Vòng 15 Bundesliga: ‘Đại hồng thủy’ Bayern Munich cuốn trôi Werder Bremen

08/12/2013 00:14 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - 7-0. Còn hơn cả set tennis trắng. Như thế đã đủ hình dung về sức tàn phá khủng khiếp của khối thuốc nổ mang tên Bayern Munich.

Một cú đúp của Franck Ribery cùng các pha lập công của Mandzuki, Mueller, Van Buyteng, Goetze và pha phản lưới của Lukimya đã mang về cho Munich chiến thắng hủy diệt 7-0 trước Werder Bremen ở vòng 15 Bundesliga. 



Cơn hồng thủy Bayern Munich nhấn chìm Werder Bremen

Đây là trận thắng đậm nhất của họ từ đầu mùa và là trận thắng thứ tư liên tiếp mà Munich không để lọt lưới. Quá hoàn hảo cho Guardiola và các học trò. Chơi trận đầu tiên cho Munich sau khi bị gãy xương sườn khi trở về đá cho tuyển Pháp tháng trước, Ribery giúp Munich vượt lên dẫn trước ở phút 21 khi quả căng ngang của anh chạm người Lukimya đổi hướng đi vào lưới Bremen.

6 phút sau Van Buyteng đánh đầu nhân đôi cách biệt cho Bayern trước khi Ribery ấn định chiến thắng 3-0 cho đội khách ngay trước khi kết thúc hiệp 1. Đến phút 60, Mandzukic đưa Bayern dẫn 4-0 trước khi Ribery, Mueller, Goetze bồi thêm cho Bremen 3 bàn thua nữa để ấn định chiến thắng cực đậm 7-0 cho các vị khách không mời.

Đây đã là trận thắng thứ 11 liên tiếp của Munich trên các mặt trận và họ đã kéo dài chuỗi bất bại của mình ở Bundesliga lên 40 trận trong đó có 15 trận mùa này. Kể từ đầu mùa, Bayern mới hòa đúng 2 trận còn lại là 13 chiến thắng. Bây giờ họ đã bỏ cách Bayer Leverkusen nhì bảng 7 điểm (đá nhiều hơn một trận). Có thể nói trước Bremen, Munich giống như cơn hồng thủy hay trận cuồng phong đã tràn ngập và nhanh chóng bẻ gãy sự kháng cự hết sức yếu ớt của chủ nhà.

Bayern một lần nữa trở thành “ông kẹ” ở Bundesliga. Mùa trước dù giành đĩa bạc nhưng họ vẫn gặp khó khăn khi đấu với Dortmund. Mùa này, Bayern đã đè bẹp Dortmund 3-0 để chứng kiến phần còn lại của giải đấu “quy hàng” họ.

Ngoài sức mạnh tập thể thì cặp bài trùng Mandzukic-Mueller của Bayern cũng đang cạnh tranh quyết liệt trong danh sách các cây làm bàn hàng đầu Bundesliga. Mandzukic đã có 9 bàn thắng còn Mueller ghi được 8 bàn sau 15 vòng đấu. Một hiệu suất đáng hài lòng. Họ lần lượt tạm thời chỉ kém người dẫn đầu danh sách phá lưới là Lewandowski (11 bàn) 2 và 3 bàn thắng nữa.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm