Bóng đá hôm nay 29/9: Futsal Việt Nam được coi là ẩn số, Bruno Fernandes thích đá cùng Eriksen

29/09/2022 21:35 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay 29/9: Futsal Việt Nam được coi là ẩn số, Bruno Fernandes thích đá cùng Eriksen, chủ tịch PSG chỉ trích Barcelona. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 29/9, 30/9

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 29/9, 30/9

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch trực tiếp bóng đá hôm nay 29/9, 30/9: Futsal Tajikistan vs Uzbekistan, Futsal Oman vs Iraq, Futsal Thái Lan vs Kuwait.

 

Futsal Việt Nam được coi là ẩn số

Ngày 30/9, futsal Việt Nam sẽ đối đầu với Ả rập Xê út ở lượt trận thứ 2 vòng bảng D futsal châu Á 2022. Đội tuyển Ả rập Xê út đã đánh bại đội tuyển Nhật Bản ở trận đấu đầu tiên. Nhận định về Việt Nam, HLV Andreu Plaza coi Việt Nam là ẩn số của giải đấu.

"Chúng tôi không biết nhiều về Việt Nam, vì trước đây chưa từng đối đầu với họ. Điều mà tôi biết là họ cũng có một HLV mới. Việt Nam là ẩn số tại giải. Ả rập Xê út sẽ có sự chuẩn bị phù hợp nhất cho trận thứ 2 bảng D.

Trên lý thuyết, Việt Nam được đánh giá cao hơn vì thứ hạng, nhưng chúng tôi không biết mình sẽ thắng, thua hay hòa. Chúng tôi sẵn sàng cho trận đấu ngày mai. Toàn đội sẽ cố gắng hết sức", HLV Plaza phát biểu trước trận đấu.

Chú thích ảnh
HLV Plaza coi Việt Nam là ẩn số của giải futsal châu Á 2022

 

 

Bruno Fernandes thích đá cùng Eriksen

Bruno Fernandes và Christian Eriksen đang là 2 lựa chọn thường xuyên trong đội hình xuất phát của HLV Ten Hag tại Man United. Theo chia sẻ của Fernandes, Eriksen khiến "trận đấu trở nên dễ dàng hơn".

"Thi đấu bên cạnh Eriksen rất thích. Anh ấy là cầu thủ có thể tìm ra khe hở để chuyền bóng ở mọi tình huống. Dĩ nhiên, điều đó khiến trận đấu của tôi trở nên dễ dàng hơn. Anh ấy có thể tìm thấy tôi khi tôi di chuyển giữa các hàng tuyến của đối thủ.

Đó không phải điều dễ dàng để thực hiện. Eriksen là một cầu thủ đẳng cấp và đã chứng minh điều này tại Ngoại hạng Anh, Serie A và cả trong màu áo đội tuyển. Được thi đấu bên cạnh cầu thủ đẳng cấp như Eriksen luôn là điều vinh dự", Fernandes ca ngợi Eriksen.

Chú thích ảnh
Fernandes dành lời khen ngợi cho Eriksen

Chủ tịch PSG chỉ trích Barcelona

Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi của PSG mới đây đã có bình luận về chính sách kinh doanh của Barcelona trong thời gian qua. Ông Al-Khelaifi chỉ trích việc BLĐ Barca bán nhiều tài tài sản trong mùa Hè, đồng thời kêu gọi UEFA nên điều tra hành vi của đội chủ sân Camp Nou vì cho rằng chính sách của Barcelona có thể làm tấm gương xấu.

"Barcelona làm vậy có phải là chơi đẹp không? Không, tôi không thích cách làm của họ. Vậy hành động của Barcelona có hợp pháp không? Tôi cũng không chắc.

Nếu những người có trách nhiệm đồng ý để Barcelona thoải mái "bán máu" như vậy thì tôi nghĩ các đội bóng khác cũng có thể làm điều tương tự trong tương lai. UEFA có những quy định nghiêm ngặt về tài chính. Chính vì thế nên họ nên xem xét hành động của Barcelona một cách kỹ lưỡng. UEFA sẽ không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào đâu", ông Al-Khelaifi chia sẻ.

Chú thích ảnh
Ông Al-Khelaifi (phải) chỉ trích chính sách kinh doanh "bán máu" của Barcelona

 

Man City gia hạn hợp đồng với Silva

Thời gian qua, Bernardo Silva đã có nhiều tin đồn sẽ sớm rời Man City. PSG và Barcelona là những đội mong muốn sở hữu Silva nhất. Tuy nhiên, cầu thủ người Bồ Đào Nha vẫn luôn được HLV Pep Guardiola tin tưởng. Man City cũng muốn Silva không bị dao động bởi những tin đồn nên quyết định sẽ sớm gia hạn hợp đồng với cầu thủ 28 tuổi.

Hợp đồng hiện tại của Silva kéo dài tới tháng 6/2025 với mức lương 150 nghìn bảng/tuần. Man City dự kiến sẽ gia hạn với Silva tới năm 2027 và tăng mức lương lên gần 300 nghìn bảng/tuần. Với mức lương dự kiến, Silva sẽ trở thành cầu thủ hưởng lương cao thứ 4 tại Man City sau De Bruyne (400 nghìn bảng/tuần), Erling Haaland (375 nghìn bảng/tuần) và Jack Grealish (300 nghìn bảng/tuần).

Chú thích ảnh
Man City sắp gia hạn hợp đồng với Silva

 

Arsenal có cơ hội chiêu mộ Pau Torres

Pau Torres được nhiều CLB quan tâm như MU, Barcelona, Real Madrid và Arsenal ở mùa Hè 2022. Mặc dù vậy, anh chọn tiếp tục thi đấu cho Villarreal. Tuy nhiên, theo phóng viên Ekrem Konur tiết lộ, Pau Torres đã thay đổi ý định. Anh tin tưởng sau World Cup 2022 là thời điểm thích hợp để anh nói lời chia tay với Villarreal. Arsenal là một trong những lựa chọn yêu thích của Torres.

HLV Mikel Arteta cũng thích Pau Torres vì khả năng tổ chức bóng từ phía sau của cầu thủ người Tây Ban Nha. Torres ban đầu được đào tạo vị trí tiền vệ nên tư duy chuyền bóng và không gian của anh rất tốt. 

Pau Torres còn hợp đồng với Villarreal tới năm 2024. Anh đang được định giá khoảng 50 triệu euro.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm