Bayern nhận mức kỷ lục nhưng còn thua... Cardiff!

25/07/2014 14:21 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn)- Mùa tới, Bayern có thể được nhận trên 50 triệu euro tiền bản quyền truyền hình (BQTH). Đây là một kỷ lục tại Bundesliga nhưng chưa bằng số tiền của Cardiff City, đội nhận được ít nhất tại Premier League.

Tạp chí Kicker cho biết mùa tới, Bundesliga sẽ thu về 709,5 triệu euro tiền BQTH, nhiều hơn 57,1 triệu so với mùa trước.

Bayern vẫn là số 1 Bundesliga...

Trong số tiền này, 642 triệu euro đến từ thị trường nội địa, 67,5 từ thị trường quốc tế và 29 triệu euro từ các chương trình quảng cáo cho Hermes. Số tiền này tăng mạnh so với trước đây nhờ năm ngoái, Bundesliga đã ký một hợp đồng mới, trị giá tới 2,511 tỷ euro trong giai đoạn 2013-2017 với hãng Sky. Theo hợp đồng mới, trung bình mỗi mùa Bundesliga thu được 628 triệu euro tiền BQTH, nhiều hơn 200 triệu euro so với trước đây.

“Miếng bánh” chia cho các đội cũng tỷ lệ thuận với giá trị hợp đồng trong đó Bayern sẽ là đội hưởng lợi nhất. Cụ thể, Bayern chắc chắn sẽ nhận được 47,6 triệu euro (37,2 từ thị trường nội địa và 10,4 từ quốc tế). Nếu vô địch, Bayern sẽ nhận thêm 3 triệu còn Á quân, nhận ít hơn 0,5 triệu. Tức nếu cán đích ở 2 vị trí dẫn đầu, Bayern sẽ thu về hơn 50 triệu euro, một kỷ lục mới của Bundesliga. Số tiền này gấp đôi mức Bayern nhận được 2 năm trước.

Theo trang Bundesligafanatic, mùa 2012-13, Bayern là đội thu được nhiều tiền nhất từ BQTH tại Bundesliga nhưng cũng chỉ được 25,84 triệu euro. Dortmund nhận nhiều thứ 2, kém khoảng 800 nghìn euro. Stuttgart, đội nhận nhiều thứ 8, cũng chỉ kém Bayern khoảng 5 triệu euro. Tờ Kicker chưa công bố số liệu cụ thể của mùa này nhưng mức chênh lệch giữa các đội nhiều khả năng không quá lớn. Bởi lẽ cách chia tiền BQTH của Bundesliga dựa trên thành tích của 5 mùa gần nhất và khá cào bằng.


Nếu được tăng tiền BQTH, Bayern sẽ mua thêm nhiều ngôi sao cỡ Lewandowski


…nhưng không bằng Cardiff

Cũng theo trang Bundesligafanatic, trước năm 2013, tổng doanh thu từ BQTH của Bundesliga còn thua cả Ligue 1 (chưa tới 500 triệu euro một mùa). Theo hợp đồng mới, doanh thu từ BQTH của Bundesliga đã tạm thời vượt qua Ligue 1 và La Liga, chỉ kém Serie A và Premier League. Tuy nhiên, xét cụ thể về giá trị, doanh thu BQTH của giải vô địch Đức không hơn Ligue 1 và La Liga nhiều nhưng lại cách Serie A và Premier League quá xa.

Cụ thể, hợp đồng mới trong 4 mùa (từ 2013-2017) của Bundesliga mới có giá 2,51 tỷ euro trong khi hiện nay, BQTH một mùa của Premier League đã có giá 1,92 tỷ euro. Do đó, dù có vô địch, tiền BQTH của Bayern cũng kém Liverpool tới 2,4 lần (119,8 triệu euro mỗi mùa), thậm chí, thua cả Cardiff City (76,3), đội nhận ít nhất Premier League. Thậm chí so với đội đứng đầu Serie A, Juventus, tiền BQTH của Bayern chỉ bằng 1/4.

Do doanh thu từ BQTH quá thấp nên gần đây, CEO Karl Heinz Rummenigge của Bayern, đội có tổng thu nhập cao thứ 3 thế giới, đã "đá xoáy": "Tôi không dám chắc Bayern có mua thêm cầu thủ nào không. Sẽ hay đấy nếu như mang về một ngôi sao trị giá 42 triệu euro nhưng quỹ lương của chúng tôi đã rất cao rồi. Chất lượng tỷ lệ thuận với giá tiền". Hồi năm 2008, ông Rummenigge cũng từng nói nếu không thay đổi miếng bánh BQTH, sẽ chẳng có thêm CLB Đức nào vô địch Champions League.

"Nếu muốn lên đỉnh, chúng ta sẽ phải đẩy mạnh vấn đề BQTH lần tới. Tôi luôn nói rằng cần học người Italy. Họ kiếm tới 1 tỷ euro", ông Rummenigge chia sẻ. Trong buổi nói chuyện về văn hóa bóng đá hồi đầu năm nay, ông Rummenigge, đã nhấn mạnh rằng Bundesliga cần xuất ngoại nếu muốn thành công như Premier League. Trước đây, vị CEO này từng gợi ý nên tổ chức trận Siêu cúp Đức ở Trung Quốc, một thị trường khổng lồ.

Hiện Bayern sắp có chuyến du đấu tại Mỹ và cũng từng sang Ấn Độ “chào hàng”. Các đội bóng Bundesliga khác như Stuttgart thậm chí đã thâm nhập thị trường châu Phi. Tất cả đều để đánh bóng thêm hình ảnh của CLB lẫn Bundesliga.

Con số

50 Mùa tới, nếu lọt vào tốp 2, Bayern có thể kiếm được hơn 50 triệu euro tiền BQTH. Tuy nhiên, con số này vẫn thua xa tiền BQTH của Cardiff (76,3), đội được chia ít nhất Premier League.

2,5 Hợp đồng BQTH trong 4 mùa (từ 2013 tới 2017) của Bundesliga có giá 2,51 tỷ euro trong khi BQTH một mùa của Premier League đã có giá 1,92 tỷ euro.

20% Tiền BQTH chỉ chiếm khoảng 20% tổng doanh thu của Bayern trong khi con số này của Real Madrid là khoảng 40%, của Inter Milan là 60%.

Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm