23/07/2025 08:27 GMT+7 | Bóng đá Việt
Với bóng đá Việt Nam, đặc biệt là bóng đá nữ, câu chuyện thiếu tiền và gặp khó khăn về tài chính vốn đã trở thành điều quen thuộc. Tuy nhiên, đôi khi có tiền cũng… khổ, khi việc chia thưởng lại trở thành một vấn đề rất đau đầu.
Đó chính là câu chuyện đang diễn ra tại CLB nữ TP.HCM, đại diện tiêu biểu của bóng đá nữ Việt Nam không chỉ ở cấp quốc gia mà còn ở đấu trường quốc tế. Ai cũng biết, CLB nữ TP.HCM đã lọt vào vòng bán kết AFC Champions League nữ 2024/25, giải đấu lần đầu tiên được tổ chức dành riêng cho các CLB bóng đá nữ châu Á.
Thành tích lịch sử này giúp đội bóng, với HLV Đoàn Thị Kim Chi cùng BHL và các cầu thủ, được LĐBĐ châu Á (AFC) thưởng 340.000 USD, tương đương gần 9 tỷ đồng. Đây là khoản thưởng theo đúng quy định của AFC, đội bóng nào dự giải cũng nhận được, tùy theo thành tích cụ thể mà số tiền thực nhận khác nhau. Với trường hợp của CLB nữ TP.HCM, tổng số tiền nhận được là: 40.000 USD tiền thưởng cho 2 trận thắng ở vòng bảng, 300.000 USD phí tham dự, gồm: 100.000 USD khi vượt qua vòng bảng, 80.000 USD ở tứ kết, 120.000 USD ở bán kết. Sau khi trừ các chi phí như tập huấn trong và ngoài nước, thi đấu tại Trung Quốc, thuê ngoại binh,... số tiền còn lại khoảng gần 5 tỷ đồng.
Với kết quả mang tính kỳ tích như vậy, hầu hết các cầu thủ kỳ vọng sẽ được chia thưởng nhanh chóng. Tuy nhiên, khi được thông báo chỉ chia 70% số tiền còn lại, còn 30% giữ lại để chuẩn bị cho AFC Champions League nữ 2025/26, nhiều cầu thủ không đồng tình. Họ cho rằng, số tiền này là thành quả của những người đang thi đấu ở mùa giải 2024/2025, nên không hợp lý khi dành một phần để chi cho mùa giải sau. Những cầu thủ sẽ không còn khoác áo CLB ở mùa tới hoặc chuyển sang đội khác sẽ bị thiệt thòi. Một số người bày tỏ bức xúc: "Nếu công sức mình bỏ ra mà không được hưởng đủ, thì mùa giải 2025/26 đá AFC Champions League để làm gì?"
CLB nữ TP.HCM nhận được khoản tiền thưởng rất lớn từ AFC nhờ thành tích vào tới bán kết AFC Champions League nữ 2024/25. Ảnh: Trần Đồng
Với đặc thù bóng đá nữ Việt Nam, tiền thưởng từ các giải đấu lớn có thể thay đổi cuộc đời cầu thủ, hoặc ít nhất giúp đỡ gia đình, tích lũy phần nào cho tương lai, khi không còn thi đấu nữa. Tuy nhiên, lâu nay chỉ những người thường xuyên được triệu tập lên ĐTQG mới quen với việc nhận thưởng, còn ở cấp CLB thì việc có tiền thưởng là điều hiếm hoi. Vì vậy, sự bức xúc, bất mãn sau vài tháng chưa được chia thưởng là điều có thể hiểu và thông cảm phần nào.
Dẫu vậy, cần nhìn nhận thực tế rằng bóng đá nữ Việt Nam vẫn chưa chuyên nghiệp. CLB nữ TP.HCM hiện đang trực thuộc Trung tâm TDTT Thống Nhất, đơn vị sự nghiệp của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM. Do đó, mọi khoản thu chi phải hạch toán theo quy định tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
Chỉ khi nào CLB nữ TP.HCM chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp, hoạt động như một CLB chuyên nghiệp tương tự các đội V-League hiện nay, thì các quy định tài chính, trong đó có vấn đề chia thưởng, mới được xử lý thuận lợi hơn, giảm thiểu các thủ tục hành chính rườm rà.
Ít nhất, lãnh đạo Trung tâm TDTT Thống Nhất vẫn đang cầu thị và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của BHL và cầu thủ. Đồng thời, đảm bảo mọi khoản thu chi đều được ghi chép rõ ràng, giám sát minh bạch. Chỉ mong là vấn đề thời sự của bóng đá Việt Nam trong tuần qua nhanh chóng được giải đáp để các cầu thủ yên tâm tập luyện và thi đấu, tiếp tục cống hiến cho CLB cũng như ĐTQG.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất