Hai mùa Dortmund chi 100 triệu euro: Có rơi vào vết xe đổ?

27/07/2014 21:26 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Đã chi hơn 45 triệu euro vào thị trường chuyển nhượng nhưng Dortmund vẫn chưa dừng mua sắm. Trong tuần tới, họ sẽ bổ sung thêm một tiền đạo nữa.

Theo tờ Bild, Dortmund đã ở rất gần chân sút 18 người Thụy Điển Carlos Strandberg. Chỉ cần trả 1,5 triệu euro, Dortmund sẽ sở hữu tay săn bàn đầy tiềm năng này.

Hai mùa chi 100 triệu euro

Trước đó, Dortmund đã chi 46,1 triệu euro cho Ciro Immobile (từ Torino, giá 19,4 triệu euro), Matthias Ginter (Freiburg, 10), Adrian Ramos (Hertha Berlin, 9,7) và Nuri Sahin (Real Madrid, 7). Đó là chưa kể chân sút người Hàn Quốc Ji Dong Won đến từ Augsburg theo dạng chuyển nhượng tự do. Mùa trước, họ thậm chí còn đổ vào "chợ cầu thủ" tới 52,6 triệu euro, cao nhất trong lịch sử đội bóng. Tính cả hợp đồng với Strandberg, 2 mùa qua, Dortmund đã chi 100,2 triệu euro để tăng cường lực lượng.

Con số 100 triệu kia chưa bằng tiền chuyển nhượng một mùa của Real Madrid hay Barcelona nhưng với Dortmund, đã là một khoản khổng lồ. Trong 5 mùa đầu ở Dortmund (từ 2008-09 tới 2012-13), huấn luyện viên Juergen Klopp mới tiêu khoảng 69 triệu euro, bằng đúng số tiền bán cầu thủ. Ngay cả ở giai đoạn hoàng kim 15 năm trước, Dortmund cũng không chi mạnh tay như 2 mùa qua. Mùa 2001-02, Dortmund cũng chỉ tiêu 45,85 triệu euro, kỷ lục trước đây. Phải trong 3 mùa, từ 1999-2000 tới 2001-02, Dortmund mới tiêu hết 100 triệu euro.

Dortmund có thể tiêu pha thoải mái như vậy nhờ doanh thu ngày một tăng chóng mặt. Mùa 2009-10, Dortmund kiếm được 105 triệu euro và đến mùa 2012-13, doanh thu đã tăng gần 3 lần, lên 305 triệu euro. Cần lưu ý rằng phải đến mùa 2009-10, Bayern mới lần đầu đạt đến cột mốc 300 triệu euro. Hiện chưa có số liệu cụ thể của mùa 2013-14 nhưng Dortmund công bố ở quý đầu tiên, doanh thu đã tăng 15% so với mùa 2012-13. Lãnh đạo Dortmund cũng cho biết về cơ bản, đã trả gần hết nợ và đến tháng 8 năm nay, sẽ thanh toán xong mọi khoản vay.

Có rơi vào vết xe đổ?

Việc Dortmund mua sắm quá tích cực cũng làm dấy lên một lo ngại rằng liệu họ có đi vào vết xe đổ của 15 năm trước? Sau khi lên sàn chứng khoán hồi năm 2000, Dortmund đã mua sắm không tiếc tay để đánh bóng hình ảnh. Kết quả là trong 3 mùa, từ 1999-2000 tới 2001-02, Dortmund đã tiêu hết 100 triệu euro, một khoản tiền khổng lồ lúc đó. Trong giai đoạn này, Bayern chỉ tiêu 48,5 triệu euro, tức chưa bằng một nửa Dortmund. Hậu quả của việc vung tay quá trán này là Dortmund nợ nần chồng chất, lần lượt phải “bán máu” và suýt phá sản năm 2005.

“Việc suýt phá sản là một trải nghiệm kinh khủng. Dĩ nhiên chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm từ sai lầm đó”, CEO Hans Joachim Watze cho biết. Tuy tiêu nhiều nhưng thực tế, Dortmund cũng kiếm được không ít. Trong 2 mùa vừa qua, doanh thu của Dortmund đạt khoảng 550 triệu euro. Quỹ lương của Dortmund cũng tăng nhưng vẫn trong mức kiểm soát. "Mùa tới, quỹ lương của chúng tôi sẽ lên 67-68 triệu euro, cao hơn 40% so với 2-3 năm trước. Nhưng so với các đội khác ở châu Âu vẫn chưa là gì. Chúng tôi luôn cân bằng giữa doanh thu và chi phí", ông Watzke tiết lộ hồi tháng 6/2013. Trong danh sách 20 CLB vi phạm Luật công bằng tài chính do UEFA công bố hồi tháng 5 không có tên Dortmund. Thậm chí, họ cùng với những đại gia như Bayern, Real Madrid hay Barcelona là những đại diện hiếm hoi nằm trong nhóm an toàn.

Thực ra, nếu muốn trở thành một thế lực tại Đức lẫn châu Âu, Dortmund không thể mãi tằn tiện. Trong tương lai, họ sẽ phải có những hợp đồng bom tấn, phải trả những mức lương khổng lồ để cạnh tranh với Bayern. Robin Hood có thể gây bất ngờ trong một vài mùa nhưng nếu muốn thống trị lâu dài, Dortmund cần có bazooka như Bayern.

100 Trong 2 mùa vừa qua, Dortmund đã đổ khoảng 100 triệu euro vào thị trường chuyển nhượng trong đó mùa 2013-14, chi tới 52,6 triệu euro, kỷ lục của đội bóng.

27,5 Mùa trước, Dortmund đã mua Henrikh Mkhitaryan với giá 27,5 triệu euro, một kỷ lục của đội bóng. Mùa này, cầu thủ đắt nhất Dortmund mang về là Immobile, có giá gần 20 triệu euro.

305 Theo hãng Deloitte, mùa 2012-13, Dortmund kiếm được 256,2 triệu euro, xếp thứ 11 thế giới. Tuy nhiên, Dortmund cho biết kiếm được tới 305 triệu euro, tức xếp thứ 7, trên cả Chelsea và Arsenal.


Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm