Gattuso và Leonardo rời Milan: Vòng luẩn quẩn không lối thoát

29/05/2019 20:02 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ ba Leonardo, Gennaro Gattuso và Paolo Maldini từng được kỳ vọng sẽ đưa Milan trở lại đỉnh cao khi họ tái hợp với các vai trò khác nhau hồi mùa Hè năm ngoái, nhưng sau 1 năm, 2 trong 3 người đã bị sa thải, còn Rossoneri thì vẫn nằm ngoài Top 4 Serie A.

Link xem trực tiếp bóng đá Chelsea vs Arsenal (02h00, 30/5), chung kết Cúp C2/Europa League

Link xem trực tiếp bóng đá Chelsea vs Arsenal (02h00, 30/5), chung kết Cúp C2/Europa League

Link xem trực tiếp bóng đá Chelsea vs Arsenal (02h00, 30/5) thuộc chung kết Europa League 2019. Trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh K+PM.

Milan rồi sẽ trở thành… Arsenal?

Ngay sau khi kết thúc mùa giải 2018-19 với vị trí thứ 5 ở Serie A, đồng nghĩa với một suất dự Europa League mùa tới, HLV Gattuso và giám đốc thể thao Leonardo đã rời Milan trong khi giám đốc phát triển và chiến lược Maldini nhiều khả năng cũng theo chân họ, để lại một đội bóng sẽ phải làm lại rất nhiều thứ, từ thượng tầng cho tới đội ngũ cầu thủ. Nhưng điều khiến các Milanista lo ngại nhất là sự thay đổi này báo hiệu một tương lai không mấy tốt đẹp gì.

Sau quyết định chia tay Gattuso và Leonardo, giám đốc điều hành Ivan Gazidis được cho là đã mâu thuẫn với 2 người nói trên về các kế hoạch cho tương lai của đội bóng. Theo nhiều nguồn tin từ Italy, lý do cho sự chia tay này là bởi cựu GĐĐH của Arsenal sẽ hạ thấp tham vọng của Milan để đối phó với Luật công bằng tài chính.

Điều đó có nghĩa là sau một mùa giải nữa thất bại trong việc giành vé dự Champions League, Milan sẽ không còn cố gắng chiêu mộ những cầu thủ thành danh, dày dạn kinh nghiệm nữa, mà sẽ tập trung vào cầu thủ trẻ, những người có giá rẻ và có thể bán kiếm lời nếu phát triển tốt ở CLB. Thậm chí còn có tin cho rằng Milan sẽ chấp nhận án phạt của UEFA, ở đây là án cấm thi đấu 1 năm ở cúp châu Âu, để sở hữu hồ sơ hoàn toàn trong sạch sau đó.

Gazidis sẵn sàng bỏ một mùa không đá ở cúp châu Âu để hướng tới tương lai, và nếu điều đó xảy ra, Milan tất nhiên sẽ không thể thu hút một HLV tài năng hay các cầu thủ giỏi. Nhiều khả năng Milan sẽ phải “sống mòn” trong vài năm tới, giống như Arsenal của Gazidis ở những năm cuối triều đại Arsene Wenger.

Vẫn vòng luẩn quẩn không lối thoát

Không dự Champions League đồng nghĩa với không tiền bạc và hệ quả tất yếu là Milan không thể mua sắm. Chính GĐĐH Gazidis đã thừa nhận Milan sẽ “hạ thấp tiêu chuẩn” trong mùa giải tới khi họ sẽ chỉ hoạt động dè dặt trên thị trường chuyển nhượng. Tất nhiên, một Milan như vậy sẽ khó có thể mời được những HLV hàng đầu.

Theo những nguồn tin thân cận từ Milan thì họ đang nhắm tới 3 ứng viên để thay thế Gattuso gồm Leonardo Jardim, Simone Inzaghi và Marco Giampaolo. Trong 3 HLV này, Inzaghi và Giampaolo đã có kinh nghiệm huấn luyện ở Serie A trong khi Jardim từng khá thành công ở Monaco. Tuy nhiên, xét về nhiều mặt, 3 ứng viên này không hề vượt trội so với Gattuso nên nếu Milan cần một cuộc cách mạng về lối chơi, đây có thể là hành động vô nghĩa của họ.

Milan đã có 7 HLV (tính cả tạm quyền) kể từ khi thay Max Allegri năm 2014 và rất có thể danh sách này sẽ còn kéo dài nếu như họ tiếp tục tình trạng “giật gấu vá vai” trên băng ghế huấn luyện như hiện tại. Có một điều dễ nhận thấy kể từ khi Allegri ra đi là các HLV tiếp theo của Milan đều thuộc dạng “thường thường bậc trung” là Clarence Seedorf, Filippo Inzaghi, Sinisa Mihajlovic, Vincenzo Montella và Gennaro Gattuso.

Họ đều là những cầu thủ giỏi khi còn thi đấu, nhưng trên băng ghế huấn luyện, chưa một ai chứng tỏ được khả năng của một HLV hàng đầu. Nếu Milan bổ nhiệm Inzaghi “em”, Giampaolo hay Jardim, rất có thể mùa sau họ sẽ lại thay tướng. Maurizio Sarri hay Antonio Conte là những sự lựa chọn tốt nhất, nhưng Milan giờ lại không đủ hấp dẫn để thu hút họ. Conte sẽ là HLV của Inter Milan mùa tới còn Sarri nhiều khả năng sẽ tới Juventus.

Thời gian sẽ trả lời ai là HLV mới của Milan và người mà các Milanista kỳ vọng là một chiến lược gia chơi thứ bóng đá hấp dẫn, có khả năng phát triển các cầu thủ chơi và một lối chơi đã được định hình. Nhưng với các ứng viên xuất hiện cho tới thời điểm này, khó có thể kỳ vọng Milan sẽ có một HLV mới khác biệt so với những người cũ. Một vòng luẩn quẩn mới rất có thể sẽ lại xuất hiện ở San Siro.

VIDEO soi kèo dự đoán bóng đá chung kết Europa League: Chelsea vs Arsenal (2h00 ngày 30/5). Trực tiếp K+PM

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm