Bayern = Dortmund + 17: Muốn giành đĩa bạc phải biết... tiêu tiền

14/11/2014 08:00 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ hơn 2 năm trước, Dortmund còn nhỉnh hơn Bayern. Nhưng nhờ kế hoạch chuyển nhượng khôn ngoan và chất lượng, Bayern đã vượt lên trên Dortmund, hiện bỏ xa đối thủ tới 17 điểm.

Trong kỳ chuyển nhượng Hè vừa qua, Dortmund đã đổ nhiều tiền hơn vào “chợ cầu thủ” nhưng vẫn chưa thể sánh được với Bayern.

Bayern: Đồng tiền nhảy múa

Ngoài quyết định đôn Gianluca Gaudino từ đội trẻ, Hè vừa qua, Bayern còn mang về 7 tân binh gồm Robert Lewandowski, Xabi Alonso, Medhi Benatia, Juan Bernat, Sebastian Rode, Pepe Reina và Sinan Kurt. Ba người đầu là những gương mặt thuộc diện hàng đầu ở vị trí của họ còn Bernat và Rode cũng là những gương mặt đầy hứa hẹn tại La Liga và Bundesliga.

Dù Lewandowski tìm đến theo dạng chuyển nhượng tự do, 6 tân binh còn lại cũng ngốn của Bayern tới 52,1 triệu euro, chưa kể những mức lương khổng lồ. Một ví dụ cho thấy hầu bao không đáy của Bayern là ngay sau khi mất Toni Kroos, họ đã chi gần 40 triệu euro (chưa kể lương) để mang Alonso và Benatia về.

Bayern tỏ ra mua vội hai tân binh này, nhưng đó không hề là quyết định sai lầm, ít nhất tính đến thời điểm này. Alonso đã thấm nhuần triết lý tiki-taka tại tuyển Tây Ban Nha nên sau 48 tiếng tới Bayern đã ra sân đá chính. Hay Benatia cũng quen với lối đá 3-5-2 tại Serie A nên rất nhanh chóng hòa nhập với Bayern. Tại Champions League, Benatia mới là sự lựa chọn số 1 của HLV Pep Guardiola chứ không phải cựu binh Dante.

Với những tân binh đẳng cấp, Bayern đã bước lên một đẳng cấp mới. Alonso giúp lối chơi của Bayern vận hành trơn tru hơn hẳn còn Benatia cũng tăng thêm chất thép cho đội chủ sân Allianz. Trong 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu, Bayern đang là đội có hàng thủ tốt nhất, trung bình mới thủng lưới 0,27 bàn mỗi trận.

Lewandowski cũng giúp hàng công của Bayern thi đấu biến hóa hơn. Chân sút này không chỉ là một sát thủ trong vòng cấm mà còn đóng góp rất tích cực vào lối chơi. Những đồng đội như Mario Goetze hay Thomas Mueller đã được hưởng lợi đáng kể nhờ sự năng nổ của Lewandowski. Nhờ vậy, Bayern đang dẫn đầu Bundesliga và đã sớm đi tiếp tại Champions League với ngôi đầu bảng.

Dortmund: Tiền ít, chiến lược sai

Trong 2 mùa gần đây, Dortmund đã đổ hơn 100 triệu euro vào thị trường chuyển nhượng, trong đó riêng mùa này, đã chi tới 54,1 triệu euro cho 6 tân binh. Những khoản tiền này tuy lớn với Dortmund nhưng thực tế, chưa thấm vào đâu so với các đại gia như Bayern. HLV Juergen Klopp thừa nhận từng theo đuổi Thiago Alcantara nhưng phải bỏ cuộc do không cạnh tranh được với Bayern.

Do ngân sách eo hẹp, Dortmund phải đầu tư vào các cầu thủ mới dạng tiềm năng chứ không thể với tới các ngôi sao đạt đẳng cấp thế giới như Bayern. Các tân binh như Henrikh Mkhitaryan hay Ciro Immobile cũng mới ở mức tròn vai chứ chưa lấp được chỗ trống của những siêu sao đã ra đi như Goetze hay Lewandowski.

Thực ra, khởi đầu chậm chạp của Immobile cũng có lỗi không nhỏ của HLV Klopp. Các tân binh thường mất khá nhiều thời gian để làm quen với lối chơi ban bật, đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối của Dortmund, nhất là với một người đã quen chơi ở vòng cấm như Immobile. Nếu Dortmund đưa Immobile về sớm hơn, tình hình lúc này có lẽ đã sáng sủa hơn.

Những sai lầm trong khâu chuyển nhượng đã góp phần khiến Dortmund khởi đầu rất tệ hại tại Bundesliga, gần như hết cơ hội cạnh tranh Đĩa bạc với Bayern. Đây là những bài học đắt giá cho Dortmund trong tương lai: với ngân sách eo hẹp, đội này cần phải tính toán kỹ lưỡng hơn để khoản đầu tư của mình hiệu quả nhất.

Thực ra, Bayern cũng không tự nhiên có ngày hôm nay. Theo tiết lộ của HLV Jupp Heynckes, phải sau thất bại ê chề ở mùa 2011-12, Bayern mới bắt đầu chú tâm vào việc tăng cường lực lượng. Nhờ vậy, hiện nay, HLV Pep Guardiola mới có một đội hình chất lượng và dày dạn, đủ sức cạnh tranh trên cả 3 đấu trường.

0 Theo tính toán của trang Whoscored, không tân binh nào của Dortmund mùa này được chấm đến 7 điểm trong khi 4/5 tân binh từng ra sân của Bayern được chấm trên 7 điểm.

5 Mùa này, Bayern mang về 5 cầu thủ phòng ngự và trong 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu, Bayern đang là đội có hàng thủ tốt nhất, trung bình mới thủng lưới 0,27 bàn mỗi trận.

5 Mùa này, Dortmund mang về 5 cầu thủ tấn công nhưng hàng công lại chơi kém hơn hẳn. Sau 11 vòng, Dortmund mới ghi được 12 bàn còn cùng kỳ năm ngoái, đã nổ súng 31 lần.

Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm