Tái thiết Man United để tạo ra những CR7 mới

21/01/2016 05:38 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Chiếc máy bay được các CĐV nhiệt thành của Man United thuê kéo chiếc băng rôn bay ngang một SVĐ Tây Ban Nha để kêu gọi CR7 trở về Old Trafford năm nào đủ nói lên tình cảm dành cho cầu thủ người BĐN lớn ra sao.

1. Hành động ấy cũng để lại một thông điệp rất rõ: Các CĐV Quỷ đỏ đang mong mỏi CLB có được một cầu thủ tấn công biểu tượng, một số 7 xứng tầm Cantona, Beckham, Ronaldo. Man United cần những người trẻ hơn Ronaldo, những người sẽ tạo nên nền tảng mới cho CLB trong ít nhất 5 đến 10 năm nữa chứ không phải chỉ là một ngôi sao lớn mang tính hoài niệm và chữa cháy cho danh dự CLB vốn dĩ bị tổn hại đã khá lâu rồi.

Man United rất cần tái thiết lại đội hình bởi lực lượng hiện tại chưa cho thấy họ có thể trở thành một thế lực đúng như tầm vóc của họ từng có. Sự trở lại của một Rooney sắc bén vài trận gần đây không đủ để đảm bảo tin tưởng vững chắc. Sức nặng của tuổi tác không cho phép Rooney có thể duy trì phong độ được một thời gian dài. Hơn nữa, anh cũng chưa cho thấy mình là đối tác lý tưởng của Martial trên hàng công. Martial cần thêm sự hỗ trợ nữa, từ những cầu thủ nhanh nhẹn, khéo léo và sung sức. Và vượt trên hết, Ed Woodward phải hiểu rằng bổ sung thêm đối tác tốt cho Martial chính là cách để khối tài sản lớn mà Man United đã đầu tư ở mùa Hè 2015 phát huy hết tác dụng của mình.

Sự thất bại của Memphis Depay lại càng thúc đẩy việc bổ sung ít nhất một cầu thủ tấn công chơi bên cạnh Martial và đó sẽ phải là một ngôi sao mới, hoặc có khả năng trở thành ngôi sao sau 1 mùa khoác áo đỏ, đúng như văn hóa của Man United nhiều năm qua. Thậm chí, đó sẽ phải là cầu thủ đủ sức để thay thế Rooney trên cả khía cạnh chuyên môn lẫn hình ảnh.

2. Những cái tên sẵn có trên thị trường (cả mùa Đông lẫn mùa Hè tới) không phải là quá hiếm. Quan trọng là Man United sẽ thiết tha tới đâu, và vào cuộc bằng cách nào mà thôi.

De Gea, Smalling, Martial là những cái tên chắc chắn nằm trong bộ khung tương lai lâu dài của Man United. Như vậy, họ cần ít nhất một trung vệ đẳng cấp; một đến hai tiền vệ trung tâm đẳng cấp và một cầu thủ tấn công xuất sắc nữa. Ở vị trí trung vệ, Nếu sự phát triển của McNair vẫn còn tiếp tục. Man United có thể chưa cần lao vào bổ sung gấp gáp bởi lẽ hàng thủ của họ đang vận hành khá chắc chắn và ổn định.

Ở vị trí tiền vệ trung tâm, việc Man United lao vào tranh đua chữ ký của Rabiot với Arsenal đang là một quyết sách đúng đắn. Rabiot là một cầu thủ còn phát triển nữa và anh đang có khát vọng muốn được ra sân nhiều hơn để phát huy tối đa tiềm năng của mình. Nhưng nếu như không thể cạnh tranh với Arsenal, Man United nên trở lại với phương án Pieter Gerkens của Genk, cầu thủ mà sir Alex đã từng rất chú ý trước đây. Gerkens không quá đắt đỏ như Rabiot nhưng thậm chí còn được đánh giá cao hơn Rabiot rất nhiều.

3. Ở hàng công, nếu chỉ tăng cường 1 cầu thủ, dứt khoát Man United phải mua ngôi sao đã thành danh. Còn nếu họ mua thêm 2 người nữa, một cầu thủ ngôi sao và một tiềm năng trẻ là phương án hợp lý nhất. Gareth Bale được nhắc tới gần đây nhưng khó lòng Perez để cho Bale rời khỏi Bernabeu, nhất là khi CR7 bắt đầu bước vào ngưỡng tuổi 30. Vậy thì phương án Antoine Griezmann là tối ưu nhất, đặc biệt là khi Chelsea cũng đang muốn giành chữ ký của linh hồn hàng công Atletico Madrid. Antoine khéo léo, nhanh nhẹn, sắc bén và anh hoàn toàn có khả năng sẽ trở thành số 7 xứng tầm ở Man United trong tương lai.

Trong khi đó, đồng đội của Martial ở U21 Pháp trước đây là Thomas Lemar cũng đang là một ngôi sao trẻ được nhiều CLB nhòm ngó. Nếu Man United đưa anh về Old Trafford cùng Griezmann; Rabiot (hoặc Gerkens) và John Stones, chắc chắn họ sẽ tái tạo lại được một đội hình đẹp như mơ sánh ngang tầm thế hệ 92 ngày nào.

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm