Tương lai nào cho Wilshere?

13/05/2015 12:05 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Ở trận đấu gặp Swansea, dù đã bình phục chấn thương, Jack Wilshere chỉ được HLV Arsene Wenger tung vào sân từ ghế dự bị, chứ không phải đá chính. Liệu đây có phải là điềm xấu cho tương lai của cầu thủ 23 tuổi này?

Khi trận đấu đi qua được hơn 20 phút, Wilshere mới rời ghế dự bị để khởi động. Mãi đến khi thời gian thi đấu chỉ còn một phần ba, HLV Wenger mới quyết định đưa anh vào thay cho Francis Coquelin. Chưa ai dám khẳng định liệu Wilshere có còn được đá chính hay không, nhưng khả năng để cầu thủ này chiếm lại vị trí tiền vệ trung tâm sở trường đang giảm đi trông thấy.

Vị trí của Wilshere khi vào sân không phải là tiền vệ trung tâm, mà là cầu thủ chạy cánh phải. Trong thời gian gần đây, Santi Cazorla được HLV Wenger trọng dụng cho vị trí tiền vệ trung tâm. Sự sáng tạo, cân bằng và phong cách đĩnh đạc của tiền vệ người Tây Ban Nha là điều khiến chiến lược gia người Pháp thích thú. Trớ trêu thay, khi chuyển đến từ Malaga năm 2012, anh vẫn là một cầu thủ tấn công biên thuần túy.

Để tạo sự cân bằng nơi tuyến giữa, Wenger sẽ bố trí một cầu thủ có thiên hướng phòng ngự đá cặp với Cazorla. Ở thời điểm hiện tại, ông đang tin tưởng vào cầu thủ trẻ người Pháp Francis Coquelin. Phong độ ổn định của cầu thủ này cho thấy không dễ để bất cứ ai khác có thể chen chân vào trung tâm hàng tiền vệ Arsenal. Sự nổi lên của Coquelin góp phần không nhỏ vào thành công của đội chủ sân Emirates mùa này. Từ chỗ có nguy cơ phải ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, Coquelin vừa đồng ý gắn bó với Arsenal bằng một bản hợp đồng mới, dài hạn. Có thể khẳng định, Cazorla và Coquelin đang là sự lựa chọn số một của Wenger cho vị trí tiền vệ trung tâm ở thời điểm hiện tại. Đó là chưa kể Mikel Arteta sẵn sàng cạnh tranh sau khi bình phục chấn thương.

Cùng với kế hoạch chiêu mộ một tiền vệ trung tâm của Arsenal trong mùa hè này, chúng ta có thể hiểu được vấn đề của Wilshere. Chỗ đứng của anh bây giờ chỉ là giành lấy một trong hai suất ở ngoài biên. Tin buồn cho Wilshere: Anh sẽ không thể đánh bại được Alexis Sanchez, người đang chơi quá hay ở hành lang cánh trái mùa này. Thế còn bên cánh phải? Hiện tại Aaron Ramsey, cũng là một tiền vệ trung tâm khác, đang được bố trí ở vị trí này. Tiền vệ người xứ Wales tỏ ra không mấy phiền lòng khi phải làm quen với vị trí mới. Thách thức càng lớn hơn với Wilshere nếu như Danny Welbeck hay Alex Oxlade – Chamberlain trở lại sau chấn thương.

HLV Wenger khẳng định Wilshere cần thời gian để hồi phục chấn thương mắt cá khiến anh phải nghỉ tới 4 tháng. Nhưng những gì cầu thủ này làm được trong trận gặp Swansea lại cho thấy mọi thứ không dễ dàng với anh. Liệu tiền vệ 23 tuổi này có chấp nhận thích nghi vị trí mới, hay thậm chí nguy cơ ngồi dự bị? Hay anh sẽ ra đi, với điểm đến có thể là Man City, để được chơi với những gì mình muốn?

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm