Bóng đá hôm nay 4/2: Salah gặp Mane ở chung kết AFCON, Real bị loại khỏi Cúp Nhà Vua

04/02/2022 09:29 GMT+7 | Bóng đá 24h

(Thethaovanhoa.vn)- MU tự tin chiêu mộ Pochettino. Salah chạm trán Mane ở chung kết AFCON. Real bị loại khỏi Cúp nhà Vua. Lampard bổ nhiệm Ashley Cole làm trợ lý. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá. Kết quả bóng đá hôm nay.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 4/2, 5/2

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 4/2, 5/2

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 4/2, 5/2: Nữ Đài Loan vs nữ Thái Lan, MU vs Middlesbrough, Getafe vs Levante, Hertha Berlin vs Bochum, Marseille vs Angers.

 

Salah chạm trán Mane ở chung kết AFCON

Rạng sáng nay, chủ nhà Cameroon tiếp đón Ai Cập ở trận bán kết Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) 2021.

Cameroon áp đảo trong hiệp 1 và tạo ra khá nhiều cơ hội về khung thành thủ môn Abou Gabal. Sang hiệp 2, Ai Cập chơi tốt dần lên và liên tục dồn ép đối thủ. Tuy nhiên, các chân sút của họ đều tỏ ra vô duyên. Trong 90 phút thi đấu, không có bàn thắng nào được ghi buộc trận cầu phải bước sang hiệp phụ.

Hai đội thi đấu với sự cẩn trọng cao nhất trong hai hiệp phụ. Tình huống đáng chú ý nhất diễn ra ở phút 105 khi thủ môn Gabaski xử lý lỗi sau đường căng ngang của chủ nhà. Tuy nhiên, đồng đội đã kịp phá bóng để giải nguy cho khung thành Ai Cập. Hai đội buộc phải phân định thắng thua bằng loạt đấu luân lưu.

Ở loạt đá này, Cameroon có đến 3 cầu thủ đá hỏng là Moukoudi, Lea Siliki và N'Jie trong khi cả 3 cầu thủ Ai Cập đều đá chính xác. Chung cuộc, Ai Cập thắng 3-1 để giành vé vào chung kết.

Ở chung kết AFCON 2021, người hâm mộ sẽ được chứng kiến cuộc so tài giữa 2 ngôi sao, 2 người đồng đội ở Liverpool là Mohamed Salah và Sadio Mane.

 

 

 

Chú thích ảnh
Salah ăn mừng cùng đồng đội ở tuyển Ai Cập

  

Real bị loại khỏi Cúp nhà Vua

Sau khi hạ Barcelona ở vòng 16 đội, Athletic Bilbao tiếp tục gây ấn tượng khi tiếp đón Real Madrid ở tứ kết Cúp nhà Vua Tây Ban Nha.

Trong hiệp một, Athletic Bilbao phòng ngự chủ động và gây nhiều khó khăn cho hàng thủ đối phương. Trong khi đó, Real Madrid gần như bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng. Ở hiệp 2, trọng tài đã từ chối một quả penalty cho Athletic Bilbao khi Nacho dường như để bóng chạm tay. VAR vào cuộc, nhưng trọng tài chính vẫn từ chối.

Khi tất cả đều nghĩ tới một kết quả hòa trong thời gian thi đấu chính thức thì điều bất ngờ xảy ra. Phút 89, Casemiro chuyền lỗi, tạo cơ hội cho Mikel Vesga của Bilbao cắt bóng thành công rồi chuyền cho Alex Berenguer. Cầu thủ này xử lý bóng vượt qua Nacho, trước khi dứt điểm bằng lòng trong vào góc xa đánh bại thủ môn Courtois.

Chung cuộc, Athletic Bilbao giành chiến thắng 1-0 trước Real Madrid để trở thành cái tên thứ tư góp mặt tại bán kết Cúp nhà Vua Tây Ban Nha sau Rayo Vallecano, Valencia và Real Betis.

 

Chú thích ảnh
Real thua trong phút chót ở Cúp nhà Vua

  

Ramos có thể phải treo giày vì chấn thương

Hè 2021, Sergio Ramos rời Real Madrid sau 16 năm gắn bó để gia nhập PSG theo dạng chuyển nhượng tự do. Nhưng quãng thời gian của Ramos ở Paris thực sự là ác mộng. Chấn thương khiến anh nghỉ thi đấu thời gian dài, chỉ mới có 5 lần ra sân cho PSG. Hiện, Ramos đang phải nghỉ thi đấu vì chấn thương bắp chân.

Theo Le Parisien, đã xuất hiện lo ngại rằng Ramos có thể phải treo giày vĩnh viễn sau chấn thương mới nhất này. Vấn đề Ramos đang gặp phải tương tự như ở Real Madrid cuối mùa trước nhưng lần này là ở chân phải. Điều đó có nghĩa Ramos đã bị tổn thương ở cả hai bắp chân.

Jean-Marcel Ferret, cựu bác sĩ của đội tuyển quốc gia Pháp, đã gọi vấn đề của Ramos là “hội chứng bê già”. Ông nói: “Các vết thương rất khó chữa vì bạn không bao giờ có thể đoán trước được chúng sẽ tiến triển như thế nào. Tất cả là về cấu hình của cơ bắp chân. Bạn phải xem xét cơ bắp đã già đi như thế nào sau những chấn thương, những va chạm Ramos gặp phải khi chơi bóng ở cấp độ cao nhất trong 19 mùa giải và điều đó đã khiến bắp chân của anh ấy yếu đi như thế nào.”

 

Chú thích ảnh
Ramos có thể phải treo giày vì chấn thương

  

Lampard bổ nhiệm Ashley Cole làm trợ lý

Không lâu sau khi đảm nhiệm chức vụ HLV trưởng của Everton, Frank Lampard đã có những bước đi để hoàn thiện bộ máy của mình. Một trong số đó là quyết định bổ nhiệm đồng đội cũ Ashley Cole làm trợ lý. Trang chủ của Everton mới đây đã đưa ra thông báo chính thức về việc bổ nhiệm Cole làm trợ lý HLV cho Lampard.

Lampard và Cole từng có 8 năm thi đấu cùng nhau trong màu áo Chelsea, giành nhiều danh hiệu như Ngoại hạng Anh, Champions League, Europa League, 4 cúp FA cùng 2 cúp Liên đoàn.

Ngoài Ashley Cole, HLV Lampard vẫn giữ lại HLV tạm quyền Duncan Ferguson làm trợ lý. Ngoài ra, đội ngũ huấn luyện của ông còn có trợ lý Joe Edwards, huấn HLV đội một Paul Clement và Chris Jones cùng HLV thủ môn Alan Kelly.

 

Chú thích ảnh
Lampard bổ nhiệm Ashley Cole làm trợ lý

  

MU tự tin chiêu mộ Pochettino

Tờ The Sun (Anh) đưa tin, MU đang rất tự tin về khả năng mời được Mauricio Pochettino dẫn dắt đội bóng vào cuối mùa. Nguyên do là bởi PSG đã quyết định sẽ sa thải nhà cầm quân người Argentina vào cuối mùa để mời Zidane về làm việc. Theo nhà báo người Pháp, Hadrien Grenier, ban lãnh đạo PSG đã thông báo với Pochettino rằng, cuộc phiêu lưu của ông tại Paris sẽ kết thúc vào Hè 2022. Bên cạnh đó, MU có rất ít sự cạnh tranh trong thương vụ này.

 

Chú thích ảnh
MU tự tin sẽ mời được Pochettino ngồi ghế nóng ở Old Trafford

  

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm