Với Man City, Liverpool quan trọng hơn cả M.U

02/04/2018 06:24 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City có thể vô địch sớm ở derby Manchester, nhưng nếu có thua cũng chỉ là lùi ngày đăng quang. Hai trận gặp Liverpool ở Champions League quan trọng hơn nhiều.

Cuối tuần trước, Man City đã thắng thuyết phục 3-1 trên sân Everton, nơi họ từng thảm bại 0-4 ở mùa giải trước. Đó là lời khẳng định sức mạnh tuyệt đối của thầy trò Pep Guardiola tại Premier League ở thời điểm này.

Derby không còn ý nghĩa

Sau 32 vòng, Man City đang dẫn đầu BXH với 84 điểm, hơn đội thứ hai M.U tới 16 điểm. Họ đã quá gần chức vô địch Premier League mùa này.

Nếu thắng ở trận derby cuối tuần này, Man City sẽ vô địch sớm, và đó là viễn cảnh vô cùng đẹp, bởi họ có thể hạ nhục kình địch cùng thành phố. Nhưng liệu Pep Guardiola có dốc toàn lực cho derby hay không? Nếu chiếc lược gia người Tây Ban Nha muốn các học trò thi đấu hết mình trong cuộc chạm trán với M.U thì có thể ông là một người quá tự tin.

Nói Pep Guardiola quá tự tin do ở Champions League đội bóng của ông vẫn còn phải thi đấu hai lượt trận với Liverpool tại vòng tứ kết. Dốc sức ở derby nghĩa là Pep tự tin cầu thủ của mình có thể dàn trải sức lực cả Premier League lẫn Champions League mà vẫn giữ vững phong độ. Tuy nhiên, sự tự tin đó không hề hợp lý.

Pep Guardiola thực sự lo sợ bị Man City sa thải

Pep Guardiola thực sự lo sợ bị Man City sa thải

HLV Pep Guardiola từng nghĩ về khả năng bị Man City sa thải sau khi ông trắng tay ở mùa giải đầu tiên dẫn dắt đội bóng chủ sân Etihad.

Lúc này, Man City dẫu có nhận thất bại với tỷ số đậm trước M.U thì chức vô địch cũng khó lòng tuột khỏi tay họ. Trong 5 trận cuối, đội chủ sân Etihad chỉ phải gặp lần lượt Tottenham, Swansea, West Ham, Huddersfield Town và Southampton. Ngoại trừ Tottenham, các đối thủ khác đều bị đánh giá rất thấp so với sức mạnh của Man City hiện. Vì thế, nếu thua trận derby, Man City cũng chỉ lùi ngày đăng quang vô địch mà thôi.

Champions League mới là đỉnh cao

Dù sắp vô địch Premier League nhưng Pep Guardiola không được phép quên Anfield chính là nơi chuỗi bất bại tại Premier League của ông và các học trò bị chặn đứng. Champions League đã đi tới vòng tứ kết, và một sai lầm có thể trả giá rất đắt.

Có một đặc điểm khiến không ai có thể nhầm Liverpool với đội bóng nào. Đó là sự bùng nổ và tinh thần chiến đấu cao. Mùa giải Premier League 2013-14 hay Europa League 2015-16, The Kop đều để tuột chức vô địch một cách tiếc nuối. Thế nhưng, họ luôn trở lại đầy mạnh mẽ và tươi mới. Dưới thời HLV Juergen Klopp, sức mạnh tinh thần của Liverpool luôn ở mức cao và ổn định.

Tinh thần của Man City lúc này cũng rất cao nhưng điều đó đến một phần nhờ chuỗi thành tích ấn tượng của họ. Mùa trước, khi thi đấu không tốt, phong độ của các cầu thủ Man City rất phập phù. Thời gian gần đây, Man City liên tục nhận thông tin không vui về tương lai của các cầu thủ quan trọng. Bộ đôi tiền đạo Gariel Jesus và Sergio Aguero đều đã đánh tiếng muốn rời sân Etihad. Về phía Aguero, bản thân anh muốn về thi đấu cho đội bóng quê hương Independiente trong những năm tháng cuối sự nghiệp.

Trong khi đó, Jesus không muốn gia hạn hợp đồng với mức lương 90 nghìn bảng/tuần. Xét ở khía cạnh nào đó, nội bộ Man City mùa Hè tới sẽ rất sôi động. Nếu tương lai của cả Jesus lẫn Aguero đều không ở Etihad thì tinh thần đoàn kết của đoàn quân HLV Pep Guardiola chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng trong mùa giải tới.

Nếu mùa này với phong độ cao mà Man City không thể tạo nên một điều thần kỳ tại Champions League thì sẽ rất khó để mùa tới họ tái hiện được phong độ này. Do đó, bằng mọi giá Pep Guardiola phải dành sự quan tâm tới Liverpool nhiều hơn và tạm hạ tầm quan trọng của derby Manchester xuống.

Dẫu sao, Champions League vẫn danh giá hơn Premier League rất nhiều.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm