Thomas Mueller công khai khước từ Man United vì tình yêu Bayern Munich

02/06/2015 13:06 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Thomas Mueller được cho là đang nhận được không ít lời chèo kéo của các CLB lớn ở châu Âu. Nhưng có thể khẳng định rằng chắc chắn tương lai của  Mueller đệ nhị vẫn sẽ gắn liền với Bayern Munich và sân Allianz...

Tuy Bayern Munich có chiến lược “hút máu” các đối thủ ở Bundesliga để duy trì sự thống trị của mình ở giải quốc nội, nhưng truyền thống và lịch sử hào hùng của đội bóng xứ Bavaria lại được xây dựng bởi những cầu thủ cây nhà lá vườn, gắn bó máu thịt với CLB như Thomas Mueller.

Mueller vẫn sẽ ở lại, dù có lúc không hài lòng

Trong 2 mùa giải mà Pep Guardiola dẫn dắt Bayern Munich, Thomas Mueller không phải lúc nào cũng ở trong trạng thái thoải mái nhất với vị chiến lược gia người Tây Ban Nha. Ở mùa bóng năm ngoái, trước khi tham dự World Cup 2014, người đại diên của Thomas Mueller đã gửi đến BLĐ CLB thông điệp là thân chủ của ông muốn được ra sân nhiều hơn. Khi ấy, chính Mueller cũng tuyên bố rằng, sau khi kết thúc World Cup 2014 anh sẽ thảo luận với Guardiola về kế hoạch dành cho anh, và nếu không được giữ một vai trò quan trọng ở CLB anh sẽ cân nhắc ra đi.

Năm nay, Thomas Mueller đã được Pep Guardiola sử dụng một cách thường xuyên hơn (một phần vì CLB xứ Bavaria liên tục rơi vào tình trạng sứt mẻ nhân sự). Nhưng mối quan hệ giữa Mueller và ông thầy của mình cũng không hẳn là đã ngọt ngào. Bằng chứng là ngôi sao của tuyển Đức đã có màn đấu khẩu với Guardiola ngay trong thời gian diễn ra trận bán kết Champions League với Barcelona. Thậm chí, theo các chuyên gia đọc khẩu hình thì Thomas Mueller dường như đã buông lời tục tĩu vào thẳng mặt Guardiola. Thế nhưng, bất chấp tất cả những trục trặc ấy cũng như sự chào mời của các đại gia khác, Thomas Mueller vừa thể hiện anh vẫn sẽ một lòng một dạ với Bayern Munich.

Mueller “tỏ tình” cùng Bayern Munich qua Instagram

Tỏ tình qua Instagram

Hôm qua, Thomas Mueller dường như đã dập tắt mọi hi vọng muốn sở hữu anh của các CLB khác, khi chính thức bày tỏ quan điểm về tương lai của bản thân thông qua ứng dụng Instagram. Cụ thể, cầu thủ này đã đăng tải một bức ảnh ghép từ 3 chiếc ảnh nhỏ khác với các chú thích: “Tôi sinh ra ở đây. Tôi đã trưởng thành ở đây. Và tôi sẽ kết thúc ở đây”.

Rõ ràng, thông qua động thái này, Thomas Mueller muốn gián tiếp công khai thông báo với cả thế giới rằng anh muốn gắn bó lâu dài với Bayern Munich, kể cả là kết thúc sự nghiệp quần đùi áo số ở CLB quê hương, mà anh đã gắn bé từ thời thơ ấu.

Trên thực tế, giống như những huyền thoại Franz Beckenbauer, Uli Hoennes, Karl-Heinz Rummenigge, Thomas Mueller chính là một cầu thủ mang chất Bayern Munich điển hình. Anh sinh trưởng ngay tại bang Bavaria và đã gia nhập lò đào tạo trẻ của CLB số 1 nước Đức từ năm 2000, khi vẫn còn là một cậu bé 10 tuổi.

Kể từ khi được Louis van Gaal bắt đầu trao những cơ hội từ mùa 2009-2010, Thomas Mueller đã thăng tiến vượt bậc và nhanh chóng vươn lên trở thành một nhân tố quan trọng của cả Bayern Munich lẫn ĐT Đức. Ở khía cạnh nào đó, Thomas Mueller đang đi lại con đường của các bậc tiền bối, những người đã dành cả đời để phục vụ, đưa Bayern Munich phát triển. Chính BLĐ hiện tại của Bayern Munich cũng đã không ít lần công khai mong muốn quy hoạch Thomas Mueller cùng các ngôi sao khác như Schweinsteiger hay Lahm trở thành những người kế tục sự nghiệp quản lý của họ tại Bayern Munich, sau khi những cầu thủ này giải nghệ.

Mia san mia (chúng tôi là chúng tôi) chính thứ triết lý ấy chứ không phải tiki-taka hay chiến thuật rút ruột các đối thủ mới là thứ tạo nên thành công của Bayern Munich. Và một khi vẫn còn những con người yêu CLB như máu thịt như Thomas Mueller thì có thể khẳng định rằng Bayern Munich vẫn sẽ là gã khổng lồ của làng bóng đá thế giới trong một tương lai dài nữa.

32 Ở mùa giải này, Mueller đã thi đấu tới 32 trận cho Bayern Munich tại đấu trường Bundesliga và ghi được 13 bàn thắng.

2167 Năm ngoái, Thomas Mueller chỉ được chơi 2167 phút ở Bundesliga, tức là kém xa mùa này (2373 phút).

13 Tuy mang áo số 25 ở Bayern , nhưng tại ĐT Đức, Thomas Mueller lại khoác áo số 13. Đáng chú ý, trong cả 3 mùa gần nhất ở Bundesliga, Mueller đều ghi 13 bàn.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm