Bayern Munich sớm giành vé vào vòng 1/8: Cẩn thận, Super Bayern đang đến!

07/11/2014 06:43 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Dù HLV Rudi Garcia của AS Roma đã tuyên bố trước trận đấu rằng đội bóng của ông sẽ thể hiện một khuôn mặt khác. Nhưng rốt cuộc dưới ánh mặt trời chẳng có gì mới. Tại sân Allianz, một lần nữa đại diện đến từ Serie A lại rơi vào cảnh hoàn toàn lép vế trước Bayern Munich.

Điều an ủi duy nhất đối với AS Roma là lần này họ đã không còn phải nhận một cơn mưa gôn. Nhưng xét về thế trận thì đấy vẫn là một trận đấu đại diện thủ đô Italy chơi bóng mà chẳng có chút hi vọng nào.

Bayern Munich "đấm bị bông"

Ở khía cạnh nào đó, đoàn quân của Rudi Garcia chẳng khác nào một chiếc bị bông để Bayern Munich thoải mái ra đòn. Các học trò của Pep Guardiola duy trì thời gian kiểm soát bóng lên tới khoảng 70%. Tổng cộng họ tung ra tới 24 cú dứt điểm về phía cầu môn của đội khách.

Trong khi đó, suốt 90 phút, Roma chỉ có đúng 2 cú sút đi trúng khung thành. Hệ quả là Manuel Neuer có một trận đấu vô cùng nhàn hạ. Đến mức có những thời điểm ứng cử viên cho danh hiệu "Quả bóng Vàng" thế giới này còn thảnh thơi lên tận... giữa sân đứng. Cả trận, chỉ có một cơ hội duy nhất để Neuer chứng tỏ tài năng, là một pha cản phá đỉnh cao ở cuối trận.

Với thế trận một chiều như thế thì không có gì đáng ngạc nhiên Bayern Munich dễ dàng bỏ túi 3 điểm trọn vẹn nhờ 2 pha lập công của Franck Ribery và Mario Goetze, bất chấp việc Roma đã nỗ lực “dựng xe buýt”. Chiến thắng này không chỉ giúp đội bóng Đức duy trì thành tích toàn thắng, mà nó còn đưa Bayern Munich chính thức tiến vào vòng knock-out với vị trí nhất bảng. Đây đồng thời cũng là kỷ lục mới của Bayern Munich. Trong lịch sử chưa bao giờ có chuyện một đội bóng chắc chắn giành ngôi đầu bảng ở đấu trường Champions League chỉ sau 4 lượt đấu đầu tiên.

Rõ ràng, thày trò Pep Guardiola đang khoác lên mình hình ảnh của một kẻ chinh phục đáng gờm. Nhưng điều còn đáng sợ hơn là chính Bayern Munich hiện giờ vẫn còn chưa hài lòng với những gì họ đã thể hiện.

"Super Bayern" và hơn thế nữa

Cần nhấn mạnh rằng trận đấu trên chân trước AS Roma đã là trận thứ 16 liên tiếp Pep và các học trò bất bại ở mùa giải này. Trong đó, họ đã thắng đến 13 trận. Nhưng trong cuộc trả lời phỏng vấn sau chiến thắng trước Roma, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn nói rằng ông chưa hài lòng với những gì Bayern Munich đã thể hiện từ đầu mùa. Guardiola nhấn mạnh rằng dù đội bóng của mình đã chơi tốt hơn hẳn mùa giải trước, nhưng theo ông Bayern Munich sẽ vẫn cần phải hoàn thiện hơn trong thời gian tới.

Những phát biểu này giống như một lời tuyên chiến của nhà ĐKVĐ Bundesliga đến phần còn lại của Châu Âu. Dưới con mắt của nhiều người thì hiện tại Bayern Munich đã quá hoàn hảo. Nhưng Pep và các học trò còn đang hướng tới một bộ mặt còn trên cả sự hoàn hảo ấy. Và nếu làm được điều đó, chắc chắn họ sẽ là ứng viên sáng giá bậc nhất cho chức vô địch Champions League mùa này.  

Với chiếc vé sớm ở Champions League, cùng lợi thế không có đối trọng đáng kể ở đấu trường Bundesliga, Guardiola sẽ có thể thả sức lắp ghép, thử nghiệm những ý tưởng của mình, để tạo ra một Bayern Munich thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả lúc này. Nhất là trong tương lai gần các trụ cột của đội bóng này sẽ có thể chơi bóng trở lại sau chấn thương. Điển hình như trường hợp của đội phó Bastian Schweinsteiger đã có thể tập luyện lại với bóng, sau khi ngồi chơi xơi nước suốt từ World Cup 2014 đến giờ.

Vì thế, các đối thủ của đội bóng số 1 nước Đức hãy dè chừng, "Super Bayern" đang thực sự thành hình.

1 Cùng với Dortmund, Bayern Munich đang có hàng phòng ngự tốt nhất ở Champions League mùa này, với vỏn vẹn chỉ 1 bàn thua sau 4 lượt đấu đầu tiên.

4 Với bàn thắng mở tỉ số trước AS Roma, Ribery đã có bàn thắng thứ 4 ở mùa giải năm nay (trên mọi mặt trận). Cầu thủ người Pháp đang duy trì chuỗi thành tích cứ 1 trận tịt ngòi là 1 trận ghi bàn.

705 Trong trận đấu với AS Roma, các cầu thủ Bayern Munich đã thực hiện tổng cộng 705 đường chuyền, so với 279 của đối thủ.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm