Xabi Alonso: Đạo diễn mới của Guardiola

28/12/2014 08:36 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Trong thành công của Bayern Munich mùa này, Pep Guardiola đã trình làng một số tân binh như Robert Lewandowski, Bernat hay Xabi Alonso… Nhưng nổi bật nhất là “hợp đồng vớt” Xabi Alonso.

Tiền vệ người Tây Ban Nha chỉ là một giải pháp mang tính tình thế của nhà ĐKVĐ Bundesliga sau khi Javi Martinez bất ngờ dính chấn thương nặng ngoài dự kiến. Nhưng giống như chuyện “Tái ông thất mã”, Pep Guardiola thực sự đã có một món hời.

Khi cập bến sân Allianz, tiền vệ gốc xứ Basque này lí giải lí do anh đồng ý đến Munich là vì: “Tôi muốn tiếp tục chơi bóng ở trình độ cao nhất có thể”. Ở thời điểm đó, đã có không ít sự ngờ vực nhằm vào phát biểu ấy của Alonso. Đơn giản bởi anh đã 32 tuổi, vừa trải qua một kì World Cup thất bại cùng ĐT Tây Ban Nha, đồng thời đã chẳng còn được Real Madrid xem trọng. Tuy nhiên, Alonso đã nhanh chóng thể hiện được đẳng cấp và vai trò không thể thay thế của mình.

Chỉ chưa đầy 1 ngày sau khi hoàn tất bản hợp đồng chuyển sang Bayern Munich, Alonso đã lập tức xỏ giày ra sân trong trận đấu quan trọng với Schalke 04 ở vòng đấu thứ 2. Trong bối cảnh mà Bastian Schweinsteiger, Thiago và Javi Martinez đều phải nhập viện, thì Alonso nghiễm nhiên là vị cứu tinh của Pep Guardiola. Kể từ trận ra mắt trước Schalke, Alonso chỉ vắng mặt một lần duy nhất. Đó là trong trận đấu với Mainz 05 ở vòng 17 do bị chấn thương.

Tất nhiên, Alonso trở nên quan trọng không phải chỉ vì vị trí tiền vệ trung tâm của Bayern Munich đã bị cơn bão chấn thương tàn phá nghiêm trọng. Mà nguyên nhân chủ yếu là do cầu thủ người TBN đã làm quá tốt nhiệm vụ của mình. Anh đã trở thành bộ não trong lối chơi của đội nhà.

Thống kê cho thấy sau 15 trận đấu ở lượt đi Bundesliga, Alonso đã có tổng cộng 1.554 đường chuyền - nhiều nhất Bayern. Đáng chú ý, 90% trong số đó được anh đưa chính xác đến vị trí của các đồng đội. Bên cạnh khả năng giữ nhịp và luân chuyển bóng siêu đẳng, Alonso còn mang đến một thứ vũ khí nguy hiểm khác cho Bayern Munich là những quả đá phạt độc chiêu. Alonso đã ghi được 2 bàn thắng cho đội bóng mới  (1 ở Bundesliga và 1 ở Champions League) bằng những tình huống cố định tinh quái, đưa bóng đi phía dưới hàng rào.

Alonso xuất sắc đến mức, anh đã khiến không ít các CĐV Bayern Munich phải lo lắng về việc thần tượng Schweinsteiger của họ có thể sẽ mất chỗ khi trở lại sau chấn thương. Nhưng Alonso và Schweinsteiger đã khiến tất cả yên lòng. Ở trận đấu đầu tiên cả 2 sát cánh bên nhau, Bayern Munich đã có một chiến thắng cực kì ấn tượng 4-0 trước Augsburg vốn đang chơi rất thăng hoa.

Ở mùa giải trước, Pep đã phải đưa Lahm lên chơi ở hàng tiền vệ để giải quyết bài toán ở tuyến giữa. Nhưng có lẽ lần này, khi Lahm trở lại sau chấn thương, Guardiola đã có thể yên tâm trả anh trở về vị trí hậu vệ cánh quen thuộc. Vì dường như ông đã tìm được người xuất sắc hơn.

Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm