Nước Đức bùng nổ tranh cãi vì án treo giò kỳ lạ liên quan đến Boateng

13/02/2015 20:52 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Từ việc có thể đối mặt án treo giò 3 trận vì chiếc thẻ đỏ gặp trong trận đấu với Schalke, trung vệ người Đức gốc Ghana chỉ phải nghỉ 2 trận và đáng lẽ có thể chỉ là... 1 trận.

Quyết định giảm án của Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) về trường hợp của Jerome Boateng đang tạo nên rất nhiều tranh cãi tại nước này.

Ngày 3/2, trong trận đấu giữa Bayern Munich và Schalke 04, Boateng đã bị phạt thẻ đỏ trực tiếp do phạm lỗi của Sidney Sam ở phút thứ 17. Đây là một quyết định không có gì để bàn cãi của trọng tài, bởi Sam bị truy cản trái phép trong vòng cấm địa, khi chuẩn bị có cơ hội ghi bàn rõ rệt.

Với việc bị truất quyền thi đấu, trên lý thuyết, Boateng sẽ bị treo giò 2 trận vì chiếc thẻ đỏ. Ngoài ra, với việc nhận thẻ đỏ lần thứ 5 trong sự nghiệp thi đấu tại Bundesliga, anh sẽ bị treo giò thêm một trận nữa. Như vậy, tổng cộng, án phạt mà Boateng phải nhận là 3 trận.

Đây nhìn chung là một án phạt thích đáng với hành vi phạm lỗi của anh. Hầu hết các LĐBĐ tại châu Âu đều áp dụng luật này. Tuy nhiên, sau trận đấu, Bayern Munich đã gửi đơn lên Tòa án Liên Bang của DFB và kết quả là... suýt chút nữa Boateng được giảm án chỉ còn 1 trận treo giò.

Cụ thể là theo một luật mới được DFB đưa vào sử dụng từ năm 2014, toàn bộ “tiền án” của các cầu thủ sẽ không còn được đem ra để xem xét trong việc tính số trận treo giò. Điều này đồng nghĩa rằng dù nhận thẻ đỏ đầu tiên trong sự nghiệp Bundesliga hay thẻ đỏ thứ năm (như Boateng) thì cũng sẽ không có thêm trận nào bị treo giò. Trung vệ của Bayern chính là người đầu tiên được hưởng lợi từ sự thay đổi luật này.

Tuy nhiên, điều khiến cho cuộc tranh cãi trở nên “nảy lửa” chính là việc suýt chút nữa Boateng được hạ án treo giò còn 1 trận. Theo luật hiện hành, trong trường hợp Schalke chuyển hóa quả penalty thành bàn, cầu thủ phạm lỗi - là Boateng - sẽ lập tức được giảm còn một trận treo giò. Tuy nhiên, vì Manuel Neuer đã cản phá thành công cú dứt điểm của Eric Choupo-Mouting nên án treo giò 2 trận được giữ nguyên.

Tờ Bild (Đức) đã lập tức liên hệ với hàng loạt thủ môn đang thi đấu tại Bundesliga để đưa ra ý kiến về vấn đề này. Chính Neuer cũng thừa nhận rằng anh “mong muốn vụ việc cụ thể này sẽ dẫn tới việc luật được thay đổi, càng sớm càng tốt”. Trong khi đó, Yann Sommer của Borussia Monchengladbach thì châm biếm rằng “như thế thì thà để thủng lưới còn hơn”, nếu như cầu thủ phạm lỗi là một trụ cột của đội bóng.

Bernd Leno, thủ thành trẻ đang bắt chính cho Bayer Leverkusen, đưa ra ý kiến mang tính xây dựng nhất: “Tôi nghĩ chúng ta không nên đưa ra án treo giò dựa trên việc quả penalty có thành bàn hay không”.

Ngoài biên giới Đức, “án phạt ba lần” (thẻ đỏ, penalty, treo giò) về hành vi truy cản trái phép trong vòng cấm địa khi đối thủ có cơ hội ghi bàn rõ rệt đã và đang tạo ra rất nhiều tranh cãi. Năm ngoái, Chủ tịch UEFA Michel Platini đã gọi cách phạt này là “ngu xuẩn”.

Tiêu Hoa
Theo ESPNFC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm