Bóng đá hôm nay 18/10: Ten Hag bị chỉ trích vì Ronaldo, Son Heung-min đi và lịch sử

18/10/2022 17:53 GMT+7 | Bóng đá 24h

Ten Hag bị chỉ trích vì “tệ” với Ronaldo. Son Heung-min đi và lịch sử Quả bóng vàng. Real Madrid đã có kế hoạch cho Benzema và Haaland. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá. Kết quả bóng đá hôm nay.

Tin MU 18/10: Thứ hạng bóng vàng của Ronaldo siêu thấp. Dalot xác nhận tương lai

Tin MU 18/10: Thứ hạng bóng vàng của Ronaldo siêu thấp. Dalot xác nhận tương lai

MU không mua De Jong. Ronaldo có thứ hạng bầu chọn thấp ở Quả bóng vàng. Diogo Dalot xác nhận tương lai. Michael Carrick tái xuất…

Son Heung-min đi và lịch sử Quả bóng vàng

Kể từ lần đầu tiên được tổ chức năm 1956, Quả bóng vàng chỉ nhằm vinh danh cầu thủ gốc châu Âu. Năm 2007, giải thưởng được mở rộng phạm vi trên toàn thế giới nhưng không có cầu thủ gốc châu Á nào lọt vào đề cử cho đến tận năm 2019. Năm đó, Son Heung-min gây chú ý khi trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên được đề cử cho danh hiệu Quả bóng vàng và đứng thứ 22 trong danh sách rút gọn gồm 30 ứng viên.

Năm nay, tiền đạo của Tottenham một lần nữa lọt vào danh sách đề cử và được xếp hạng thứ 11. Theo Squawka, vị trí thứ 11 giúp Son Heung-min đi vào lịch sử khi trở thành ngôi sao châu Á có thứ hạng cao nhất ở cuộc đua hạng mục Quả bóng vàng nam.

Năm 2022, tiền đạo của Tottenham một lần nữa được điền tên trong danh sách đề cử và kết thúc ở vị trí thứ 11, cũng là thứ hạng cao nhất từng được ghi nhận đối với một cầu thủ châu Á trong lịch sử "Quả bóng vàng". Thứ hạng này được đánh giá là “xứng đáng” với Son Heung-min. Chân sút người Hàn Quốc đã chơi thăng hoa trong màu áo Tottenham, giành danh hiệu Vua phá lưới Ngoại hạng Anh mùa giải 2021/22 và trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên chạm tới danh hiệu này ở giải đấu cao nhất xứ sương mù.

 

Chú thích ảnh

  

Ten Hag bị chỉ trích vì “tệ” với Ronaldo

Trong số 9 trận ở Premier League cho đến nay, Cristiano Ronaldo mới chỉ đá chính 2 lần, vào sân từ băng ghế dự bị 6 lần và là dự bị không được sử dụng trong trận derby Manchester. Cách đối xử của huấn luyện viên Ten Hag với Ronaldo một lần nữa gây chú ý khi anh rút ngôi sao người Bồ Đào Nha ra sân ở phút 71 trận hòa 0-0 với Newcastle.

Louis Saha, một đồng đội cũ của Ronaldo, đã lên tiếng chỉ trích ông Ten Hag sau trận cầu này. Saha nói với Boyle Sports: “Ronaldo đã không được tôn trọng. Tôi không hoàn toàn đồng ý với Ten Hag. Tôi có thể hiểu tại sao Ronaldo lại buồn bã sau trận đấu với Newcastle vì anh ấy tự tin rằng mình sẽ ghi bàn. Điều đó sẽ xảy ra nếu Ronaldo được tin tưởng. Mọi người cần hiểu rằng anh ấy không phải là người máy. Khi mọi người mệt mỏi, Ronaldo là một sát thủ, không có ai tốt hơn anh ấy khi phải chịu áp lực ghi những bàn thắng quan trọng, anh ấy đã làm được điều đó vào năm ngoái và không có lý do gì để anh ấy không tiếp tục điều đó ở mùa giải này. Tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu thể chất nào cho thấy Ronaldo đang chậm lại”.

Ten Hag trong khi đó bảo vệ quyết định loại Ronaldo của mình: “Chúng tôi phải phục hồi sau bốn trận đấu trong 10 ngày và đặc biệt là đối với các tiền đạo, tôi muốn giữ cho họ tươi mới. Tôi muốn giữ cho tất cả đều tươi mới, chúng tôi phải xoay vòng vì một số gặp vấn đề”.

 

Chú thích ảnh

  

“Khóa chặt” Haaland, hậu vệ Liverpool có cơ hội trở lại tuyển Anh

Joe Gomez đã không được triệu tập lên đội hình tuyển Anh trong vòng 2 năm trở lại đây sau khi liên tục dính chấn thương và không còn được thi đấu thường xuyên trong màu áo Liverpool. Nhưng tất cả đã phải bất ngờ trước những gì Gomez thể hiện trong chiến thắng 1-0 của Liverpool trước Manchester City. Hậu vệ 25 tuổi đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ “khóa chân” Erling Haaland và giành danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất trận”.

Theo truyền thông Anh, trợ lý của huấn luyện viên Gareth Southgate, Steve Holland, đã có mặt tại Anfield để theo dõi màn trình diễn của Gomez. Và sự xuất sắc trước Man City có thể giúp Gomez được gọi vào danh sách 26 cầu thủ của tuyển Anh khi mà Kyle Walker và Reece James đang gặp chấn thương.

 

Chú thích ảnh

  

  

Real Madrid: Sau Benzema là Haaland

Karim Benzema đã giành Quả bóng vàng 2022 trong gala diễn ra rạng sáng nay ở Paris, Pháp. Theo tờ Marca (Tây Ban Nha), sau danh hiệu cá nhân này của Benzema, Real Madrid sẽ tưởng thưởng cho anh bằng một bản hợp đồng mới, có hiệu lực tới tháng 6 năm 2024, tức thêm 1 năm so với thỏa thuận hiện tại. Thỏa thuận mới được đánh giá là “rất béo bở”, xứng đáng với những gì mà tiền đạo sắp bước sang tuổi 35 đã cống hiến cho đội bóng ở mùa giải 2021-22, đặc biệt là vai trò đầu tàu dẫn dắt đội bóng đi lên sau khi Ronaldo rời Bernabeu.

Sau Benzema sẽ là Haaland, tờ Marca khẳng định. Báo cáo gần đây cho biết có điều khoản trong hợp đồng giữa Haaland với Man City, cho phép cầu thủ này rời Etihad với giá 180 triệu euro vào mùa hè 2024 và bến đỗ mới là Real Madrid. “Kền kền trắng” được cho là đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc đón Haaland. Vào mùa hè 2024, khi hợp đồng với Benzema kết thúc, Haaland sẽ cập bến Bernabeu, bắt đầu cho một kỷ nguyên mới tại đội bóng.

 

Chú thích ảnh

  

CĐV Pháp lo lắng vì Benzema giành Quả bóng vàng

Phát biểu sau khi giành Quả bóng vàng 2022, Karim Benzema cho biết mục tiêu tiếp theo của anh là vô địch World Cup 2022 cùng đội tuyển Pháp. "Tôi rất tự hào với danh hiệu này khi đã hoàn thành lời hứa với mẹ tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa thể hài lòng với tham vọng của mình. Thật lòng, điều mà tôi mong mỏi nhất là cùng ĐTQG Pháp của mình lên ngôi vô địch World Cup ở giải đấu tới".

Tuy nhiên, cổ động viên Pháp tỏ ra lo lắng bởi có một “vận đen” theo đuổi những cầu thủ từng giành Quả bóng vàng. Từ trước đến nay, chưa có một cầu thủ đương kim Quả bóng vàng nào từng giành chức vô địch World Cup.

Danh sách bao gồm những huyền thoại như Alfredo di Stefano, Eusebio, Johan Cruyff, Roberto Baggio, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, Michael Owen và Lionel Messi. Trong số này, Cruyff, Baggio và Ronaldo từng lọt vào chung kết của giải đấu nhưng đều về nhì.

 

Chú thích ảnh

  

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm