Bóng đá hôm nay 30/12: Rangnick cấm Henderson rời MU, Man City vẫn theo đuổi Kane

30/12/2021 23:29 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay 30/12: Rangnick cấm Henderson rời MU, Man City vẫn theo đuổi Kane, Tuchel lại chỉ trích trọng tài... Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 30/12, 31/12

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 30/12, 31/12

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 30/12, 31/12. Lịch thi đấu và trực tiếp Ngoại hạng Anh hôm nay: MU vs Burnley.

 

Rangnick cấm Henderson rời MU

HLV tạm quyền của MU, Ralf Rangnick, đã thông báo cho Dean Henderson biết rằng anh sẽ không được phép ra đi theo bất kỳ hình thức nào trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

Henderson mới chỉ có 2 lần ra sân ở mùa giải này. Thủ thành người Anh muốn tìm đường ra đi để không phải chịu kiếp dự bị cho David De Gea. Tuy nhiên, Henderson đã bị chặn lối ra vì Rangnick muốn có ít nhất 3 thủ môn giỏi trong đội hình của mình. Nếu muốn ra đi, Henderson sẽ phải chờ đến Hè năm sau, khi MU có nhiều thời gian để tìm mục tiêu thay thế.

Bong da, Bóng đá hôm nay, tin bóng đá hôm nay, chuyển nhượng MU, Rangnick cấm Henderson rời MU, Man City mua Kane, lịch thi đấu bóng đá, trực tiếp bóng đá, MU Burnley
Rangnick không muốn để Henderson ra đi

 

Man City vẫn theo đuổi Kane

Theo tờ ESPN, Man City sẽ không chiêu mộ người thay thế Ferran Torres trong tháng 1 này. Thay vào đó, họ sẽ chờ đến Hè và nổ một “bom tấn” thật chất lượng. Có thông tin nói rằng nửa xanh thành Manchester vẫn quan tâm tới Harry Kane. Trong mùa Hè qua, Man City đã tiếp cận với cầu thủ người Anh nhưng đã bị Tottenham từ chối.

Ngoài Kane, Erling Haaland cũng nằm trong danh sách chuyển nhượng của Man City. Siêu cò Mino Raiola từng bóng gió rằng Man City sẽ là điểm đến lý tưởng dành cho Haaland hơn so với MU vì Man City đang “thành công hơn”.

Bong da, Bóng đá hôm nay, tin bóng đá hôm nay, chuyển nhượng MU, Rangnick cấm Henderson rời MU, Man City mua Kane, lịch thi đấu bóng đá, trực tiếp bóng đá, MU Burnley
Man City vẫn muốn đưa Kane về sân Etihad

 

Messi tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình

Lionel Messi, 34 tuổi, đã chơi trận cuối cùng trong năm 2021 vào ngày 22/12 vừa qua. Cầu thủ người Argentina hiện đang nghỉ ngơi và sẽ không ra sân cho đến 3/1 năm tới.

Trong kỳ nghỉ Đông này, Messi đã dành tất cả thời gian bên gia đình nhỏ của mình. Anh và vợ Antonella đã tham gia một buổi hòa nhạc tại quê hương Argentina.

Tại đây, anh đã chiêu đãi người bạn đời một buổi tối lãng mạn. Mới đây, một video trên mạng xã hội đã cho thấy cặp đôi đang rất vui vẻ. Họ cười nói, và đã nhảy cùng nhau.

Bong da, Bóng đá hôm nay, tin bóng đá hôm nay, chuyển nhượng MU, Rangnick cấm Henderson rời MU, Man City mua Kane, lịch thi đấu bóng đá, trực tiếp bóng đá, MU Burnley
Messi tận hưởng kỳ nghỉ tại quê nhà

 

Tuchel: ‘Mọi thứ đang chống lại Chelsea’

HLV Thomas Tuchel đã rất thất vọng khi Chelsea bị Brighton cầm hòa với tỷ số 1-1 vào đêm qua. Kết quả này khiến The Blues hụt hơi trong cuộc đua vô địch khi đã bị Man City nới rộng khoảng cách lên 8 điểm.

Chiến lược gia người Đức đã rất tức giận khi không có sự can thiệp của VAR lúc Christian Pulisic kêu gọi một quả phạt đền trong hiệp 2. Ông cũng than thở về chấn thương của James và Andreas Christensen, những người bị buộc phải rời sân, và nó như một đòn giáng mạnh hơn vào tinh thần chiến đấu của Chelsea.

“Chúng tôi đã nhận một quyết định khủng khiếp từ trọng tài, đáng lẽ tỷ số đã là 2-0. Pha bóng đó thậm chí còn không được kiểm tra lại. Mọi thứ đang chống lại chúng tôi. Chúng tôi còn phải chịu 2 chấn thương nữa”, Tuchel chia sẻ.

“Quyết định liên quan đến quả phạt đền đúng là trò hề. Thành thật mà nói là như vậy. Không có bất kỳ sự can thiệp nào từ VAR”.

Bong da, Bóng đá hôm nay, tin bóng đá hôm nay, chuyển nhượng MU, Rangnick cấm Henderson rời MU, Man City mua Kane, lịch thi đấu bóng đá, trực tiếp bóng đá, MU Burnley
Tuchel kêu gọi công bằng cho Chelsea

 

Indonesia không buông trận lượt về

Indonesia hôm qua đã nhận thất bại nặng nề 0-4 trước Thái Lan ở chung kết lượt đi AFF Cup 2021. Dù vậy, HLV Shin Tae Yong khẳng định đội bóng của ông sẽ chơi tốt hơn trong trận lượt về.

“Tôi không nghĩ thất bại ở trận lượt đi là dấu chấm hết cho Indonesia. Đây là trải nghiệm tốt cho cầu thủ chúng tôi. Dù rất tiếc đội đã thất bại. Nhưng tôi chắc chắn Indonesia đã chơi tốt dần lên sau mỗi trận đấu. Kết quả ở trận lượt về chắc chắn sẽ khá hơn với Indonesia”, ông Shin chia sẻ.

Trận chung kết lượt về sẽ diễn ra vào ngày 1/1/2022. Nếu vô địch, Thái Lan sẽ có tổng cộng 6 chức vô địch trong lịch sử AFF Cup.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm