Bóng đá hôm nay 11/8: CĐV MU lên kế hoạch bỏ trống Old Trafford. Barcelona có thể mất 2 tân binh

11/08/2022 18:05 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay 11/8: CĐV MU lên kế hoạch bỏ trống Old Trafford. Barcelona nguy cơ mất 2 tân binh. PSG đẩy Icardi xuống đội trẻ. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá. Kết quả bóng đá hôm nay.

Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá hôm nay 11/8, 12/8

Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá hôm nay 11/8, 12/8

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 11/8, 12/8: U19 Việt Nam vs U19 Malaysia, U16 Việt Nam vs U16 Malaysia, Thanh Hóa vs Hà Tĩnh, TPHCM vs Bình Định.

 

CĐV MU lên kế hoạch bỏ trống Old Trafford

Trên mạng xã hội và các diễn đàn, cổ động viên MU đang lập kế hoạch “bỏ trống” Old Trafford trong trận đấu với Liverpool ở vòng 3 Ngoại hạng Anh 2022/23. Nhiều fan MU sử dụng hastag #EmptyOldTrafford (bỏ trống sân Old Trafford) để kêu gọi các CĐV khác cùng làm như mình. Hành động này nhằm gây áp lực mạnh mẽ hơn nữa, hòng khiến nhà Glazer phải ra đi bởi họ cho rằng đội bóng sa sút do rơi vào tay gia đình tỷ phú Mỹ.

Hôm 7/8, trong trận đấu với Brighton, các CĐV MU cũng trưng băng rôn, biểu tình phản đối nhà Glazer. Không chỉ vậy, họ còn dùng bom khói và cùng hô vang “Chúng tôi muốn nhà Glazer rời MU”.

Chú thích ảnh

 

  

Barca nguy cơ mất 2 tân binh

Hè 2022, Andreas Christensen và Franck Kessie cập bến Barcelona theo dạng chuyển nhượng tự do. Tuy nhiên, cho đến tận bây giờ, họ vẫn chưa thể đăng ký bộ đôi này tại La Liga. Nguyên do là bởi Barca chưa đáp ứng được yêu cầu về giới hạn lương cho cầu thủ theo quy định của La Liga. Trong trường hợp xấu nhất là Andreas Christensen và Franck Kessie không kịp đăng ký cho trận đấu với Rayo Vallecano vào cuối tuần này, họ sẽ rời Barca theo dạng tự do. Đây là điều khoản trong hợp đồng mà hai cầu thủ đã ký với đội chủ sân Camp Nou. Những tân binh khác của Barca như Robert Lewandowski, Raphinha và Jules Kounde cũng đang trong tình trạng tương tự.

Để giải quyết khó khăn, Barca đang tích cực thanh lý các cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch, điển hình là trường hợp của Frenkie de Jong. Truyền thông Tây Ban Nha cho biết, vào hôm nay, đại diện của De Jong đã có mặt ở Barcelona để gặp gỡ ban lãnh đạo Barca.

 

Chú thích ảnh

 

PSG đẩy Icardi xuống đội dự bị

Saber Desfarges, nhà báo của Prime Video, tiết lộ PSG đã quyết định đẩy Mauro Icardi xuống đội dự bị. Động thái cứng rắn của PSG trong bối cảnh tiền đạo người Argentina không chịu rời đội bóng Paris dù đã bị đem vào danh sách thanh lý.

Hợp đồng của cầu thủ 29 tuổi với PSG sẽ hết hạn vào tháng 6/2024. Mức lương cao của Icardi (12 triệu euro/năm) là nguyên nhân lớn khiến PSG sốt ruột và muốn đẩy anh rời đội.

Cựu cầu thủ Inter Milan vắng mặt trong danh sách đăng ký thi đấu của PSG ở trận thắng Clermont Foot 5-0 tại vòng 1 Ligue 1. Anh cũng không ra sân trong chiến thắng 4-0 trước Nantes ở Tel-Aviv, giúp đội vô địch Siêu cúp Pháp 2022 (Trophee des Champions).

 

Chú thích ảnh

  

Malang Sarr chia tay Chelsea

Trên Twitter chính thức, Chelsea xác nhận đã đồng ý để trung vệ Malang Sarr rời đội bóng theo dạng cho mượn tới Monaco. “Malang Sarr chuyển tới Monaco theo dạng cho mượn dài hạn. Câu lạc bộ chúc Malang có một mùa giải thật thành công”.

Malang Sarr gia nhập Chelsea vào năm 2020 và ký hợp đồng 5 năm với câu lạc bộ. Sarr đã có trận ra mắt đội một Chelsea trong chiến thắng tại Carabao Cup mùa trước trước Aston Villa, ra sân lần đầu tiên tại Premier League trong chiến thắng 1-0 trước Brentford.

 

Chú thích ảnh

  

Chelsea chơi lớn với bộ đôi ngôi sao Barca

Tờ Daily Mirror (Anh) đưa tin, Chelsea sẽ ký hợp đồng với tiền vệ Frenkie de Jong và tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang nếu Barca để hai cầu thủ này ra đi.

Aubameyang gia nhập Barca từ Arsenal tháng 1/2022, theo hợp đồng thời hạn đến hết tháng 6/2025. Aubameyang đã ghi 13 bàn qua 23 trận cho Barca, nhưng có nguy cơ phải dự bị thường xuyên cho tân binh Robert Lewandowski.

Trong khi đó, De Jong đang bị Barca ép rời đi để giảm quỹ lương hòng đăng kí các tân binh. Barca trước đó đã đạt thỏa thuận với MU về phí chuyển nhượng nhưng De Jong không muốn ra đi cho đến khi được Barca trả nợ 18 triệu euro tiền lương. So với MU, Chelsea có lợi thế hơn khi bước vào thương vụ này bởi họ được chơi ở đấu trường Champions League.

 

Chú thích ảnh

  

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm