Koke, điểm tựa của Calderon

14/04/2015 06:29 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Thời niên thiếu, Koke rất ngưỡng mộ Fernando Torres, thủ quân của Atletico Madrid khi anh còn chưa chơi cho đội trẻ. Koke sẽ không ngờ rằng sau này không những trở thành đồng đội của Torres, mà anh còn sắm vai trò ngôi sao mà Torres một thời nắm giữ.

Thậm chí, phong độ ổn định của Koke còn được coi là một điều kiện bắt buộc để Atletico duy trì chuỗi thành tích ấn tượng. Khi Koke bị chấn thương cơ hồi tháng 2, Atletico đã để thua Leverkusen và Celta Vigo. Koke trở lại trước Sevilla trong ngày đầu tiên của tháng 3, và kể từ đó Atletico đã không biết đến thất bại.

Thường thủ lĩnh của một đội bóng ít khi hoạt động ở ngoài biên bởi không gian hoạt động của họ không phủ rộng, nhưng với Atletico, Koke là tay kiến thiết số 1. “Qua thời gian, sẽ là tất yếu khi Koke trở thành một cầu thủ chơi ở trung lộ, bởi cậu ấy quá tốt và có tầm nhìn, và cũng có thể tin cậy được về mặt phòng ngự”, Diego Simeone đã từng tiên đoán như vậy. Vì Atletico vẫn chơi tốt với một tuyến tiền vệ rắn chắc do Gabi chỉ huy, nên Koke vẫn hoạt động bên cánh phải.

Nhưng cũng theo thời gian, Atletico Madrid ngày càng dựa vào Koke hơn. “Sự thật là chúng tôi đã dựa rất nhiều vào cánh phải để tấn công”, Simeone gần đây nói trên tờ El Pais. Simeone luôn muốn một thế trận tấn công cân bằng, nhưng kể từ khi hậu vệ trái Filipe Luis chuyển đến Chelsea, ông dàn xếp bên cánh phải nhiều hơn để Koke tấn công. Cánh phải đã cho ra 417 quả tạt vào vòng cấm trong mùa này cho Atletico, trong khi 306 quả tạt bên phía cánh trái. Simeone hiểu rằng sự chú ý của đối phương sẽ đến lúc tập trung vào cánh phải của Atletico, vì vậy ông hay xếp đặt các pha bóng để Arda Turan có thể chơi 1-chọi-1 bên cánh trái.

Nhưng với một trận đấu lớn, đặc biệt là trước Real Madrid đêm nay thì sao? Liệu Turan có thể 1-chọi-1 với một Dani Carvajal thể hình tốt và đủ tốc độ để theo kịp? Một khi phải đưa bóng lên hàng tiền đạo và đặt các chân sút vào vị trí thuận lợi, Koke vẫn là người phù hợp nhất cho công việc này và vì thế anh vẫn sẽ phải là nhân vật trung tâm mà Atletico dựa vào để tìm kiếm bàn thắng.

Và Koke có thể làm được. Trong những trận derby Madrid gần nhất, Koke thường xuyên tự giải thoát mình khỏi khu vực cánh phải bằng cách bó vào giữa và tấn công vào vị trí của Toni Kroos. Koke, Simeone và cả đội Atletico đang mong chờ Real Madrid một lần nữa đá 4-3-3, bởi với chỉ 3 tiền vệ, cầu thủ người Đức là vị trí yếu nhất về mặt đánh chặn mà Atletico có thể tận dụng. Và Koke đã sẵn sàng để khai thác vị trí đó.

N.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm