễ hiểu vì sao cả hai ông lớn của nước Anh đều khước từ cơ hội mua đứt cầu thủ này sau một mùa giải.

Trở về Monaco sau quãng thời gian liên tục được cho mượn, tiền đạo người Colombia lại chuẩn bị quay trở lại nước Anh để chứng tỏ rằng anh không hề hết thời như suy nghĩ của nhiều người. Tính đến thời điểm hiện tại, chân sút 30 tuổi đã có 3 lần ra sân cho Monaco, với 2 trong số đó là trong trận đấu vòng sơ loại Champions League với Fenerbahce. Falcao góp công lớn đưa Monaco góp mặt ở vòng bảng Champions League nhờ 2 bàn thắng và 1 đường kiến tạo trong hai lần đối đầu với đại diện đến từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Falcao đã có hai lần đối đầu với Tottenham ở Premier League khi còn khoác áo Man United. Nhưng anh chỉ thi đấu vỏn vẹn khoảng 100 phút (90 phút ở trận lượt đi và 10 phút ở trận lượt về) và không để lại dấu ấn đáng chú ý nào. Lần này, nhiều người chờ đợi chân sút 30 tuổi này sẽ tạo ra điều khác biệt. Đây là trận đấu mà cả Monaco lẫn Tottenham đều muốn thắng để giành lợi thế trong một bảng đấu được đánh giá tương đối cân bằng và khó đoán.

Đội hình dự kiến

Tottenham: Lloris - Alderweireld, Davies, Vertonghen, Walker - Alli, Wanyama, Dier - Eriksen, Kane, Son.

Monaco: Subasic - Raggi, Glik, Jemerson, Mendy - Fabinho, Sidibé, Bakayoko, Moutinho - Silva, Germain.

Dự đoán: 1-1


Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm