Bóng đá hôm nay 11/6: MU thông báo chia tay 11 người, FIFA ra phán quyết vụ Ecuador

11/06/2022 07:45 GMT+7 | Bóng đá 24h

MU thông báo chia tay 11 cầu thủ. FIFA ra phán quyết vụ Chile kiện Ecuador. Zidane bác tin đến PSG. Andrea Pirlo tìm được bến đỗ mới. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá. Kết quả bóng đá hôm nay.

 

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 11/6, 12/6

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 11/6, 12/6

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 11/6, 12/6: U23 Úc vs Turkmenistan, U23 Uzbekistan vs Iraq, Sri Lanka vs Thái Lan, Malaysia vs Bahrain.

 

MU thông báo chia tay 11 cầu thủ

Trên trang chủ, MU xác nhận chia tay với 11 cầu thủ ở thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2022. Trong đó có cả những ngôi sao và những cầu thủ trẻ.

Cụ thể, MU chia tay Edinson Cavani, Lee Grant, Jesse Lingard, Juan Mata, Nemanja Matic và Paul Pogba là những cầu thủ thuộc đội một sẽ rời CLB dưới dạng tự do, sau khi hết hạn hợp đồng vào cuối tháng này. Quỷ đỏ cũng nói lời tạm biệt với 3 cầu thủ học viện là D’Mani Mellor, Reece Devine và Connor Stanley. Ngoài ra, thủ thành Paul Woolston giải nghệ, còn Paul McShane sẽ đảm nhiệm vai trò huấn luyện sau khi rời MU.

Chú thích ảnh

 

  

FIFA ra phán quyết vụ Chile kiện Ecuador

Liên đoàn bóng đá Chile đã gửi đơn kiện Ecuador sau khi để mất tấm vé dự vòng chung kết World Cup 2022. Chile cho rằng cầu thủ Byron Castillo của Ecuador đã sử dụng hộ chiếu và giấy khai sinh giả. Theo phía Chile, Byron Castillo là người Colombia nhưng lại được đăng ký thi đấu cho tuyển Ecuador. Chile kiện và yêu cầu FIFA vào cuộc điều tra.

Tại vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ, Ecuador đứng thứ 4 và có suất vào thẳng World Cup 2022. Trong khi đó, Chile xếp thứ 7 và bị loại. Nếu khởi kiện Ecuador thành công, Chile khiến đối thủ bị FIFA trừ điểm và mất vị trí thứ 4.

Tuy nhiên, sau quá trình xem xét đơn kiện, FIFA đã ra phán quyết không loại Ecuador khỏi vòng chung kết World Cup 2022 vì không tìm ra sai phạm liên quan đến cầu thủ Byron Castillo.

Ở World Cup 2022, Ecuador vào chung bảng A với chủ nhà Qatar, Hà Lan và Senegal.

 

Chú thích ảnh

  

Zidane bác tin đến PSG

Ngày 10/6, nhà báo Daniel Riolo, người đầu tiên thông báo về việc Kylian Mbappe gia hạn hợp đồng với PSG, tiết lộ trên chương trình "After Foot" rằng Zinedine Zidane đã đồng ý dẫn dắt PSG. Nhưng chỉ ít giờ sau đó, đại diện của Zidane là Migliaccio đã lên tiếng bác bỏ tin đồn. Migliaccio nói với L'Équipe: “Tất cả những tin đồn về một thỏa thuận với PSG đều không có cơ sở. Cả Zinedine và tôi đều không được liên hệ trực tiếp với chủ sở hữu PSG. Tôi là người duy nhất được phép nói thay cho Zidane và đại diện cho anh ấy, kể từ hôm nay”.

Trước đó, rapper Soprano- người được cho là có mối quan hệ gần gũi với Zidane, khẳng định huyền thoại Pháp sẽ không dẫn dắt PSG. Theo Soprano, mối quan hệ thân tình giữa Zidane với CLB Marseille là lý do quan trọng khiến cựu HLV Real không bao giờ đến PSG. Marseille và PSG là 2 đối thủ không đội trời chung ở Ligue 1.

 

Chú thích ảnh

 

Chelsea thông báo chia tay 4 cầu thủ

Trên trang web chính thức, Chelsea thông báo chia tay 4 cầu thủ Danny Drinkwater, Andreas Christensen, Charly Musonda và Jake Clarke-Salter.

“Câu lạc bộ bóng đá Chelsea cảm ơn Andreas vì những đóng góp của anh ấy cho thành công của chúng tôi trong thập kỷ qua và chúc anh ấy gặp nhiều thành công trong tương lai. Chúng tôi cũng cảm ơn Danny, Charly và Jake vì sự phục vụ của họ và chúc họ mọi điều tốt đẹp nhất cho tương lai”.

Christensen kết thúc sự nghiệp ở Chelsea khi có 161 lần ra sân cho câu lạc bộ và giúp The Blues giành chức vô địch Champions League, Europa League, Siêu cúp châu Âu và Club World Cup. Drinkwater chỉ chơi 23 trận cho Chelsea sau khi chuyển đến 35 triệu bảng từ Leicester vào năm 2017. Musonda và Clarke-Salter lần lượt ra sân 7 và 3 lần cho Chelsea, thời gian còn lại họ chơi bóng theo dạng cho mượn ở các CLB khác.

 

Chú thích ảnh

  

Andrea Pirlo tìm được bến đỗ mới

Sky Sports đưa tin, huấn luyện viên Andrea Pirlo đã đạt thỏa thuận dẫn dắt CLB Karagümrük của Thổ Nhĩ Kỳ từ mùa giải tới. Hợp đồng giữa hai bên có thời hạn 12 tháng.

Pirlo từng có thời gian ngắn dẫn dắt Juventus. Nhà cầm quân 43 tuổi giành được 2 danh hiệu cùng Juve, bao gồm Siêu Cúp Italia và Cúp Italia. Tuy nhiên, việc Juventus chấm dứt sự thống trị Serie A sau 9 năm liên tiếp vô địch là thất bại lớn của nhà cầm quân trẻ tuổi và ít kinh nghiệm này. Pirlo bị Juve sa thải vào tháng 5/2021.

 

Chú thích ảnh

  

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm