Liverpool vs Benfica: Mane, người gieo hy vọng

13/04/2022 15:24 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Không phải Mohamed Salah, Sadio Mane mới là người gieo những hy vọng về cú ăn tư cho Liverpool mùa này khi anh đang thể hiện phong độ làm bàn ấn tượng. Trận tứ kết lượt về là cơ hội tiếp theo để tiền đạo người Senegal tỏa sáng.

Kevin De Bruyne: Ông vua của những đường chuyền ảo diệu

Kevin De Bruyne: Ông vua của những đường chuyền ảo diệu

Phút bù giờ thứ tư của trận “siêu kinh điển mới” của bóng đá Anh giữa Manchester City và Liverpool ở Vòng 32 Premier League, trận đấu quyết định ngôi Vô Địch giữa hai đội đang tạm dẫn đầu trên bảng xếp hạng, Kevin De Bruyne có một đường chuyền hết sức tuyệt vời cho Riyad Mahrez.

Trong bóng đá, có những bước ngoặt đủ sức làm đổi thay phong độ và cảm hứng chơi bóng của một cầu thủ. Nếu phải nói về bước ngoặt ấy ở sân Anfield, nó không nằm trong một trận đấu cụ thể của Liverpool, mà lại là từ cuộc đối đầu Ai Cập-Senegal ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Phi.

Hoàn toàn đúng, bởi Senegal của Mane đã giành vé đến World Cup 2022 sau khi bước qua Ai Cập của Salah. Dễ dàng nhận ra hiệu ứng tâm lý của trận đấu ấy tác động đến màn trình diễn của hai siêu sao châu Phi khi trở lại màu áo CLB. Trong lúc Salah cứ liên tục chật vật với những cơ hội làm bàn, Mane lại bừng sáng và hứng khởi khi ghi bàn trong hai trận gặp Benfica ở tứ kết lượt đi cùng pha lập công quan trọng mang về một điểm cho Liverpool trong trận đại chiến gặp Man City hôm Chủ nhật vừa qua. Đáng chú ý, pha lập công ấy diễn ra đúng ngày sinh nhật lần thứ 30 của tiền đạo người Senegal này.

Liverpool vs Benfica, nhận định kết quả, nhận định bóng đá Liverpool vs Benfica, nhận định bóng đá, Liverpool, Benfica, keo nha cai, dự đoán bóng đá, Cúp C1, Champions League
Những bàn thắng của Mane đang gieo hy vọng cho Liverpool từ Premier League đến Champions League

Vấn đề với Mane nằm ở chỗ liệu quan điểm của Liverpool về tương lai của anh ra sao. Chỉ hơn một năm nữa là hợp đồng của anh với đội chủ sân Anfield đáo hạn, tương tự với tình cảnh của Salah. Giữ cả hai tiền đạo trên dưới 30 tuổi bằng những bản hợp đồng dài hạn không hề đơn giản chút nào, không chỉ vì mức lương xứng đáng cho họ sẽ cao hơn con số thực tại, mà còn là kế hoạch trẻ hóa đội ngũ đã được nhìn thấy trong đội ngũ hiện thời khi Luis Diaz được mang về từ Porto để sẵn sàng lấp chỗ một trong hai tiền đạo cánh châu Phi này trong tương lai gần. Đẩy đi Mane chắc chắn sẽ là một tội ác bởi tiền đạo người Senegal đang trải qua giai đoạn thăng hoa nhất trong sự nghiệp. Nhưng ai dám chắc anh có thể giữ được phong độ làm bàn ấn tượng cùng nguồn năng lượng dồi dào kéo dài thêm nhiều mùa giải nữa.

Ít nhất, những gì Mane cần làm vào lúc này là tiếp tục tích lũy thêm những bàn thắng để đưa Liverpool đến gần hơn tới cú ăn tư có một không hai trong lịch sử bóng đá Anh. Chừng đó sẽ là bằng chứng thuyết phục ban lãnh đạo Liverpool giữ chân anh bằng một bản hợp đồng có thể coi là cuối cùng trong sự nghiệp đỉnh cao của mình.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm