Ngay cả Man City dừng bước trước Liverpool, Pep vẫn đáng ngưỡng mộ

10/04/2018 11:02 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Bất chấp thảm bại 0-3 trước Liverpool ở lượt đi tứ kết Champions League và ngay sau đó là trận thua ngược 2-3 tại derby Manchester, Pep Guardiola vẫn là một HLV đáng ngưỡng mộ bởi tất cả những gì ông đã làm được và triết lý bóng đá xuyên suốt sự nghiệp của mình.

Hai trận thua liên tiếp chỉ trong ít ngày của Man City trước Liverpool và M.U đã vô tình phủ nhận mọi thành quả của Pep mùa này. Tất cả đã quên rằng Man City là một cỗ máy chiến thắng đáng sợ thế nào, và ấn tượng hơn cả, Pep sẽ không thay đổi triết lý của mình bằng bất cứ giá nào.

Guardiola là người thay đổi bóng đá

Guardiola là HLV được kính trọng bậc nhất thế giới bóng đá hiện tại và cũng là chiến lược gia có mức đãi ngộ cao ngất ngưởng bởi ông là HLV duy nhất được cho là đã thay đổi cách nhìn của chúng ta về bóng đá.

Guardiola không bao giờ tự nhận chiến công về mình khi nói rằng ông chỉ đơn giản là kết hợp ý tưởng của những bậc thầy, những trường phái bóng đá khác nhau. Cụ thể hơn, Pep cho rằng thứ bóng đá của ông là sự kết hợp giữa những gì học được từ Johan Cruyff, mô hình phòng ngự của người Italy và sự chuẩn bị thể lực của bóng đá hiện đại.

Nhưng nếu chỉ cần kết hợp các ý tưởng lớn lại là trở thành một HLV xuất sắc thì bất cứ ai cũng có thể làm được chứ không chỉ có Guardiola. Chiến thuật bóng đá không phải lúc nào cũng "đẻ" ra được một ý tưởng siêu việt và một HLV giỏi đôi khi chỉ cần vận dụng sáng tạo và hiệu quả những mô hình cũ.

Pep Guardiola: 'Sớm hay muộn Man City cũng sẽ vô địch Champions League'

Pep Guardiola: 'Sớm hay muộn Man City cũng sẽ vô địch Champions League'

HLV Pep Guardiola tin rằng Man City cuối cùng rồi cũng sẽ thành công tại Champions League bất chấp những khó khăn gặp phải trong mùa giải này.

Không thể phủ nhận rằng thứ bóng đá mà những đội bóng của Pep chơi là rất khác biệt so với phần còn lại. Họ luôn cầm bóng nhiều hơn, chuyền nhiều hơn, và chạm bóng nhiều hơn bất cứ đội nào khác ở giải VĐQG. Mùa này, Man City kiểm soát bóng trung bình 66% và có 15 pha chuyền ngắn sau mỗi một lần chuyền dài. Kể từ 2011, không có đội nào kiểm soát bóng trung bình trên 60% một mùa ngoại trừ Man City mùa trước và cũng trong quãng thời gian này, không có đội nào có nhiều hơn 11 pha chuyền ngắn sau một pha chuyền dài.

Có thể xuất hiện tranh cãi về thứ bóng đá của Man City rằng ai quan tâm tới bao nhiêu đường chuyền ngắn, bao nhiêu đường chuyền dài, nhưng rõ ràng là chúng ta đang nhìn thấy một thứ bóng đá siêu việt chưa từng được thấy ở Anh trước đây.

Không chỉ ở Anh, sự siêu việt theo Pep ở khắp mọi nơi mà ông tới. Bayern đã thống trị châu Âu khi họ giành cú ăn ba dưới thời Jupp Heynckes mùa 2012-13, thông qua thống kê: Khoảng cách trung bình của các hậu vệ so với khung thành đội nhà là 36 mét, tức là hàng thủ của họ dâng rất cao. Nhưng ở mùa cuối cùng của Pep tại Bayern, khoảng cách đó lên tới 48 mét. Bóng đá Đức chưa từng thấy điều tương tự.

Một HLV đáng ngưỡng mộ

Khoan nói tới các thống kê đơn thuần, việc Pep trung thành tới mức mù quáng với triết lý của ông bất chấp đối thủ chơi ra sao cho thấy ông là một HLV đáng ngưỡng mộ, cho dù đôi khi bị cho là mất trí.

Trong thời gian đá bù giờ của hiệp 2 trận thua Liverpool 0-3, khi Man City cần ghi ít nhất 1 bàn để có cơ sở ngược dòng ở lượt về, các cầu thủ của họ vẫn kiên nhẫn luân chuyển bóng qua trung tuyến, chuyển sang cánh trái rồi lại chuyền về. Nếu là một đội bóng khác, họ sẽ phất bóng vào vòng cấm đối phương và chờ đợi vận may nhưng đội của Pep thì không.

Tức là cho dù đã bước vào thời gian đá bù và cần ghi bàn hơn bao giờ hết, đội bóng của Pep vẫn kiên nhẫn chơi thứ bóng đá mà ông đề ra. Có ý kiến cho rằng Pep quá cầu toàn, quá nhiều sự kiểm soát và đòi hỏi quá nhiều ở các cầu thủ, nhưng có một sự thật: Tầm ảnh hưởng của Pep lên đội bóng là có thật và đong đếm được nếu nhìn vào dấu ấn mà ông để lại ở mỗi CLB mà mình dẫn dắt.

Và có một sự thật hiển nhiên: Triết lý bóng đá của ông đem về chiến thắng khi Pep đã vô địch quốc gia 6 trong 8 mùa giải dẫn dắt các CLB (sắp là 7 trong 9) và những cầu thủ được ông dẫn dắt là nòng cốt cho 2 đội tuyển vô địch thế giới gần nhất.

Mạnh Vũ (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm