Bóng đá Cuba và ánh sáng từ thế hệ trẻ

02/10/2025 16:38 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế

Bóng đá chưa bao giờ là môn thể thao số một của Cuba, và họ cũng chưa bao giờ được xem là đội mạnh ở CONCACAF. Nhưng tương lai có thể sẽ khác, bắt đầu từ lứa trẻ vừa cầm hòa Ý ở VCK U20 World Cup 2025.

Thăng trầm lịch sử bóng đá Cuba: Từ vinh quang đến sa sút

Bóng đá Cuba từng ghi dấu ấn đáng kể, là đội CONCACAF đầu tiên dự World Cup 1938 tại Pháp. Năm đó, họ hòa Romania 3-3, thắng 2-1 trận đá lại để vào tứ kết, trước khi thua Thụy Điển 0-8. Thời kỳ hoàng kim tiếp nối sau cách mạng 1959, với ba tấm huy chương vàng liên tiếp ở Đại hội thể thao Trung Mỹ (1970-1978). Họ cũng từng giành vé dự Olympic 1976, 1980, và đặc biệt từng cầm hòa Ba Lan – đội sau đó giành HCB ở Thế vận hội Canada 1976.

Cuba

Cuba là đội CONCACAF đầu tiên dự VCK World Cup...

Tuy nhiên, bóng đá bị bóng chày – môn yêu thích của lãnh tụ Fidel Castro – lấn át. Họ không có giải đấu chuyên nghiệp và thiếu sân chơi cho thanh thiếu niên. Chính sách cấm thể thao chuyên nghiệp từ 1961 buộc vận động viên phụ thuộc trợ cấp chính phủ, không có động lực kinh tế. Trước năm 2015, cầu thủ Cuba thậm chí không được thi đấu nước ngoài, dẫn đến tụt hậu. Khủng hoảng kinh tế khiến sân bãi xuống cấp, đội tuyển chỉ đá 2-3 trận/năm, xếp hạng rất thấp ở CONCACAF.

Cuba

...nhưng bóng chày mới là môn thể thao hàng đầu của họ

Đào tẩu cũng là vấn đề lớn. Theo thống kê từ 1999, ít nhất 30 cầu thủ bỏ trốn khi thi đấu quốc tế, chẳng hạn như tại Gold Cup 2002 hay 2023, làm suy yếu đội hình. Cấm vận từ Mỹ và rào cản visa từng khiến Cuba rút lui khỏi Gold Cup 2021, hạn chế cơ hội cọ xát,…

Địa chấn U20 2025 và ngọn lửa hy vọng

Ngày 1/10/2025, U20 Cuba đã tạo một địa chấn tại VCK FIFA U-20 World Cup ở Chile. Họ cầm hòa ứng viên vô địch U20 Ý 2-2, dù bị dẫn 2-0 hiệp một. Michael Camejo, vào sân hiệp hai, ghi cú đúp penalty (phút 70, 87) nhờ VAR, mang về điểm số lịch sử. Đây là thành tích tốt nhất của Cuba tại U20 World Cup, vượt xa lần thua trắng năm 2013.

Cuba

Camejo (số 10) lập cú đúp giúp U20 Cuba cầm hòa U20 Ý

Đội hình U20 Cuba ở VCK lần này kết hợp các tài năng nội địa và những caauf thủ sinh ra ở nước ngoài. Alessio Raballo (Torino, Ý) có bố người Ý, mẹ Cuba, cùng với Camilo Pinillo (Lierse, Bỉ) là những cầu thủ sinh ra ở nước ngoài đầu tiên sau 60 năm được triệu tập vào một đội tuyển của Cuba. Điều này thể hiện chính sách mở cửa của LĐBĐ nước này. Với 4 cầu thủ đang ăn tập ở châu Âu, đội hình U20 Cuba đã được tăng cường sự cạnh tranh đáng kể. Với trận hòa U20 Ý, U20 Cuba sẽ có cơ hội lọt vào vòng 1/8 nếu đánh bại Australia ngày 4/10 (rạng sáng 5/10 giờ Việt Nam).

Cuba

Alessio Raballo và Camilo Pinillo, 2 ngôi sao trẻ gốc châu Âu của đội tuyển Cuba

Đội tuyển quốc gia Cuba hiện nay đang được xây dựng trên nền tảng trẻ. Ngoài Raballo và Pinillo, những tài năng trẻ U20 khác như Karel Perez (Gil Vicente), Romario Torres, và Michael Camejo – người lập cú đúp trước U20 Ý – đều đã được lên tuyển quốc gia. Trong khi đó, những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Maikel Reyes – cầu thủ Cuba đầu tiên xuất ngoại, và Onel Hernandez (Charlton Athletic) sẽ đóng vai trò dìu dắt, truyền cảm hứng cho lứa đàn em.  

Trận hòa U20 Ý rõ ràng không đơn thuần là một cơn địa chấn, đó có thể là một động lực để bóng đá Cuba bước sang một trang mới. Dù hành trình ấy còn nhiều khó khăn, viễn cảnh của bóng đá nước này rõ ràng đang có những dấu hiệu tươi sáng hơn.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm