Wenger: 'Chỉ là Arsenal kém may mắn thôi'. Jardim: 'Wenger đã thiếu tôn trọng tôi'

18/03/2015 08:17 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Không chỉ phải dừng bước ở vòng 1/8 Champions League mùa này, HLV Arsene Wenger còn bị cáo buộc là thiếu tôn trọng AS Monaco, đội đã loại Arsenal nhờ luật bàn thắng sân khách.

HLV Leonardo Jardim của Monaco cho biết ông đã từ chối bắt tay người đồng nghiệp Wenger sau trận đấu ở Louis II đêm qua bởi chính chiến lược gia của Arsenal đã làm điều đó trước ở lượt đi.

“Tôi nghĩ hành động đó là thiếu tôn trọng đối thủ. Bây giờ chúng tôi đang ăn mừng và tôi nghĩ rằng Arsenal đã không dành đủ sự tôn trọng cho chúng tôi trong suốt trận lượt đi. Ở trận đấu đó, tôi đã muốn cảm ơn Wenger và bắt tay ông ta, nhưng Wenger đã không thèm bắt tay tôi. Vì thế, tôi đã quyết định không bắt tay ông ta sau trận lượt về”, HLV Jardim phát biểu sau trận đấu.

“Arsenal thật sự vui vì được gặp Monaco bởi chúng tôi bị coi là một trong những đội yếu nhất. Arsenal nghĩ rằng họ coi như đã vượt qua vòng 1/8. Tôi nghĩ rằng chúng tôi xứng đáng đi tiếp”.


HLV Leonardo Jardim của Monaco đã từ chối bắt tay HLV Wenger sau trận lượt về vòng 1/8 Champions League

Thực tế là HLV Wenger đã nhiều lần từ chối bắt tay các HLV ở Premier League trong sự nghiệp của ông. Đêm qua, chiến lược gia người Pháp còn tranh cãi với trọng tài chính Svein Oddvar Moen bởi ông này đã từ chối cho Arsenal hưởng phạt đền sau khi Alexis Sanchez được cho là bị phạm lỗi trong vòng cấm. Thay vào đó, Sanchez lại bị phạt thẻ vàng.

“Tôi cảm thấy rằng trọng tài đã có hiệp 1 rất tồi tệ. Tôi chỉ nói với ông ta rằng tôi cảm thấy không hài lòng với một số quyết định”, chiến lược gia người Pháp cho biết.

Về trận thắng Monaco đêm qua, HLV Wenger cho rằng Arsenal đã chơi tốt. “Chúng tôi đã chơi theo cách mà mình muốn và sau hiệp 1, lẽ ra trận đấu đã kết thúc nếu Arsenal tận dụng được 5 cơ hội rõ ràng. Tôi nghĩ Arsenal đã kém may mắn với một số quyết định của trọng tài, đặc biệt là trong hiệp 1. Monaco chẳng tung ra được cú sút trúng đích nào cả trận. Chúng tôi đã chơi nửa sân còn họ thì phòng ngự từ đầu đến cuối”.

Per Mertesacker phát biểu sau trận rằng đội bóng hay hơn đã đi tiếp nhưng HLV Wenger không đồng ý với nhận định này: “Tôi không tin rằng Monaco xứng đáng đi tiếp. Nếu bạn nhìn vào số lần sút trúng đích sau hai lượt trận thì tôi nghĩ rằng đội mắc ít sai lầm hơn trong phòng ngự đã đi tiếp”.

V.M
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm