Bóng đá Nam Mỹ không còn thống trị thế giới

12/11/2015 20:17 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Hai đội tuyển hùng mạnh của Nam Mỹ và thế giới đang chơi một thứ bóng đá nghèo nàn kể từ sau World Cup 2014. Với phong độ như thế, thật khó để tin họ tạo một phép màu nào ở World Cup 2018.

Hội chứng phụ thuộc

Khi Neymar chấn thương, họ đã thua ở Bán kết World Cup 2014. Ở Copa America, Brazil cũng sớm bị loại bởi Paraguay sau khi Neymar bị treo giò tới 4 trận vì những hành vi phi thể thao. Hệ lụy đến ngay lập tức. Ngay trong trận đầu tiên của vòng loại World Cup 2018, Brazil thua Chile 0-2. Chiến thắng trước Venezuela sau đó có thể làm nguôi ngoai nỗi thất vọng nhưng vẫn để lại những hoài nghi về khả năng phục hồi của Brazil sau những thất bại ở hai giải lớn liên tiếp.

Quan trọng hơn cả là việc Brazil cứ mãi phụ thuộc vào Neymar để rồi khi không có anh trong đội hình, họ chơi nhạt nhòa và thiếu sức sống đến kì lạ. Khi Dunga không tìm được sự cân bằng, thật khó để Brazil có thể tiến những bước chắc chắn cho hành trình chinh phục World Cup ở Nga.

Cũng như Brazil, Argentina đã phụ thuộc quá nhiều vào Lionel Messi. 8 năm qua, Argentina luôn bị coi là đội bóng một người. Điều này cũng lý giải vì sao Argentina chưa một lần lên ngôi ở một giải đấu lớn nào nếu tính từ năm 2004 trở lại đây. Năm ngoái, Argentina thua 0-1 trước Đức ở trận chung kết World Cup 2014. Ở các kì Copa America 2004, 2007 và 2015, họ đều vào chung kết nhưng lại không thể bước lên ngôi vô địch.

Cần phải khẳng định rằng mặt bằng chất lượng cầu thủ Argentina được đánh giá không thua kém gì so với dàn sao Brazil. Ở đó họ có Messi, Aguero, Di Maria, Pastore hay Lavezzi... Tuy vậy, những gì đội quân của HLV Gerardo Martino thể hiện vẫn bị cho là chưa xứng tầm đẳng cấp. Họ chơi tốt với sự có mặt của Messi nhưng khi ngôi sao của Barcelona không có mặt, những vấn đề lập tức lộ ra.

Trong trận đầu tiên thuộc chiến dịch vòng loại World Cup, họ để Ecuador hạ gục 2-0 ngay trên sân nhà. Tiếp đến là trận hòa 0-0 đầy thất vọng với Paraguay. Chính kết quả nghèo nàn này đã nảy sinh hoài nghi về việc Argentina có thể lỡ mất tấm vé tới Nga vào năm 2018 nếu như họ không cải thiện được phong độ.

'Kinh điển' Argentina - Brazil: Đạo diễn Neymar và khán giả Messi

'Kinh điển' Argentina - Brazil: Đạo diễn Neymar và khán giả Messi

Có Leo Messi hay không thì Neymar vẫn cứ tỏa sáng. Ở Barcelona cũng vậy và ở Brazil cũng sẽ như thế. Vẫn là một Neymar - không – Messi phóng khoáng và bùng nổ dữ dội.


Dấu hỏi ở World Cup 2018

Sau khi để cho châu Âu vô địch World Cup ngay tại Nam Mỹ trong năm 2014, với nỗi thất vọng kéo dài từ năm 2002, sau khi Brazil vô địch World Cup, rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra là liệu bóng đá châu lục này có còn khả năng để thống trị thế giới hay không.

Với tuyển Brazil, nước chủ nhà World Cup 2014, thất bại 1-7 ở bán kết trước Đức như kéo họ trở lại mặt đất. Đó là một cú sốc thực sự với các vũ công xứ Samba bởi chưa bao giờ trong lịch sử, họ thua đậm như thế ở một kì World Cup. Chính thất bại này đã buộc Brazil phải thay tướng khi Carlos Dunga được chọn thay cho Filipe Scolari. Brazil khởi động hoàn hảo ở quãng thời gian giao hữu trước thềm Copa America nhưng khi bước vào các trận đấu chính thức, họ lại thể hiện một bộ mặt khác. Với Argentina, thất bại ở World Cup 2014 là một cú đấm trực tiếp vào tham vọng vô địch thế giới, thứ mà họ đã không có sau World Cup 1986 với người hùng Diego Maradona.

Trong những năm gần đây, với sự dư thừa tài năng, các đội tuyển Nam Mỹ luôn gặp khó khăn trong việc tìm ra một giải pháp để tích hợp các cầu thủ trở thành một khối thống nhất. Quan trọng hơn là họ cũng thất bại trong việc tìm ra một nhân tố xuất sắc, người có thể mang chiến thắng về cho đội bóng của mình.

Ở thời điểm này, dù cả Argentina và Brazil vẫn đang có hai ngôi sao lớn nhất là Messi và Neymar nhưng những thất bại liên tiếp ở các giải đấu gần đây làm nảy sinh nghi ngờ về các đội bóng Nam Mỹ. Liệu ở World Cup 2018 tới đây, Argentina, Brazil hay một đội bóng nào khác ở châu lục này có thể đăng quang.

T.Giáp (dịch từ A Bola)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm