Bóng đá hôm nay 3/11: MU từ chối yêu cầu của Argentina. Messi không giữ chân cho World Cup

03/11/2022 20:54 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay 3/11: Messi không giữ chân cho World Cup. MU từ chối yêu cầu của ĐT Argentina. Toni Kroos có thể trở lại tuyển Đức. Tuyển Anh mất người trước thềm World Cup. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá. 

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 3/11, 4/11 trên ON Sports, FPT Play

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 3/11, 4/11 trên ON Sports, FPT Play

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 3/11, 4/11 trên ON Sports và FPT Play: Đà Nẵng vs Sài Gòn, Hải Phòng vs Hà Tĩnh, SLNA vs Bình Dương, Sociedad vs MU, Arsenal vs Zurich.

 

MU từ chối yêu cầu của ĐT Argentina

World Cup 2022 sẽ khởi tranh ở Qatar vào ngày 20 tháng 11 nhưng Premier League và các giải đấu hàng đầu châu Âu khác sẽ tiếp tục tổ chức các trận đấu cho đến tuần trước khi nước chủ nhà tiếp đón Ecuador trong trận mở màn giải đấu. Có thông tin, phía Liên đoàn bóng đá Argentina đã đề nghị các CLB có các tuyển thủ Argentina đang thi đấu, nhả quân sớm trước thềm World Cup 2022. Họ muốn các cầu thủ của mình được nghỉ ngơi ở lượt đấu cuối cùng của các giải VĐQG để dưỡng sức chuẩn bị cho chuyến đi tới Qatar.

Tuy nhiên, theo Daily Mail, HLV Erik ten Hag và MU không chấp nhận điều này. Không chỉ Quỷ đỏ, các đại diện Premier League khác cũng có quan điểm tương tự. Từ nay đến khi các CLB nghỉ để nhường chỗ cho World Cup 2022, MU có 4 trận đấu, bao gồm trận gặp Real Sociedad 4/11, gặp Southampton ngày 6/11, tiếp đón Aston Villa 11/11 và làm khách Fulham 13/11.

Chú thích ảnh

 

  

Messi phủ nhận tin giữ chân cho World Cup

Ít ngày trước, RMC Sport loan tin Lionel Messi đã đề nghị ban huấn luyện PSG cho phép không ra sân ở trận gặp Auxerre ngày 13/11. Đây là trận cuối của PSG trước khi mùa giải châu Âu tạm dừng để nhường chỗ cho World Cup 2022. Truyền thông Pháp cho rằng Messi làm vậy vì lo sợ gặp phải chấn thương khi World Cup đang đến rất gần. Tuy nhiên, theo tờ Daily Mirror (Anh), đại diện của Messi đã bác tin anh muốn nghỉ thi đấu 1 trận với PSG.

Theo kế hoạch, đội tuyển Argentina sẽ bắt đầu tập trung từ ngày 7/11, có trận đấu giao hữu trước World Cup 2022 với UAE vào ngày 16/11 trước khi bắt đầu chiến dịch tại Qatar.

 

Chú thích ảnh

 

Arteta lên tiếng về tin đồn dẫn dắt Barca

Đầu tuần này, xuất hiện thông tin ban lãnh đạo Barcelona đang cân nhắc sa thải Xavi và mời thuyền trưởng của Arsenal, Mikel Arteta, về thay thế. Arteta đang tạo nên một cuộc cách mạng thật sự cho Arsenal. Họ đang có khởi đầu như mơ với 10 chiến thắng sau 12 vòng đấu ở Ngoại hạng Anh, chễm chệ ở ngôi đầu bảng xếp hạng. Những gì Arteta làm được ở sân Emirates khiến thượng tầng Barca ấn tượng.

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Tây Ban Nha vẫn chưa muốn rời Emirates ở thời điểm hiện tại. Phát biểu trước trận đấu giữa Arsenal với FC Zurich, Arteta cho biết: “Tôi muốn nói là tôi vô cùng hạnh phúc và tự hào khi được ở vị trí hiện tại. Tôi nghĩ rằng Barca đang phát triển theo hướng tốt. Họ có một huấn luyện viên phi thường, một huấn luyện viên đã trở thành huyền thoại tuyệt đối ở câu lạc bộ và Xavi đã nâng tầm họ. Bạn phải rất tôn trọng điều đó”.

 

Chú thích ảnh

  

Toni Kroos có thể trở lại tuyển Đức

Tháng 7 năm 2021, tiền vệ Toni Kroos thông báo quyết định chấm dứt sự nghiệp thi đấu bóng đá quốc tế, sau khi đội tuyển Đức bị loại khỏi EURO. Trong thông báo đăng tải trên mạng xã hội Instagram, Kroos cho biết anh muốn tập trung cho sự nghiệp CLB tại Real Madrid và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Tuy nhiên, mới đây, nhà báo Amalio Moratalla tiết lộ, những nỗ lực đang được thực hiện ở Đức để đưa Kroos trở lại với ĐTQG tại World Cup 2022. Moratalla nói: “Có những nỗ lực ở Đức để Toni Kroos xem xét lại vị trí của mình và trở lại đội tuyển quốc gia thi đấu tại World Cup 2022”.

Sở dĩ có chuyện này bởi ban huấn luyện tuyển Đức thấy rằng Kroos vẫn đang có phong độ rất tốt và có thể giúp ích cho đội tuyển. Hiện tại, Kroos chưa lên tiếng về thông tin này.

 

Chú thích ảnh

  

Tuyển Anh mất người trước thềm World Cup

Ba tuần trước khi World Cup 2022 khởi tranh, tuyển Anh đón nhận tin không vui từ Ben Chilwell. Hậu vệ trái này dính chấn thương trong trận đấu giữa Chelsea và Dinamo Zagreb. Sau trận, Chilwell được các đồng đội và nhân viên y tế dìu ra khỏi sân. Anh cũng phải dùng nạng để có thể rời sân Stamford Bridge.

Hiện tại, mức độ chấn thương của Chilwell vẫn chưa được xác định cụ thể. Tuy nhiên khi World Cup 2022 còn 3 tuần nữa là khởi tranh, hậu vệ người Anh có thể trở thành khán giả bất đắc dĩ. Trước đó, anh được HLV Gareth Southgate điền tên vào danh sách sơ bộ dự World Cup 2022.

 

Chú thích ảnh

  

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm