Cẩn thận, Hiddink có thể là Di Matteo

16/02/2016 13:52 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Premier League mùa này coi như bỏ đi với Chelsea khi họ đang xếp tận thứ 12, và đã hết cơ hội vô địch. Vì vậy, hy vọng giành một danh hiệu lớn của Chelsea chỉ còn được đặt vào Champions League.

Với Guus Hiddink, một HLV có duyên với giải đấu danh giá nhất châu Âu, Chelsea hoàn toàn có quyền hy vọng. Thậm chí, có thể gọi Hiddink là chuyên gia Champions League.

Chelsea từng rất đáng sợ với Hiddink

Chelsea đã từng là một tập thể đáng sợ và rất khó bị đánh bại ở Champions League. Ở mùa 2008-09, khi Hiddink thay thế Felipe Scolari để làm HLV tạm quyền của Chelsea từ 11/2/2009 cho tới hết mùa, đội bóng áo xanh là ứng viên hàng đầu. Trong trận đấu đầu tiên dẫn dắt Chelsea ở Stamford Bridge, Hiddink giúp “The Blues” đánh bại Juventus 1-0 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Tái đấu, Chelsea của Hiddink hòa 2-2 ngay trên sân khách để giành vé vào Tứ kết, nơi họ gặp Liverpool của Rafa Benitez.

Dù Liverpool dưới thời Benitez là một chuyên gia đá cúp, họ vẫn thất bại 1-3 ngay tại Anfield dưới tay Hiddink trong trận lượt đi, khiến trận lượt về (hòa 4-4 tại Stamford Bridge) chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục. Chelsea của Hiddink khi đó chơi chắc chắn và hiệu quả và rất khát khao vô địch sau khi đã thất bại trong trận chung kết 1 năm trước.

02h45 ngày 17/2, PSG - Chelsea: Chờ sự khác biệt từ Pedro

02h45 ngày 17/2, PSG - Chelsea: Chờ sự khác biệt từ Pedro

Dù không được đánh giá cao bằng PSG, đội bóng đang đạt phong độ cao tại Ligue 1, Chelsea vẫn có quyền hy vọng vào một kết quả tốt trên đất Pháp, với khác biệt đến từ Pedro.

Ở vòng Bán kết, Chelsea cũng làm chủ cục diện trong 180 phút, cho tới khi Andres Iniesta sút xa xuất thần ở phút 90+3 giúp Barca vào chung kết. Đó là một thất bại khó nuốt trôi với Chelsea do kém may mắn và tiếng còi méo của trọng tài Tom Henning Ovrebo.

Hiddink không còn cơ hội lần thứ hai vô địch châu Âu (sau chức vô địch Cúp C1 năm 1988 với PSV) nhưng ông vẫn đáng được ngợi khen với những gì đã làm được với Chelsea. Và giờ, chiến lược gia người Hà Lan lại đang đứng trước một cơ hội nữa để sửa sai với Chelsea ở Champions League, dù hiện tại Chelsea không còn được đánh giá cao.

Chelsea cực khó lường

Chelsea hiện vẫn bất bại kể từ khi Hiddink lên nắm quyền với 5 chiến thắng và 6 trận hòa. Họ đã hết hy vọng ở Premier League nhưng vẫn đang có mặt ở các giải đấu cúp quan trọng là Champions League và FA Cup (gặp Man City ở vòng 5). Chelsea của Hiddink hiếm khi thể hiện được sự vượt trội, nhưng họ là một tập thể xù xì và khó bị đánh bại, mà thành tích bất bại 11 trận là một bằng chứng.

Một dấu ấn khác của Hiddink là ông đã giúp Diego Costa, tiền đạo chủ lực của Chelsea, lấy lại phong độ cao nhất. Trước khi Hiddink tới Chelsea, Costa chỉ ghi 4 bàn sau 21 trận trên mọi đấu trường, nhưng sau 10 trận dưới thời Hiddink (vắng 1 trận do án treo giò), tiền đạo người TBN đã ghi 8 bàn.

Mới đây, cựu tiền vệ Chelsea là Joe Cole đã nói về tầm ảnh hưởng của Hiddink lên Chelsea trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông ở đây năm 2009. “Guus là một người tốt và đối xử với các cầu thủ một cách ấn tượng. Ông ấy đến đây khi chúng tôi đang ở phong độ thấp nhất, thiếu sự tự tin và mệt mỏi. Nhưng sự có mặt của Hiddink đã thay đổi tất cả, giúp chúng tôi có sự tươi mới”. Hoàn cảnh của Chelsea bây giờ rất giống với nhiệm kỳ đầu tiên. Hãy nhớ đây là đội bóng đã thay 11 HLV trong 12 năm, nghĩa là họ đã quen với chuyện biến động qua các mùa giải. Hãy nhớ chính đội bóng này đã vô địch Champions League 2011-12 với Roberto Di Matteo hoàn toàn non kinh nghiệm. Nghịch cảnh có thể biến Chelsea trở thành một con quái vật. Đội hình của họ đầy đủ cầu thủ giàu kinh nghiệm, và khi Diego Costa đã bất chấp sự căm ghét để ngoi lên trong áp lực thì nghĩa là phẩm chất này của đội áo xanh chưa thể mất đi.

Cứ đánh giá thấp Chelsea đi và bạn sẽ phải ngã ngửa cho mà xem. Họ thật sự rất, rất khó lường.

11 Chelsea hiện vẫn bất bại dưới thời Hiddink khi họ đã thắng 5, hòa 6 dưới sự dẫn dắt của HLV người Hà Lan.

1,67 Số điểm trung bình của Hiddink ở Premier League mùa này là 1,67 điểm/trận, so với 1,13 của Jose Mourinho trước khi HLV người BĐN bị sa thải.

72,73 Tỷ lệ chiến thắng của Hiddink trong nhiệm kỳ đầu ở Chelsea là 72,73%, cao nhất trong sự nghiệp huấn luyện của ông.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm