Tiến bộ rất nhiều, Arsenal thừa sức vô địch Premier League

04/01/2016 08:04 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Trong lễ ăn mừng nội bộ sau mùa giải 2014-15 thành công, HLV Jose Mourinho đã chế nhạo đội bóng của vị đồng nghiệp Arsene Wenger (như một thói quen). Ông nói rằng, đội bóng này không thể nào vô địch.

Chính xác thì Mourinho dùng ký hiệu 11 chiếc áo đấu màu đỏ-trắng trên màn hình và nói: “Có một đội bóng mà họ biết cách ghi bàn, biết cách chơi tốt, nhưng họ chỉ muốn thi đấu từ tháng Tám đến tháng Một. Đội bóng như thế thì không thể vô địch được”. Câu giễu cợt của Mourinho vừa đáng ghét vừa... chính xác.

Thói quen ổn định

Cổ động viên của Arsenal nhiều năm qua hẳn phát ngán với một vòng quay như sau. Đầu mùa, Arsenal sẽ chơi cực kỳ phấn chấn, thắng đẹp mắt và thăng hoa, luôn nằm trong nhóm cạnh tranh vị trí nhất bảng. Từ mùa Đông trở đi, họ bắt đầu gặp đủ mọi khó khăn quen thuộc. Thứ nhất là vấn nạn chấn thương. Thứ hai là đụng những đối thủ lớn tại vòng loại trực tiếp Champions League. Thứ ba là việc thường thua trước những đối thủ quan trọng, dẫn đến sa sút tinh thần.

Những khó khăn này lặp lại nhiều tới mức Mourinho đem nó ra để giễu cợt. Đó là sự châm chọc có lý. Sự “ổn định” này của Arsenal thể hiện qua phong độ vô cùng phập phù ở giai đoạn mùa Xuân, dẫn đến việc thường chỉ trở lại phong độ cao ở hai tháng cuối mùa, rồi an vị ở vị trí thứ tư trên BXH.

Khi chuyện đã rồi thì người ta lại bắt đầu dò xét lại xem có thực sự là nửa đầu mùa giải Arsenal ổn định hay không. Hóa ra... đời không đẹp như mơ. Cách chuyển nhượng gây tranh cãi tạo nền tảng không thực sự tốt cho cả mùa giải, lực lượng không ổn dẫn đến những trận cầu “đinh” bết bát. Bài toán tiền đạo ở thời hậu Robin Van Persie chưa khi nào hết nóng. Còn chuyện tiền vệ trụ là dấu hỏi “muôn thuở”.

Arsenal: 'Chàng chăn cừu' và kho báu Premier League

Arsenal: 'Chàng chăn cừu' và kho báu Premier League

“Đôi khi Thượng đế tạo ra sa mạc chỉ để loài người biết qúy trọng cây chà là”, Paulo Coelho đã viết như thế trong cuốn Nhà Giả Kim. Và ông cũng viết rằng “Cuộc đời luôn muốn chúng ta cứ đi mãi trên con đường đã chọn”

Giờ mới là lúc “phất”?

2015-16 được đánh giá là một mùa giải “đại loạn” ở cấp cao nhất của bóng đá Anh. Chelsea thường trực ở nửa sau bảng xếp hạng, Leicester City cạnh tranh ngôi đầu là hai trong số không kể hết những minh chứng. Và chính Arsenal đang hưởng lợi nhờ sự “ổn định” của họ.

Cần nhấn mạnh rằng Arsenal của mùa giải này cũng không còn dậm chân tại chỗ nữa. Nhìn vào những điểm yếu như liệt kê phía trên, dễ thấy rằng họ đã tự cải thiện rất nhiều.

Bản hợp đồng duy nhất của mùa hè qua là Petr Cech, nhưng đáng nhắc tới quyết định gọi lại Francis Coquelin vào tháng 12/2014 của HLV Wenger. Nhiều chuyên gia đã chỉ ra sự tương đồng trong việc Jose Mourinho mua lại Nemanja Matic từ Benfica trở về Chelsea vào tháng 1/2014, để rồi anh này thành trụ cột trong chiến dịch 2014-15 thành công.

Cech và Coquelin đã trám đúng vào những lỗ hổng trong hệ thống của Arsenal, giúp họ thắng thuyết phục trong các trận cầu lớn. Sau lượt đi mùa này, Pháo thủ chỉ thua Chelsea, nhưng đã hạ gục Man United, Man City, Liverpool.

Bài toán tiền đạo dường như cũng đã được coi là “giải xong”. Giroud vẫn ổn định, Walcott thực sự tiến bộ ở khâu săn bàn, lại thêm Alexis Sanchez. Cả ba có thể sẽ không ghi đến gần 30 bàn/mùa như Van Persie, nhưng họ thay nhau lập công - đó là điểm quan trọng.

Arsenal chưa hoàn hảo. Nhiều chuyên gia đã chỉ ra rằng, vắng Coquelin là lập tức họ để hổng trung tuyến như xưa. Nhưng ít nhất, Pháo thủ đang đi đúng hướng. Trong một mùa mà các đối thủ cạnh tranh vô cùng bất ổn, Arsenal hoàn toàn có thể vươn tới ngôi vô địch nhờ chính sự ổn định của họ.

7 Arsenal đã giành tổng cộng 7/12 điểm trước nhóm “Top 5 truyền thống” gồm Man United, Man City, Liverpool, Chelsea trong nửa đầu mùa.

42 Với 42 điểm, Arsenal hiện đang đứng đầu bảng sau vòng 20 với 2 điểm hơn đội xếp sau.

29 Bộ ba Giroud (15), Sanchez (9), Walcott (5) đã mang về tổng cộng 29 bàn cho Arsenal tại 2 đấu trường chính là Premier League và Champions League.

Nhà cái tin Man City hơn Arsenal

Giới cá độ Anh dường như vẫn chưa thực sự cảm thấy thuyết phục về khả năng Arsenal giành chức vô địch Premier League. Theo cập nhật sau vòng 20, nhà cái William Hill vẫn đang đặt tỉ lệ đăng quang của Arsenal mùa này là 11/8 (đặt 8 ăn 11), thấp hơn so với con số của Man City – 5/4.

Xếp sau đáng chú ý là Tottenham Hotspur (9/1), đội đang có phong độ rất cao. Manchester United vẫn được đánh giá không quá thấp khi đứng thứ tư (16/1).


Dũng Lê
Báo Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm