CHẤM ĐIỂM: Thiago quá hay, Lewandowski cũng không kém cạnh. Thảm họa Diego Reyes

22/04/2015 05:54 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Thiago Alcantara là cầu thủ chơi hay nhất trong trận thắng 6-1 của Bayern Munich trước Porto ở lượt về Tứ kết Champions League.

Thiago Alcantara chính là người đã mở đầu cho cơn mưa bàn thắng ở Allianz. Anh đã di chuyển thông minh giữa cặp trung vệ lực lưỡng của Porto, Maicon - Marcano, và đánh đầu ghi bàn, từ pha tạt bóng gọn gàng của Bernat. Khả năng di chuyển không bóng của Alcantara thực sự đem lại mối nguy hiểm cho hàng thủ của Porto. Ngoài bàn thắng trên, Alcantara còn có pha kiến tạo cho Mueller ghi bàn.


Thiago Alcantara mở đầu cho chiến thắng của Bayern Munich

Một cầu thủ khác cũng chơi hay trong trận đấu này là Lewandowski. Tiền đạo này đã lập cú đúp vào lưới Porto ở các phút 27 và 40. Hai bàn thắng đó cho thấy cựu cầu thủ của Dortmund tận dụng cơ hội của mình tốt như thế nào. 


Lewandowski lập cú đúp vào lưới Porto

Thomas Mueller cũng để lại dấu ấn trong chiến thắng của Bayern Munich với pha lập công ở phút 36. Ngoài ra, anh còn có 2 pha kiến tạo cho Lewandowski lập cú đúp. 


Mueller có 2 pha kiến tạo cho Lewandowski ghi bàn

Cầu thủ chơi kém nhất trận này là Diego Reyes của Porto. Do Danilo vắng mặt, Reyes được chơi trận đầu tiên của mình ở Champions League nhưng đó lại là cơn ác mộng của hậu vệ này. Anh được rút ra sân sau 32 phút thi đấu. Điều đó cho thấy hậu vệ người Mexico này chơi tệ đến thế nào.  


Reyes gây thất vọng lớn

Trung vệ Marcano của Porto cũng gây thất vọng lớn trong trận đấu vừa qua. Anh đã để cho các chân sút của Bayern Munich liên tục uy hiếp khung thành của đội khách. Thậm chí Marcano còn bị truất quyền thi đấu ở cuối trận sau khi nhận 2 thẻ vàng.

Ricardo Quaresma, người hùng của Porto ở trận lượt đi, cũng chỉ nhận được 2 điểm ở trận lượt về. Không thể hiện được nhiều ở hiệp 1, Quaresma đã bị thay ra ở giờ nghỉ giải lao.


Quaresma chơi mờ nhạt ở trận lượt về trước Bayern Munich

Chấm điểm cụ thể:

Bayern Munich (4-3-2-1): Neuer 6, Rafinha 7, (Rode 72’) Boateng 7,5, Badstuber 7, Bernat 7, Lahm 7, Alonso 7,5, Thiago 9 (Dante 90’), Mueller 8, Goetze 8 (Weiser 86’), Lewandowski 8,5

Porto (4-3-3): Fabiano 4, Reyes 1 (Ricardo 33’), Maicon 4, Marcano 2, Martins Indi 3, Herrera 4, Casemiro 4,5, Torres 4, Quaresma 2 (Neves 46’), Martinez 5, Brahimi 3 (Evandro 67’)

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm